Mình là NV VP dc 2 năm. Năm nay 25t. Mình làm cho cty XNK của dì út ruột. Dì cũng thương mình và ưu ái cho mình như ko cần đi ra ngoài nhiều, làm các cv văn phòng, chứng từ.. lương làm việc là 9tr/th, bao ăn 2 cử. Đến tháng 6 này mình xin nghỉ việc do bản tính muốn làm chủ, muốn có sự nghiệp riêng. Do mình rất ngưỡng mộ các dì của mình, mặc dù là tiểu thương nhưng có tiền, có cuộc sống ko lo. Đặc biệt là di ut do đi theo con đường XNK nen cũng là 1 đại gia giàu có. Có lẽ do giống các dì nên máu kinh doanh của mình sôi sục từ lúc học Đh. Lúc đó, mình bán onl quần áo, mỹ phẩm, nước hoa. Xong rồi nghỉ do gia đình muốn mình có sự nghiệp ổn định. Vì thế mình làm trong cty XNK của dì.
Mình đã dành hết sồ tiền mình có để đầu tư 1 tiệm thời trang nữ Nguồn hàng mình lấy tại Thailand. Niềm vui sướng khi có 1 căn tiệm mà mình mơ ước nó vui cỡ như là được cho cả tỷ bạc. Sau 18 ngày thi công thì cũng đã đến lúc khai trương tiệm. Mình thầm nghĩ mình đã chạm tay đến Ước mơ của mình.
1 ngày 2 ngày 3 ngày là thời gian người nhà lên ủng hộ. Vì mình nghỉ bán onl lâu rồi nên chưa có khách hàng sẵn. Hằng ngày mình chụp hình quần áo up lên fb, cho chay quảng cáo để nhiều người biết đen tiệm. khách lai rai có 1 2 người vào buổi chiều tối.
Rồi gia đình mình thấy mình hao tâm khổ trí vào tiệm. Sáng sớm phải ra tiệm, tối khuya mới về, chồng thì bỏ đó. Mọi người lo sợ cho cuộc sống của mình, csống hôn nhân. Ba me, di Hai (chị của mẹ, người dì mà trực tiếp chăm sóc nuôi nấng) khuyên mình từ bỏ tiệm đi và quay về có cv ổn định, csống ổn định ở cty dì ut.
Mình đau khổ quằnquại. Ngày nào cũng khóc khi bị áp lực đối. Mới hơn 10 ngày. Ngày nào mình cũng khóc. Muốn xin, cứu vớt sự sống của tiệm . Ho nói rằng bán buôn như vậy là tiểu thương dù có bán dc cũng chỉ được vài năm, làm sao nuôi sống cả đời. Phải theo con đường XNK. Vì bán quần áo bây giờ là trăm người bán vạn người mua. Thị trường bảo hòa. Với lại 1 năm dc bao nhiêu tháng để nta sắm sửa quần áo. Với lại càng bán kéo dài thì càng lỗ thôi.
Mình là 1 người luôn để gia đình lên trên hết. Dưới áp lực từ gia đình nên mình đưa ra qđịnh sang tiệm.
Chiều này khi cho khách đến xem mà tim mình đau, thắt lại vô cùng. Tâm huyết xem như bỏ đi hết. Và thứ hai tuần sau mình bắt đầu lại cv làm công ăn lương.
Mình ko biết cảm giác mất con là như thế nào nhưng mình nghĩ nỗi đau mình bây giờ tựa như vậy. Đau đớn vô cùng. Viết bài này mong dc nói ra nỗi lòng. Cảm ơn các bạn đã xem.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI , TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH...