Chiều nay xe hư phải gởi sửa, tới giờ đón con mà xe chưa sửa xong, trong nhà củng chẳng còn chiếc xe nào trống. Đành lạch cạch đạp xe đi rước con vậy.


Cái số mình đen như cục c....t c...ó. Đạp được vài vòng thì bánh xe bị xẹp, lọc cọc dắt bộ mà trong lòng bồn chồn sợ con đợi, thấy đằng xa tiệm sửa xe mà mừng húm:


"Anh bơm dùm cái bánh xe..."


"Ở đây hổng có bơm!"


Ngao ngán dắt thêm vài bước, thấy cái máy bơm đằng ngã ba:


"Bơm dùm con cái bánh xe đi chú"


Mừng quá, ổng chịu bơm..


Đạp hết tốc lực đến trường, lại xẹp...


"Con lên xe ngồi để cha đẩy nha, bánh xe xẹp rồi.."


"Dạ!"


Ra tới cổng trường, hai cha con nhìn quanh. Àh có cái tiệm đằng kia.


"Anh ơi vá dùm cái bánh sau"


"Ở đây hổng vá xeđajp đâu!"


....


....


"Để con đi bộ với cha, con sắp té rồi.."


"Vậy con đi trong lề đi, vịnh cái yên xe nè"


"Dạ!"


...


...


"Anh ơi, có vá xe đạp không?"


Lắc tay...


...


...


"Con mõi chân không Chum?"


"Dạ mỏi..."


"Lại đây cha ẳm.."


Trời nắng, nóng, đường còn khá xa (đi bộ, ẳm con, dắt xe đạp)


...


"Cha để con xuống..."


"Sao vậy?"


"Con muốn đi bộ với cha"


"Con hổng mỏi chân hả?"


"Con hết mỏi rồi"


"Vậy chừng nào mỏi nói cha ẳm nha!"


"Đi bộ về nhà luôn nha cha"


"Để kiếm chổ vá xe rồi cha chở con về..."


...


...


"Chú, có vá xe đạp không?" (chổ hồi nảy lúc bơm)


"Có con, dắt vô đây, bé vô đây ngồi cho mát nè con..."


MẸ ƠI,.............. BUỒN NGỦ GẶP CHIẾU MANH....


Chuyện vừa diễn ra chiều nay, đoạn đường từ nhà tới trường con gái chỉ khoãng 5p đi xe máy, có hơn chục tiệm sửa xe, vậy mà......