8 giờ sáng, một con đường Hà Nội, trời lạnh, gió rét, đường đông và đầy khói bụi.
Bỗng để ý đến những biển số xe máy thấp thoáng trước mặt. Ồ, hình như biển ngoại tỉnh nhiều hơn biển Hà Nội. Có lẽ đây là nguyên nhân cho cái sự tắc đường hay xảy ra, phiền quá.
Bỗng một giọng nhiệt tình vang lên bên cạnh “Anh ơi, chân chống”. Vừa kịp nói lời cảm ơn thì cô bé đã vượt lên - một chiếc xe biển 18.
Không còn thấy phiền với những biển ngoại tỉnh nữa.
Bỗng quên đi rằng mình đã được sinh ra ở Hà Nội, bỗng nhớ ra là bố mẹ mình không sinh ra ở Hà Nội.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Phân biệt thì ở đâu cũng có, luôn luôn tồn tại. Tốt nhất là không cay cú, không bận tâm.
Lại xin được có vài lời. Mở đầu chỉ đơn giản là một chuyện nhỏ xảy ra trên đường phố, nhưng nó đã vô tình làm dấy...
Công ty tớ có một em luôn tự hào HN rất vớ vỉn. Công ty tớ có...
tự hào mấy cái vớ vẩn :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: