Nhiều khi thấy k biết mình sống để làm gì, sống vì cái gì, chẳng có mục đích, ước mơ hay hoài bão gì. Có lẽ vì mình sống trong sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng của bố mẹ quá. K phải suy nghĩ gì cho tương lai vì lúc nào cũng ỷ lại vào bố mẹ. Đến bây giờ nhận ra rằng tuổi thì đã lớn quá so với tính tình và suy nghĩ quá trẻ con của mình. Phải đến lúc tự mình quyết định cho tương lai của mình, thế mà mình cũng k làm đc. K biết mình thực sự muốn cái gì và phải nên làm thế nào nữa.


Em đang học Cao đẳng sư phạm tiếng Nhật, năm 2 rồi và chuẩn bị lên năm 3 và cũng ra trường luôn. E dự định là học xong Cao đẳng sẽ học liên thông lên Đại học và sau này xin đi dạy. Vì ngành e học ra có thể đi làm du lịch, hoặc là công ty Nhật. Nhưng bố mẹ e thì k thích con gái làm du lịch, cũng k thích e đi xa (vì làm công ty Nhật là phải đi xa, chứ ở Huế thì công ty Nhật k có). Mà xin dạy tiếng Nhật thì hơi khó. Bây giờ lại bắt e học Đại học tại chức Giáo dục tiểu học (4 năm rưỡi) để sau này ra làm giáo viên cấp 1. Vì xin vào dạy cấp 1 là nằm trong khả năng của gia đình e. 2 ngành này lại chẳng liên quan gì nhau cả. Học 2 năm rồi k lẽ bỏ? E thấy tiếc lắm. Còn học song song 2 ngành thì e nghĩ nếu sau này cái bằng tiếng Nhật k làm gì thì học tiếp làm gì (vì tiếng Nhật k phải dễ). E cũng k biết mình nên làm thế nào nữa. E cũng k suy nghĩ đc gì cả. Bế tắc quá!!