Quen anh 2 năm, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng rồi trong một lần tình cờ cả 2 cùng đến một điểm du lịch. Sau ba ngày cùng nói chuyện, vui chơi, Linh cảm thấy người đàn ông này có gì đó thật thú vị, điều mà bấy lâu nay cô không nhận ra.
Rồi khi trở về HN, những buổi cafe, những buổi cùng nhau lang thang khắp ngõ ngách của HN, kể cả những lần theo anh đi nhậu cùng đám bạn, đã khiến Linh yêu anh lúc nào không biết. Để rồi, vào một buổi chiều ko có gì khác những buổi chiều khác, anh ngỏ lời yêu, Linh đã không ngần ngại gật đầu
Linh quay cuồng trong tình yêu của anh mà không để ý đến những nụ cười ái ngại của bạn anh, không để ý đến những hành động bất thường của anh. Cứ mải đắm chìm trong tình yêu của anh, để rồi sau 4 tháng yêu nhau, trong một lần đi sinh nhật người bạn về muộn cô đã theo chân anh vào khách sạn.
Anh vẫn vậy, vẫn yêu thuơng cô hết lòng, cưng chiều cô hết mực, mỗi khi cô cần chưa khi nào anh vắng mặt, anh đưa cô đi giới thiệu hết bạn bè anh cô là người anh yêu.
Ngay cả đến khi Linh thông báo với anh rằng : cô có thai, anh còn ôm cô vào lòng nói rằng anh rất hạnh phúc. Rồi anh đưa cô đi khám, đưa cô đi ăn những món mà cô thích, hỏi cô biết bao điều cô cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng, giây phút đấy cô thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hàng ngày, cứ mỗi chiều đi làm về anh lại chạy qua chỗ cô, xoa bụng cô rồi thủ thỉ "con ơi", và cũng chẳng quên dành cho cô những nụ hôn ngọt ngào
Nhưng Linh không nhớ tại sao khi anh hỏi " em có muốn cưới bây giờ không" cô lại cương quyết nói sinh xong cô mới cưới, giờ chỉ cần nói chuyện với bố mẹ thôi - một cô nàng gàn dở.
Nhưng cuộc sống, đúng là chẳng ai lường trước được chữ ngờ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1