Hôm nay là ngày giỗ ông, là ngày mà 27 năm về trước ông đã ra đi, để lại biết bao nỗi đau trong lòng chúng ta, đáng lẽ hôm nay con phải về thắp nén hương cho ông và thăm ngoại…vậy mà con vẫn ở đây, trong căn phòng trọ cùng với 2 em nhưng con lại thấy cô đơn và trống vắng vô cùng. Mấy ngày nay con nghĩ về ngoại, về mẹ rất nhiều, nhớ hai người lắm nhưng con không đủ dũng cảm để về, con sợ. Con sợ cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, sợ cái lúc quay lại Sài Gòn bỏ lại hai người đằng sau, sợ mọi người thấy con yếu đuối…
Ngoại của con, chính xác là bao lâu rồi chúng ta không được gặp nhau rồi nhỉ? Gần 1,5 năm rồi đấy, ngoại nhớ con không??? Con nhớ ngoại lắm!!! Ngoại hết bệnh, đi lại và đạp xe được rồi chứ? Ngoại đã tự búi tóc được chưa? Đến giờ con vẫn chưa búi tóc được như ngoại đâu ngoại ạ. Tóc ngoại dài và đẹp thật đấy! Tóc con trước cũng dài thế nhưng con đã cắt ngắn, khi đó ngoại không nói gì nhưng con biết ngoại tiếc lắm đúng không ạ? Con cũng tiếc lắm ngoại ơi! Nên con sẽ để dài lại như xưa ngoại nhé! Giá như giờ con được ôm ngoại thật chặt rồi khóc thật to thì nhẹ nhàng biết mấy…bên ngoại con thực sự cảm nhận được sự bình yên…
Ngoại ơi! tháng sau con về ngoại nhé!
Ngoại hãy sống thật mạnh khỏe nơi đó và chờ con ngoại nhé! Trời lạnh, ngoại nhớ quàng khăn con đan ngoại nhé! Gặp lại hai người một ngày của tháng sau!!!!@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi.....
Em lâu lâu cũng ko về thăm ngoại đây nè.
Vâng chị, Vì chỉ có gia...
Đây là...