Như thế là nào là sống cho mình, sống cho người khác, như thế nào là sống hạnh phúc ạ?


Em hay bao biện cho bản thân là em nặng lòng vì gia đình, em sống vì ước mơ của chị, vì sự kỳ vọng của bố mẹ...


Vì chị em, vì bố mẹ đã hy sinh cho em quá nhiều. Nếu em làm theo ý muốn của em thì em thực sự cảm thấy quá ích kỷ... :)


Ngày trước, câu nói này là động lực rất lớn cho em: “Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất”...


Thế nhưng nay em mệt mỏi quá. Còn phải mệt mỏi đến bao giờ nữa... Đời người có bao giờ là đủ? Đạt được rồi lại muốn nhiều nhiều hơn nữa. Chắc chắn chẳng thẻ buông bỏ được theo ý mình, bởi xung quanh mình còn gia đình, còn rất nhiều sự ràng buộc...


Thật sự phải đến khi nằm trong hòm 6 tấm, mới hết mệt mỏi được phải không anh chị?