Hôm nay là ngày đầu tuần mà sao cảm thấy mệt mỏi quá. Khắp người ê ẩm, đau nhức, có khi nào mình bịnh không nhỉ? Không được, không thể bệnh được. Bệnh lúc này sẽ lỡ bao nhiêu việc, mình mà bịnh thì sao chăm lo cho bé Đ được. Phải cố gắng mà vượt qua lúc này đã.
Mở ngăn kéo bàn làm việc, mắt bắt gặp 2 tờ giấy viết tay. Cách đây đúng 1 tuần, thứ 2 tuần trước, mình nhận lại được 2 tờ giấy này từ J. Lúc gỡ tờ giấy bấm ở ngoài, mình cảm nhận rõ bàn tay mình run run, ánh mắt, sống mũi cay cay. Phải rồi, xúc động, qua bao nhiêu thời gian, biến cố, cuối cùng lại được nhìn nét chữ thân quen một thời của chính mình. 2 tờ giấy cũ, chữ đã bị lem nhòe nhoẹt, đối với mình thật đáng quý. Nó gợi lại một thời kỳ đau khổ, nhưng cũng là những tình cảm tự đáy lòng của một người cha dành cho đứa con gái bé bỏng của mình. Mình xin lại J 2 tờ giấy này, để cố gìn giữ nó, hy vọng sau này bé B sẽ đọc và hiểu được nỗi lòng của ba.
Chiều hôm qua có lẽ là lần đầu tiên mình nấu riêng cho bé Đ ăn thì phải nhỉ. Thật sự mình cũng không tự tin lắm đâu, sợ bỏ công ra rồi cuối cùng bị con chê, nên cũng đã cố chọn nui là món mình nghĩ bé sẽ thích nhất. Thế mà rút cuộc bé cũng ăn được 2 lưng chén, nghĩa là hơn 1 chén đầy, vượt quá cả sự mong đợi của mình, cho dù mình ăn thì thấy cũng chưa được ngon lành lắm. Thôi thì từ từ sẽ cố gắng hơn vậy. À với lại cũng phải chịu đựng tốt hơn mới được, vì Đ hiếu động quá, cứ 1 mực đòi tự múc ăn, rồi làm đổ lung tung khiến mình nóng ruột. Tâm niệm trong lòng con ăn được bao nhiêu tùy thích chứ không ép con.
Nhớ biết bao những lúc Đ lẫm chẫm bước tới ôm chầm lấy mình, không biết giờ này con đang làm gì, còn đang ngủ hay đã thức dậy đòi đi chơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới đó đã hơn 1 năm rồi Ba với Đ ở với nhau. Đ giờ đã lớn và đang ở thời kỳ...