Buồn và lo lắng quá các mẹ ạ, ko biết là thế nào, đành ngồi viết một bài tâm sự, có j các mẹ thông cảm ạ


em, đàn ông, 24 tuổi, chưa lập gia đình, quyết tâm có cái sự nghiêp đã rồi mới tính chuyện vợ con


cũng học hàh đàng hoàng, rồi may mắn có được cái bằng đại học, ra trường lai được gì ruột giúp đỡ , nhờ mqh này e đã được nhận cô một công ty nhà nước, thầ nghĩ đời mình đến thế là ổn định rồi, vui lắm


nhưng, niềm vui ngắn chẳg tày gang, cái giấc mơ công chức nhà nước mà bao người hướng tới thì với em mới chỉ là bắt đầu cuả sự mệt mỏi vs stress.


Mới vào làm, bao ước mơ hoài bão, ảo tưởng sức mạnh, muốn dùg sức mình đón góp cho đất nước, nhiêt huyết thanh niên là thế, tưởng như mình có thể làm mọi việc trên đời


hỡi ôi, cuộc sống chẳng có như mơ


3 tháng đầu. Em đã oải và đuối lắ rồi, nhưng nghĩ công sức gì bỏ ra cho e có côg ăn việc làm ổn định,laị cố ngiến răng mà làm


1 năm trôi qua, e mệt lắm rồi, stress lắm rồi mới phải ngồi tâ sư cùg các mẹ đây


công chức nó chả như mơ các mẹ ạ, trên đe dưới buá, đồng nghiêp thì gato chơi đểu nhau, sống trong cái phường hổ lốn này mà như sống trong chiến trường, chả biết m chết núc nào


áp lưcj công việc thì cao, xếp luôn đặt chỉ tiêu rất cao mà e toàn phải tăng ca mới đáp ứng được, caí lương tăng ca thì chỉ m biết mà ngậm đắng nuốt cay thôi chứ có ai biết:(


đỉnh điểm là sự việc này


bà kế toán côn ty e có thù vs e các me ạ, chả là có tháng e nhỉ phép 1 ngày mà bả chấm nhầm thành 2, đương nhiên là bà bị khiển trách thế là bả quay sang thù e


e đã cảm nhận được ngay, dù công vụ cuae e vs bả ko lq gì tới nhau, bả tìm đủ cách bắt chẹt em


có lần, em làm công văn qua tay bả, bả cố tìh xé nham nhở rồi bắt e làm lại, e thưà biết trò mèo cuả bả mà e cố nhịn vì e ko có chứng cớ


mà bả laị có kiểu ăn nói bố đời me thiên hạ:


nguyên văn: chú làm ăn cho cẩn thận ko thì tai tiếng cho gì chú


em a kay lắm rồi,chỉ muốn phang cho ỡ alo mà vẫn phải nhịn, vì sợ ảnh hưởng tới gì e


song có lần, bả nói bóng nói gió, gì e nghe thấy tức quá mới bảo:


mày cứ kệ mấy đưá tiểu nhân, bọn nó chỉ chực có cứt là sông vô húp thôi


bả kế toán ngay trước măt, bà tức xám hết cả măt vid hiểu là gì e chửi bả, e cũng hả hê lắm


gần đây e hoang mang lắm, vì sắp có công trình quan trọng e sợ bà choc gậy bánh xe, có câu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bả làm trong ct nhiều năm có nhiều máh khoé e ko biết hết được


buồn mà lo lắng, quả là đời chẳng như mơ


trong khi viết bài do ảh hưởng cuả tâm lí nên nếu có j ko phải các mẹ bỏ quá