Chào các chị ạ, em đang stress mong mọi người đọc và cho em lời khuyên ạ!


Em là sinh viên năm 2 của một trường đại học y. Gia đình em khó khăn,bố em mất, mẹ em một mình nuôi ba chị em em từ nhỏ. Em là con út trong nhà, xinh xắn học hành cũng khá nhất nhà.Em được mẹ và các chị rất yêu chiều. Tuy gia đình khó khăn nhưng mọi người sống với nhau rất hạnh phúc. Hai chị em đã đi lấy chồng, khi biết em đậu đại học mẹ em phân vân không biết có nên để em đi học hay không vì cuộc sống trên thành phố rất đắt đỏ, nhưng hai chị đều động viên và khuyên mẹ để em đi học, để biết đâu sau này cuộc sống của em sẽ đỡ khổ, đỡ vất vả hơn.


Ngày vào nhập học ở thành phố anh họ em ngỏ lời với mẹ để em ở chung cùng trọ với gia đình anh vì cũng biết gia đình em khó khăn. Chị dâu em không nói gì cả. Mẹ em khi nghe anh bảo vậy thì rất vui vì nếu thế thì đỡ được bao nhiêu phần nào tiền trọ, tiền cơm nước... nên bảo em ở cùng. Em cũng vui vẻ, vì biết hoàn cảnh gia đình mình như thế nên em cũng cố gắng không phụ sự mong đợi của mẹ. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế nhưng không ạ. Sóng gió bắt đầu ập đến với một đứa con gái nông thôn mới lớn lần đầu lên thành phố. Trọ anh em khá nhỏ lại xa trường em học nên đi lại có chút khó khăn. Gia đình anh có 3 người là anh, vợ của anh và con gái 4 tuổi. Anh còn để đứa cháu trai của anh sinh năm 93 ở đây lo cho ăn ở, việc học hành và giúp anh phụ quán máy tính. Anh họ em mở cửa hàng sửa chữa máy tính nên giờ ăn cơm rất thất thường, bình thường 13h chiều mới ăn cơm trưa, có lúc muộn hơn, buổi tối thì 21h ăn cơm là bình thường có khi a đi xem đá bóng không về ăn cơm cũng không gọi điện về nhà nói làm em với chị dâu đợi đến 22h hơn vẫn chưa ăn cơm. Dù vậy nhưng anh họ tỏ thái độ rất tốt với em, thuơng và rất quý em vì từ nhỏ em được mọi người luôn khen ngợi ngoan ngoãn học giỏi. Trái ngược với thái độ chị dâu, chị rất không vui vì có mặt em ở đây, lúc nào nét mặt của chị cũng lầm lì. Trước mặt anh chị không tỏ thái độ gì cả, vẫn cười nói rất vui vẻ, nhưng sau lưng thì khác. Thời gian đầu đi học, mẹ chưa kịp gửi xe đạp lên cho em nên anh họ bảo em cứ lấy xe máy của anh mà đi. Trước khi ra cửa hàng anh đưa chìa khóa xe cho em rồi, đến khi anh đi rồi, em chuẩn bị đi học, chị dâu đến lấy chìa khóa xe và bảo với em rằng chị mượn được cái xe đạp em lấy mà đi học, đi học thì cẩn thận chứ xe đấy là chị mượn của người ta. Em chỉ dạ vâng và không nói gì hết. Có hôm trời mưa, em hỏi mượn chị cái áo mưa để đi học, chị đưa cho em một cái áo mưa rách tả tơi. Đến lớp người em ướt nhẹp hết, lúc ấy em rất tủi thân nhưng em không nói gì với mẹ hay anh hết. Ở nhờ trọ của anh chị em cũng giúp chị giặt đồ, rửa bát, dọn nhà, nấu ăn, trông em bé... Có hôm chị bảo em đừng rửa bát nữa vì "em rửa bát không sạch". Em không nói gì hết nhưng hôm sau vẫn xắn tay rửa bát giúp chị. Thấy thái độ của chị như vậy em buồn và gọi điện về nhà tâm sự với mẹ, mẹ thuơng em mẹ bảo hay ra thuê trọ ở riêng, khó khăn mấy mẹ cũng sẽ lo nhưng em không chịu. em bảo với mẹ con sẽ cố gắng, mẹ không phải lo lắng nhiều đâu.


Thấy em không chịu chuyển đi, chị bắt đầu kêu em ra ở ngoài cửa hàng không cho em ở trong nhà trọ cùng gia đình anh chị nữa. Anh họ bảo chị mua cho em cái đệm nhỏ để em ngủ nhưng chị không mua. Chị đưa một cái giường xếp rách tả tơi kêu em ngủ trên đấy. Có hôm buổi tối đang ngủ trở người cái, cái giường sập cái rầm. Em ngã đau điếng, lại dậy sửa lại giường rồi ngủ nhưng không ngủ nổi nữa. Mỗi đêm sau đó cứ ngủ là em lại không dám cựa quậy gì vì sợ ngã vì giường sập. Chị bắt đầu để em tự mình làm tất cả mọi việc rửa bát, giặt quần áo, cho bé ăn, tắm, ngủ, bày nó học... còn chị sang bên hàng xóm xem phim. Đi học cả ngày về rồi làm việc nhà lại thêm ăn uống không có giờ giấc như vậy em bắt đầu thấy mệt và không có thời gian để học vì mỗi lần làm xong việc nhà là đã 22h30 tối. Em kể mẹ, mẹ nhất quyết để em ra ở trọ. Mẹ nói chuyện với anh họ rồi anh cũng để em chuyển đi. Vì anh không biết những gì chị dâu làm với em nên anh có vẻ không vui lắm vì nghĩ em không chịu khó được.


