Dạo này tình hình kinh tế khó khăn, sinh viên ra trường thất nghiệp tràn đầy. Em tốt nghiệp CĐ, 2 tháng sau xin dc việc và tổng cộng đã đi làm được 6 tháng. Mức lương 3 triệu đồng. Làm từ 8h sáng đến 7h30 tối. hôm nào nhiều việc thì 8h mới về. Cơm nước tự túc...Giữa đất SG này....thì cuối tháng cũng chỉ vừa sát đáy túi....gói gém lắm thì cũng may k nợ nần...Từ ngày đi làm quên luôn cafe, tụ tập, ăn uống,sở thích,....và gần như quên luôn cả mình...À quên, mình cũng quên nốt luôn cả ngày cuối tuần.


Như 1 lịch trình đặt ra sẵn, đi làm về, ăn cơm, vệ sinh cá nhân và............ngủ. Chủ nhật thì nướng 1 tí rồi ....loanh quanh cũng hết ngày, t2 lại đi làm. Giống như 1 cái máy đã lập trình sẵn, cứ y theo đó mà làm.


Kết quả là 1 tuần trước nhỏ bạn em ( 8 tháng rồi k gặp) nó phán cho 1 câu: 6 tháng đi làm biến m từ 1 " girl" thành 1 "woman", tính tình j mà càng ngày càng khó, cái j cũng quạo....con người vui vẻ xưa giờ của m bay đâu mất tiêu rồi.==> nghĩ lại cũng đúng thiệt.


Em nữa muốn nghỉ việc để xin chỗ khác, nữa thì bị bạn bè kịch liệt phản đối. Tụi nó bảo:


- Bọn t xin việc khắp nơi mà giờ vẫn ăn bám gia đình, còn m xin dc 1 chỗ có việc để làm, có lương để sống thế còn j, m cũng k biết quý những j m đang có.


Nghe xong cũng hơi bị lung lay....Chuyện thì k có j nghiêm trọng, nhưng cũng đáng để nghĩ 1 chút. Mọi ngừoi cùng share kinh nghiệm để cho e ké 1 chút động lực với...>"<