Hôm nay ngồi viết dòng tâm sự này là lúc tôi đang rất mệt mỏi và chán nản. Cũng chỉ vì cái tính thương người mà tôi chấp nhận lấy anh người hơn tôi 14 tuổi đã có một đời vợ và 1 đứa con gái. Lúc đó tôi mới 22 tuổi cái tuổi xuân còn non nớt chưa từng va chạm xã hội nên khi gặp bố con anh tôi đã rất đồng cảm và thương. Anh kể vợ anh bỏ đi lúc con anh được 18 tháng, vợ anh vì là con một nén tính ương ngành vợ chồng hay cãi nhau nên chị ý không ở được và bỏ đi. Tôi lại hay tin người nén nghĩ rằng chị ta bỏ đứa con mà đi như thế thì thật ác. Rồi tôi chấp nhận lấy anh trước sự phản đối kịch liệt từ gia đình, chị gái thì gọi điện bảo nếu em lấy anh ta chị sẽ từ mặt em. Mẹ thì thương chỉ biết khóc vì họ hàng rồi hàng xóm xì xào. Bố thì bảo sướng khổ tự chịu. Lấy nhau về được 2 tháng thì chúng tôi cãi nhau 1 trận nảy lửa vì tôi đòi về quê thăm bố mẹ. Anh ta ko cho tôi về và còn nói những lời cay nghiệt trì chiết họ hàng nhà tôi, ý là họ hàng ngăn cản ko cho tôi lấy anh ta nên ko cho tôi về, ức chế quá và còn non nớt nên tôi đã gọi điện về kể lể với bố mẹ, Bố mẹ chỉ biết khuyên và trấn an tôi là ko về lúc này thì về lúc khác