Ra ở trọ, em bắt đầu đi làm thêm, tiết kiệm hết sức để mẹ đỡ vất vả. Cứ hôm nào được nghỉ là em lại tìm công việc đi phát tờ rơi hay thêu tranh thuê. Cuộc sống sinh viên nghèo khó khăn có hôm không có tiền mua thức ăn gì, đành mua một gói mì tôm, bẻ nửa ra, mỗi bữa ăn một nửa. Em xuống cân gầy kinh khủng nhưng em không nản. Rồi cậu bạn cùng lớp có tình cảm với em. Cậu ấy quan tâm, chăm sóc em từng tí một. Đi học về, cậu ấy hay đến trọ nấu cơm em ăn. Gia đình cậu ấy khá giả, biết hoàn cảnh của em cậu ấy càng thuơng và nhất quyết phải chăm sóc quan tâm em. Rồi gia đình em gặp chuyện, kinh tế lại càng khó khăn, em xin mẹ chuyển ra ở kí túc cho đỡ tiền phòng. Mẹ e cũng đành vậy. Khi em ra nói chuyện với ông bà chủ xin cho chuyển phòng, họ nổi trận lôi đình không cho em chuyển với lí do hợp đồng là 1 năm trong khi em mới ở được 5 tháng. Em nói hết lời rằng hoàn cảnh gia đình em khó khăn mong ông bà giúp đỡ nhưng họ không chịu.


Hôm đấy em đi thực tập ở bệnh viện, điện thoại hết pin nên mẹ gọi không được. Mẹ em lo lắng quá gọi điện nhờ anh họ đến xem sao, anh họ em đến phòng thì không thấy em ở phòng thế ra hỏi ông bà chủ, ông bà ta được thể nói em nào là đi với trai rồi, bảo em không ra gì thế này thế kia để mẹ lo lắng... Em rất buồn, buồn hơn nữa là anh chị họ em lại tin điều ấy và mẹ em thì không còn tin tưởng em như ngày xưa nữa. Em phải bỏ học 1 buổi để về nói chuyện với mẹ để mẹ an tâm. Còn về anh chị họ em, anh em rất giận bảo rằng sinh viên ở một mình một phòng không để ăn chơi đàn đúm thì để làm gì? Chị họ em được thể lên mặt cười khẩy em, rồi đi nói xấu em với mọi người trong dãy trọ. Em thật sự rất buồn. Thời gian đó em stress cực nặng. Anh họ em đến nói chuyện với ông bà chủ cho em chuyển trọ, em cũng ngồi ở đấy, họ bắt đầu nói em là loại con gái không ra gì, không thuơng mẹ, dẫn trai về phòng, em chỉ ngồi im vì chỉ mong là sẽ chuyển được phòng là tốt rồi. Sau chuyện này anh họ em rất "ghét" em, bảo rằng lo mà sống cho tốt, anh còn công việc của anh không hơi đâu đi lo những chuyện vậy rồi nay mà có chuyện gì nữa anh sẽ mặc kệ.


Sau chuyện đó em hay qua phòng người yêu em chơi, có lúc còn ở lại qua đêm. Em biết như thế là em không đúng. Em đã cho cậu ấy tất cả. Chuyện ăn uống cậu ấy lo hết cho em, rồi còn mua sắm cả quần áo đủ kiểu. Em xinh hơn, mọi người ai cũng khen thế, em chăm chút cho bản thân hơn, điệu đà hơn. Cậu ấy không cho em làm bất cứ việc gì, tất cả mọi việc từ giặt giũ, dọn nhà, nấu ăn... cậu ấy làm hết. Rồi thì em dần ở bên trọ cậu bạn nhiều hơn cả bên kí túc xá. Chuyện gì đến cũng đến, dù 2 đứa phòng rất kĩ nhưng sau 4 tháng quan hệ, em mang thai. Rồi em phá thai! Em biết là tội lỗi của em. Em bắt đầu suy nghĩ có phải rằng do em đã sai từ đầu, càng lúc càng sai không??? Em rất sợ gặp anh họ, sợ mọi người biết. Em muốn khóc nhưng không khóc nổi. Từ hôm phá thai đến giờ cũng gần 3 tháng rồi, cậu ấy vẫn yêu thuơng em. Em vẫn tin vào cậu ấy nhưng không tin chính mình.


Sáng nay 2 đứa đi chợ, trên đường về vô tình gặp anh họ, em đã rất sợ, rất lo lắng. Sợ mọi chuyện lại như ngày xưa. Nhưng không, anh đi ngang qua em, anh ngoái nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Rồi anh cứ thế đi thẳng...


Có phải em là đứa đáng vứt đi rồi không? Có phải em đã hoàn toàn sai không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên?