Trước khi mình viết những dòng tâm sự này mong rằng các bạn đọc chia sẻ và cho mình một lời khuyên để cuộc sống gia đình mình hạnh phúc!
Mình và anh cưới nhau đã 11 năm, 11 năm ấy biết bao chuyện vui buồn, nhưng buồn nhất là mình có được người chồng quá đỗi vô tâm, vô trách nhiệm.
Cuộc sống của mình luôn thèm khát sự sẻ chia của chồng, sự quan tâm mà không bao giờ có được. Mình cũng đi làm công chức như bao người phụ nữ khác, công việc ổn định, thu nhập khá. Có 2 con 1 gái, 1 trai ngoan ngoãn, giỏi giang. Cuộc sống với mình luôn luôn phải chu toàn, sạch, gọn. Mình luôn quan tâm đến chồng con, ốm đau, giao tiếp nội ngoại 1 mình mình đứng ra lo liệu. Trong năn, những ngày lễ tết, kỉ niệm, sinh nhật, của mọi người trong gia đình mình đều tổ chức và mua quà. Tất cả những việc làm ấy không làm chồng mình thay đổi chút nào.
11 năm qua a chưa tặng mình món quà gì ( dù là nhỏ nhất), chưa 1 lần chúc mừng mình tất cả các ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11 hay thậm chí cả SN cũng không hề quan tâm. Mình ốm đau cũng chưa 1 lần chăm sóc, nấu ăn cho vợ mà vẫn đi làm như thường ngày. Mình có ốm quá vẫn phải cố dậy nấu ăn, đưa đón con đi học, cho con ăn, tắm giặt cho con. Mình có góp í rất nhiều lần nhưng chồng mình không hề thay đổi, thậm chí sống vô tâm hơn.
2 đứa con 1 tay mình chăm sóc. Con ốm đau chưa bao giờ a đưa đi khám hay điều trị. Đứa thứ 2 đi viện mấy lần a còn trách mình: làm con ốm đi mà lo. Rồi vẫn đi làm việc như mọi ngày. Đêm con ốm, khó chịu quấy khóc làm a mất ngủ a còn dậy đánh, chửi mẹ con. Những lúc ấy tôi chỉ biết ôm con dỗ dành và khóc.
Hôm nay đây, tôi đang bị ốm không dậy được, thấy a ở nhà nửa buổi mừng ra mặt. Nhưng đến bữa nấu cơm bạn a gọi thế là đag nấu a cũng vội mặc quần áo đi uống rượu mặc cho tôi van xin. A bảo a đi 20 phút sễ về, tôi đợi mãi tới 12h đêm mới thấy tiếng xe, tủi thân vô cùng.
Tôi chán nản cuộc sống của tôi vô cùng, tôi thất vọng về người chồng, nhiều khi vợ chồng xô sát a bảo tôi viết đơn a cho li dị. Tôi bảo tôi sẽ lo được cho 2 đứa con mà không cần sự hỗ trợ từ A (vì tôi có lương đàng hoàng, lại buôn bán thêm) , a lại sợ nên thôi. Tôi thấy cuộc sống người ta được chồng quan tâm mà tôi thèm muốn. Nếu tôi là người vợ đoảng đã đành, đằng này tôi lại là người hết lòng chăm lo cho gia đình, tôi được mọi người ở cơ quan và nhà chồng hết lời khen là ngoan, đảm và biết sống vậy mà chồng tôi lại đối với tôi như vậy!
Tôi đã khóc rất nhiều vì luôn tủi phận cho mình, khóc đến nỗi giờ nước mắt đã cạn không thể khóc nữa. Tôi đã bớt chăm a hơn, lo cho a hơn để tôi thấy nhẹ lòng nhưng tôi vẫn thấy buồn. Tôi cũng đã góp í rất nhiều những lúc chỉ có 2 vợ chồng để a thay đổi nhưng tôi không thay đổi được A . Tôi phải làm gì, làm thế nào hả các bạn đọc????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1