Người trong cuộc của bài viết “Ban ngày làm Tổng giám đốc, buổi tối chuyển nghề bồi bàn nói gì”


Lẽ ra tôi sẽ không viết bài này nếu như báo mạng ************** không truy cập trái phép vào trang facebook cá nhân để down load những hình ảnh trước đây của tôi và phỏng vấn một người khác để ghép vào bài nói về tôi “Sáng làm tổng giám đốc chiều làm bồi bàn”. Tôi cũng sẽ không có ý kiến nếu ************** không dùng những lời lẽ cho bài viết với kiểu giật tít “Lá Cải” để những người đọc đặc biệt là tôi, những đồng nghiệp của tôi nói riêng và các bạn trẻ khác nói chung đã và đang cố gắng lập nghiệp trên đôi chân của chính mình cảm thấy phía trước là một đường hầm chứ không phải là ánh sáng. Các bạn chỉ nhìn thấy bài viết mang tính “Phú quý giật lùi” mà thôi.


Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi - “người trong cuộc” gửi bài muốn chia sẻ đôi điều đến các bạn đọc giả bằng chính lời nói của tôi nói chứ không phải ai khác phát ngôn thay tôi. Để các bạn đã, đang và sẽ là nạn nhân của báo chí "Lá cải" hiểu hết những vấn đề của cuộc sống và những phát ngôn báo chí làm ảnh hưởng thế nào đến đời sống của các bạn


Trở về công việc trước đây, tôi đã làm đến 10 năm trong nhà phân phối của Mercedes Benz Andu với cương vị được biết chính đến là Giám đốc bán hàng. Tôi đã có một công việc tuyệt vời với mức thu nhập không phải phàn nàn, tôi cũng đã có một đội ngũ bán hàng hùng hậu và đầy giỏi giang. Ít hay nhiều tôi đã gặt hái được thành công cho mình, cho công ty và cho các nhân viên của tôi (đó là lý do tại sao khi bài báo được đăng khá nhiều bạn bè trong giới báo chí, khách hàng thân thiết, nhân viên cũ, bạn bè gọi điện thoại cho tôi hỏi về bài báo giật gân này).


Tuy nhiên sau 10 năm, vì áp lực công việc khá cao đối với một phụ nữ và tôi muốn chuyển nghề. Tôi đã quyết định chia tay ánh “hào quang” vào cuối năm 2009 để gia nhập công ty Savills Việt Nam thực tập với chức danh “Sales manager” (Quản lý bán hàng) cho 1 dự án khu hỗn hợp trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại Hà Nội.


Sau đúng một năm, 2010 tôi lại rời Savills để mong muốn thử sức đi trên đôi chân của mình. Tôi và vài bạn lúc đó đang là quản lý trong các bộ phận của các Công ty BĐS khác nhau đứng ra mở công ty riêng lấy tên là Kaiserdom Việt Nam, công việc của chúng tôi chủ yếu là làm Tư vấn phát triển dự án và đại diện bán hàng. 2 năm đầu công việc khá suôn sẻ vì thời gian đó các chủ đầu tư cũng như khách hàng đều quan tâm tới việc đầu tư và mua bán Bất động sản.


Tuy nhiên, sang đến năm 2012, nền kinh tế đi xuống, các ngân hàng có dấu hiệu bất ổn do dư nợ quá hạn tăng cao, các khách hàng cũng rơi vào tình trạng tài chính không còn dư giả. Các chủ đầu tư mà chúng tôi đã và sắp ký hợp đồng cũng rơi vào tình trạng khó khăn không kém. Dự án nào bán được rồi thì đòi nợ khách hàng rất khó khăn, dự án nào chuẩn bị triển khai thì chúng tôi cũng khuyên họ nên dừng vì nếu càng cố làm họ sẽ càng lỗ nặng hơn vì bán cũng không ai mua trong thời điểm này mà lãi suất họ trả hàng tháng cho khoản vay đầu tư không phải là nhỏ.


Thị trường Bất Động sản bắt đầu “đóng băng” như các bài báo đã viết. Công ty chúng tôi cũng không thoát khỏi vòng xoáy suy thoái của nền kinh tế. Chúng tôi đã bắt đầu tiêu đến những đồng lãi làm được trong 2 năm, rồi một ngày nào đó sẽ là vốn góp thành lập. Thời gian này tôi và các cổ đông nhận được khá nhiều lời mời về làm việc với mức lương hấp dẫn như làm giám đốc bán hàng dự án phân phối xe hạng sang Lexus, làm quản lý phòng khách hàng cao cấp của HSBC, quản lý điều hành cho một công ty làm xuất nhập khẩu, quản lý phát triển dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng, thậm chí cả lời mời về làm lại ở công ty cũ.


Trong lòng ai cũng có sóng và muốn rời bỏ công ty để cho bản thân mình sướng trước đã (cũng có cổ đông đã đầu hàng và từ bỏ). Hoặc để bố mẹ hỗ trợ trong lúc khó khăn vì phải nói thêm rằng các cổ đông này đều là con nhà khá giả, đã từng học ở những trường khá danh tiếng tại nước ngoài thì việc tìm một công việc mới không phải là quá khó. Nhưng rồi, nhìn lại 2 năm vất vả lập nghiệp, nhìn thấy trước tương lai nhân viên sẽ ra sao nếu công ty giải thể, chẳng nhẽ chúng ta lại là những kẻ “Loser” (thất bại).


Chúng tôi đã họp lại và ra quyết định ở lại cùng nhau vượt qua khó khăn, mình phải có trách nhiệm với những gì mình làm và với nhân viên đã gắn bó 2 năm qua. Chúng tôi quyết tâm từ chối những “cơ hội vàng” để đánh cược vào ván bài cuối cùng, nếu thất bại thì mình sẽ lại đi làm thuê chưa muộn.Phải làm gì để cứu lấy công ty” và cứu lấy chính ước mơ của mình. Chúng tôi đã ngồi phân tích lại, làm nghề gì thì cũng cần có nhiều vốn và các sản phẩm hiện nay đều tiêu thụ rất ít như báo chí đã đưa.


Vậy bổ sung thêm ngành nghề ăn uống thì sao, trong khủng hoảng tất cả mọi người đều phải ăn. Nhưng nghề thì trong mấy cổ đông đều không ai biết, tiền thì có hạn không thể đầu tư 5-10 tỷ rồi nhỡ thua lỗ thì sao. Chúng tôi đã quan sát những mô hình quán vỉa hè khá lâu rồi mới đưa đến quyết định làm thêm ngành nghề dịch vụ ăn uống, nhưng phải thử nghiệm với mô hình đầu tư ít tiền đã. Vậy là quán Hải Sản Phủi ra đời nhờ một người bạn của tôi có cái Kios ở Mỹ Đình không dùng vào buổi tối, chúng tôi đã thuê lại và cuộc thử nghiệm bắt đầu với vài trăm triệu tiền đầu tư ban đầu.


Thời gian này, một ngày tôi và các đồng nghiệp phải làm việc 16 tiếng/ngày, 8 tiếng ban ngày dành cho công việc của công ty BĐS vì hàng ngày chúng tôi vẫn nhận được đơn đặt tìm địa điểm mặt bằng kinh doanh, mua và bán nhà ở... của khách hàng. Thỉnh thoảng họp hành với các chủ đầu tư mà chúng tôi đã ký hợp đồng tư vấn và bán hàng trước đây. Chúng tôi vẫn kiếm tiền trên nghề chính của mình chứ không phải trông chờ vào mỗi bán quán ăn không để nuôi sống bản thân như báo chí đã đăng trước đây)


8 tiếng buổi tối còn lại tôi và các đồng nghiệp bắt tay vào làm việc tại quán Hải sản Phủi như đặt hàng, lấy hàng, dọn dẹp và bưng bê cùng nhân viên nếu quán quá đông khách vì nếu bạn chưa làm trò thì đừng bao giờ làm thầy cả. Mặt khác, tôi coi việc làm cùng nhân viên giống như chị em trong nhà không phân biệt chủ tớ. Đó là lý do tại sao báo ************** đã chụp được hình lúc tôi chạy bàn cùng nhân viên để đăng báo.


