Sau chia tay, cô gái thẳng tay vứt 10k vào mặt người yêu và tiết lộ một lý do gây sốc!!
Tối muộn mới dắt xe ra khỏi công ty. Dạo này công việc áp lực quá, mình đuối đơ như chết rồi, chạy xe như người mộng du, chỉ thấy ánh đèn lướt vùn vụt trên đường, còn lại chẳng biết gì nữa.
Đi khỏi công ty tầm 1 cây số thì cái thắng xe dở chứng hư ngang. Cũng may lúc ấy mình đã dừng đèn đỏ chứ không chắc giờ này cũng chẳng còn ngồi đây gõ gõ thế này. Vậy là đẩy cái xe vừa đi vừa ngó quanh tìm chỗ sửa, đầu óc vẫn ong ong.
Lê cái xe ga nặng trịch đi được một quãng thì mình đuối. Gặp đúng 1 tiệm sửa xe nhưng họ đã đóng cửa nghỉ từ đời nào. Dựng xe nhìn cái ổ khóa to đùng nằm im lìm trên cánh cửa tiệm, tự nhiên mình bật khóc ngon lành. Tủi thân quá các mẹ ạ.
Tháng trước thôi mình vẫn còn được sáng đưa chiều đón, nhưng rồi anh chàng đã thề thốt sẽ “đón đưa em cả đời” đấy đã bảo “em thật phiền”. Sau rất nhiều mâu thuẫn vụn vặt xoay quanh chuyện đón đưa ngược đường, cả hai đã đường ai nấy đi.
Sau cú sốc quá đau ấy, mình đã quyết tâm tập chạy xe máy và chẳng bao lâu đã đi được như ai. Mình cũng đã thề là sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối nữa, sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Thế mà, ngay thời điểm này, ngay hoàn cảnh này, giữa biển người chợt mênh mông và thành phố chợt xa lạ này, mình đã bật khóc. Trong dòng người bất tận cũng có vài người ngó mình, nhưng chắc họ nghĩ mình chỉ đứng chờ một ai đó. Họ không thấy nước mắt mình sau lớp khẩu trang. Thật may làm sao.
Khóc một lúc thì tỉnh các mẹ ạ. Hơi nhức đầu nhưng mình thấy tỉnh táo hơn lúc bước ra khỏi công ty. Thế là lại quẹt nước mắt, lại sắm vai cô gái độc lập mạnh mẽ, mình quyết định đẩy xe đi tìm chỗ gửi, chỉnh trang một chút và định bắt taxi về. Anh bảo vệ chỗ gửi xe qua đêm hỏi mình có muốn đi xe ôm giá rẻ không, anh đặt cho. Thấy mình hơi do dự, anh vừa mở điện thoại vừa bảo:
- Em yên tâm. Đi cái này an toàn lắm. Đọc cho anh địa chỉ nhà anh nhập vào là họ chở về tận nơi.
- Nhưng nhà em trong hẻm sâu, địa chỉ không chính xác anh ạ.
- Em cứ cho anh cái số đầu hẻm, về tới thì chỉ đường cho tài xế chở vào tận nơi. Mấy cái lắt nhắt họ không tính thêm đâu mà em lo.
Mình đọc địa chỉ, anh nhập vào rồi gục gặc:
- Từ đây về đầu hẻm nhà em có 24k à. May cho em là anh có mã khuyến mãi 30k đây. Thành ra đi xe miễn phí nhé.
Mình cảm ơn anh rồi đứng chờ. 2 phút sau, anh tài xế trờ tới, sao lại quen thế hở trời, vẫn chiếc Air Blade đó, vẫn dáng cao gầy đó, vẫn chiếc ba lô đen đó. Sao trái đất lại tròn đến thế, đến bắt xe ôm mà cũng gặp được người cũ. Nhưng phần vì có mặt anh bảo vệ, phần vì bản tính hiếu thắng, mình quyết không để thất thế trong cuộc gặp này, vậy là mình bày ra vẻ mặt tươi tỉnh như biết rồi.
Y như rằng, anh ta mở khẩu trang, há hốc miệng nhìn mình, bỗng dưng lắp bắp:
- Em bắt Grab… Grab hả?
Mình gật đầu, đưa tay lấy nón bảo hiểm rồi đội vào, sau đó ngồi lên xe tỉnh queo. Cảm giác vẫn vững chãi như xưa, nhưng không có vòng tay ôm hay dựa vào mà để cái cặp laptop ngăn ở giữa.
Xe vẫn chạy trên tuyến đường quen thuộc, nhưng trong lòng mình một nỗi chua xót không tên dâng lên. Được một điều an ủi là mình biết chắc chàng tài xế cũng chẳng dễ chịu gì. Mình nhận ra anh chạy xe ổn hơn, vững hơn, dừng đèn đỏ đàng hoàng, thậm chí gặp kẹt xe cũng đã bình tĩnh không cáu mà lách vào hẻm để thoát ra.
Mình nghĩ thầm, thì ra anh trong vai anh tài xế Grabbike lại tử tế và đáng tin cậy hơn là trong vai anh xe ôm miễn phí của mình.
Xe dừng trước khu nhà mình, mình tháo mũ bảo hiểm đưa anh. Anh đưa tay cầm lấy, nói “Cảm ơn em” rồi lại dán mắt vào điện thoại bấm bấm. Dù đã biết tỏng nhưng mình vẫn giả bộ hỏi:
- Nhiêu tiền anh ơi?
- Ơ, chuyến đi này em được miễn phí.
- Vậy á, anh không cần khách sáo với em đâu, nhiêu tiền anh cứ nói, em trả.
- Không phải anh khách sáo đâu, là chương trình khuyến mãi của hãng.
Mình gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi dúi vào tay anh tờ 10k.
- Cảm ơn anh nhé!
Anh có vẻ bối rối:
- Em đừng thế, phần khuyến mãi này hãng sẽ trả lại cho anh.
- Em biết rồi, đây là em gửi anh tiền tip, em rất hài lòng với cuốc xe vừa rồi.
Mình quay mặt đi vào nhà, bỏ mặc anh chàng vẫn ngồi ngơ ngác trên xe, cười trộm một phát. Thật là vui quá đi mất. Tối nay sẽ tải cái app thần kỳ này về để lại được đưa đón mỗi ngày mới được. Sớm biết có Grabbike trên đời với những tài xế tử tế đúng chuẩn vậy, mình đã chẳng thèm phụ thuộc vào anh, có khi không có chuyện chia tay không chừng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Vâng chị đúng ý em...
Mình cũng thích màu xanh. Thấy các bác Grab ý có áo...
Chuẩn ko cần chỉnh nhé. Mà sao em...