Hè 2018, mình rơi vào bế tắc tột cùng. Mình có em bé được 5 tuần khi vừa mổ lần 3 được 9 tháng. Không một ai ủng hộ mình giữ đứa bé ấy lại vì quá nguy hiểm. Mình khóc như chưa từng được khóc. Gia đình đưa mình lên Sài Gòn, vào bệnh viện Từ Dũ để bác sĩ tìm cách giải quyết. Bác sĩ cũng tư vấn cho mình tất cả những nguy hiểm mà mình có thể gặp trong quá trình mang thai và mổ lần 4. Nguy nhất là vỡ tử cung. Bác sĩ cũng không thể quyết định giúp mình. Bác sĩ để mình tự quyết. Lúc đó, mình không còn nghĩ được gì nữa.
Trong một tháng, mình lên xuống Sài Gòn 4 lần. Lên, khám, nghe tư vấn, khóc rồi về ... Cứ như thế. Mình tham gia các diễn đàn, hỏi han khắp nơi, chỉ để tìm một tia sáng cho con mình. Lần thứ 4 vào viện, mình đã bước vào cửa phòng khám KHHGĐ, mình khóc với người ghi sổ. Cô ấy hỏi tình hình của mình, hỏi mình có muốn giữ con không? Mình nói muốn. Cô ấy dặn dò mình phải thăm khám thường xuyên, theo dõi thật kĩ và hướng dẫn mình lấy lại tiền khám. Lúc đó, mình trút được những áp lực bao ngày ... Hôm đó là ngày mình háo hức đi về nhà nhất sau bao ngày chỉ muốn bỏ đi thật xa.
Rồi con ra đời ở tuần 38,4. Mình đau đến mức chỉ biết giương mắt nhìn đồng hồ trông tới giờ đặt thuốc. Ngày xuất viện vẫn chưa thể ngồi đàng hoàng được. Nhưng mình vui lắm!
Mọi người nói mình quá liều. Có người còn chưởi mình. Nhưng mình tin vào duyên phận. Có duyên, có phận, chân trời góc bể cũng tìm được nhau, ở bên nhau.
Giờ nhìn 4 đứa con mình, nhất là nhìn thành viên thứ 4 cười với mình, mình biết mình đã làm đúng. Vất vả, khó khăn mình cũng không than vãn ... Vì đó là máu thịt!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1