Quay trở lại công việc, các cụ có câu “lấy công làm lãi”. Hiện giờ đang là tháng thứ 2 trong cuộc thử nghiệm và mọi thứ vẫn đang theo chiều hướng tốt, chứ không phải lãi mỗi người cầm về 10-15 triệu/tháng như báo chí đã đưa. Tuy nhiên, không ai ngăn cấm được ước mơ một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thu nhập như vậy cho mình và nhân viên của mình. Và chúng tôi đang lập kế hoạch xa hơn một chút là có thể mở một chuỗi quán hải sản, nếu như mọi điều đều “thuận buồm xuôi gió”


Kết thúc bài viết, tôi muốn nói rằng tuy rất không hài lòng về những gì ************** gây ra rắc rối cho tôi vì họ đã đăng bài và hình ảnh mà không xin phép tôi nhưng cũng cảm ơn vì nhờ họ tôi đã nhận được khá nhiều lời chia sẻ, người thì có vẻ thương hại, người thì mỉa mai theo kiểu “Phú quý giật lùi”, người thì ngưỡng mộ nhưng tất cả những điều đó đã khiến tôi và các đồng nghiệp của tôi càng cảm thấy mạnh mẽ và tự hào hơn về công việc mình đã lựa chọn hơn bao giờ hết. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp đã đứng vững bên tôi trong thời gian khó khăn, cảm ơn các độc giả đã quan tâm đến tôi vì tự dưng mình đang là “sao chìm” lại được thành “sao nổi” , đặc biệt cảm ơn anh Lê Minh Dũng – Manager của công ty chuyên về đào tạo CFM đã mời tôi hợp tác về giảng dạy với công ty anh về chương trình “đào tạo bán hàng cho các quản lý và nhân viên kinh doanh mang tính thực tiễn cao” sau khi đọc báo “Sáng làm Tổng giám đốc chiều làm bồi bàn” 


Tôi có một lời nhắn cho các bạn đã và đang lập nghiệp bằng đôi chân của mình rằng “thành bại là điều không thể tránh trong mỗi bước đi ” nhưng hãy nhớ rằng “Con kiến tha lâu ngày sẽ đầy tổ”. Tôi xin chia sẻ một đoạn trích trong câu chuyện đã đọc “Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực” của Inamori Kazuo rằng


Ngày ngày tôi đắm chìm vào công việc. Thế nhưng tôi chưa bao giờ lập ra một kế hoạch dài hạn nào cho mình. Vì sao vậy, bởi vì dù có lập ra một kế hoạch to tát và vĩ đại, nhưng nếu không thực hiện đúng được như kế hoạch thì người ta dễ rơi vào tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Đôi khi còn khiến họ thối chí và buông xuôi đầu hàng. Nguy cơ đó khiến suy nghĩ trở nên tiêu cực. Vì thế, tôi bao giờ cũng chỉ lập kế hoạch rõ ràng cho một ngày và cố gắng hết mình đạt được mục tiêu đã đề ra trong ngày ấy. Đối với tôi, cách sống của tôi là: Hãy cố gắng hết mình cho ngày hôm nay thì sẽ nhìn thấy ngày mai, Cố gắng hết mình cho tháng này thì sẽ nhìn thấy tháng sau. Cố gắng hết mình cho năm nay thì sẽ nhìn thấy năm sau. Nếu chỉ vẽ lên ước mơ to lớn mà không âm thầm nỗ lực thực hiện thì suốt cả đời, ước mơ chỉ là ước mơ”


Hà nội, ngày 4/7/2012


Phạm Thu Hiền