Vẫn biết rồi ai cũng một lần phải chết mà sao tôi phải nghẹn lòng thế này. Biết rằng 82 tuổi là sống thọ nhưng sao vẫn thấy bất ngờ quá. Mọi việc nhanh quá như trở bàn tay nên cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sốc. Ba tôi đang nằm đó mà đã không biết gì nữa rồi, ba ơi mới tối hôm qua ba còn cười đùa với má mà chỉ 5 phút sau ba đã không nói được nữa rồi,tình hình ngày càng tệ hơn và bây giờ ba không còn nhận biết gì . Xuất huyết não, nhũn não khi nghe em rể báo tin mà tôi muốn khụy dù biết rằng kết quả sẽ diễn ra như thế. Ai cũng biết ông nằm đó để chờ và chờ đứa con gái út mà ông thương yêu nhất từ bé đến giờ về gặp ông. Có ai có thể ngờ câu nói mà ông thốt ra khi tiễn con gái mình đưa đứa cháu ngoại đi qua Mỹ du học "Ba lo là chết mà không gặp mặt con và cháu được" sắp trở thành sự thật.
Em tôi có lẽ không còn nước mắt để khóc đang ở Seattle với con gái cho nó khỏi bỡ ngỡ khi đi du học, dự định ngày về còn kịp ăn tết với cha mẹ vậy mà... Vé máy bay cho tới giờ này cũng chưa mua được vì quá đông VK về quê ăn tết, ba thì nằm đó không biết lúc nào sẽ ra đi.
Ông trời sao không có mắt, nó là đứa hiếu thảo lo cho cha mẹ từng ly từng tý không như tôi hay cáu gắt cằn nhằn, dù biết áp lực cơm áo gạo tiền khiến tính tình mình thay đổi nhưng sao tôi vẫn thấy mình có lôi với ba nhiều, nhiều lắm. Ước nguyện của từng người con là được ở bên cha mẹ khi cha mẹ ra đi thanh thản vậy mà.
Ba ơi, con chỉ cầu khẩn trời đất, ông bà là mong sao cho nó có thể về kịp dù từng ngày từng phút thời gian cứ trôi đi một cách tàn nhẫn với nó như vậy.
Có ai chỉ cho tôi một phép màu nào không? Làm cách nào cho em tôi có vé để bay về nước để gặp mặt ba mình không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố gắng lên mẹ nó nhé.
Chưa có cái tết nào buồn như cái tết này, cả nhà đón tết năm nay vĩnh viễn thiếu một người. Còn đâu giọng đọc thơ sang sảng...