Nếu được chọn lại, bạn có chọn yêu người không nên yêu?
"Nếu được chọn lại, liệu bạn có chọn yêu người không nên yêu?
Phụ nữ ích kỉ, đàn ông ích kỉ. Sinh ra làm vũ trụ đảo điên" Trích.
Tinh tinh... Tiếng chuông báo tin nhắn mà tôi cài riêng cho số điện thoại đó bỗng dưng kêu lên, sau hơn 1 tháng anh rời bỏ tôi. Vì một lý do mà chỉ anh biết. Trong lúc tôi còn đang gặp khó khăn trong công việc.
Mọi không gian giống như đang ngưng lại vậy, tay run run, mắt ngó vào chiếc điện thoại. Nơi chứa biết bao kỉ niệm của anh và tôi. Nhưng đã bị tôi xoá hết sau khi anh đi.
- Anh muốn gặp em! - đơn giản, ngắn gọn.
Một người lớn tuổi hơn tôi, tại sao lại có những lúc không bằng một đứa trẻ con. Lúc anh buông tay, anh cũng nhắn tin rằng: " mình chia tay đi. Đừng liên lạc nữa." Thật sự tôi chẳng thể hiểu được anh. Còn tôi, hỏi tại sao thì anh cắt đứt mọi liên lạc. Và sau đó tôi cũng làm theo. Anh muốn như vậy tôi cũng không cố hỏi làm gì. Có lẽ anh hết yêu. Nhưng thật buồn cười là, không lẽ anh sợ tôi ăn thịt anh hay sao mà ngay cả việc gặp tôi để nói chuyện rõ ràng mà anh không dám gặp, anh trốn tránh... Và bốc hơi luôn. Có lẽ sợ điều gì đó.
Và bây giờ anh muốn gặp tôi, muốn gặp mà sao không dám gọi mà lại phải nhắn tin, một người con trai chẳng phải là một người con trai nữa rồi.
Và tôi, tôi đã chờ đợi câu nói này.. Chờ ngày này qua ngày khác, nhưng vẫn có một cái gì đó thất vọng. Có lẽ anh gặp tôi để kết thúc một cách đúng nghĩa. Có lẽ giờ anh cũng đủ can đảm để đối mặt với tôi, và tôi không còn khóc được nữa khi thấy anh.
Tôi có nên gặp anh hay không?
Có chứ, tôi là người mạnh mẽ, dù có việc gì tồi tệ xảy ra thì gương mặt tôi để cho mọi người thấy là không có chuyện gì xảy ra hết.
Tôi bấm số gọi lại, hoá ra mình vẫn còn nhớ số điện thoại của con người này.
- Alo- giọng anh- tôi nhớ, hơi nghẹn ứ trong họng. Sao tôi lại nhớ thế.
- Alo, em đây, anh muốn gặp em sao? - cố trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
- Ừ, anh... anh biết là em không muốn nhưng hãy gặp anh một chút thôi cũng được.
- Vâng! Cho em địa điểm và thời gian. ( rảnh lắm nên cho tự chọn)
- Tối nay, 8h. Để anh qua đón em.
- Để em tự đến, 7h được không? Em còn về không muộn quá em không về được ( tội sợ ma :(()
- Ừ vậy 7h ở quán cũ, chỗ ngồi cũ nhé.
- Vâng. Chào anh. - tôi cúp máy trước để cố nâng cái tôi của mình lên.
Có lẽ tôi cũng mong chờ cái ngày này, tôi đã hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm gặp tôi.
7h. Hẹn 7h nhưng 7h30 tôi mới đến, khác hẳn mọi khi. Tôi là người luôn đúng giờ, hẹn 7h là đúng 7h tôi có mặt. Không chậm 1 phút. Nhưng hôm nay, tôi cố tình tới muộn.
Tới nơi, tôi thấy anh đã ngồi đó, và thật bất ngờ, cốc nước cam tôi hay uống anh đã gọi sẵn và để phía bên trong chỗ tôi hay ngồi mỗi khi chúng tôi hẹn hò.
Anh thấy tôi, đứng lên để cho tôi ngồi trong, nhưng mặt có chút trùng xuống vì tôi đã kịp ngồi đối diện.
- Anh uống cả nước cam và nâu đá luôn hả? - tôi chọc anh, đúng là cái tính tôi không bỏ được là thích chọc ngoáy người khác, ngay cả trong hoàn cảnh này.
Anh cười, thật sự thì trong lòng tôi bây giờ đúng là chỉ muốn ôm chầm lấy anh vì tôi còn yêu anh quá nhiều. Nhưng tôi không thể, anh đã làm tôi đau.
Anh đẩy cốc nước cam về phía tôi.
- Anh gọi cho em, anh quen rằng em vẫn ngồi chỗ này.
- em cảm ơn, vậy...
Anh ngắt lời tôi
- Anh xin lỗi em, vì anh ích kỉ chỉ biết nghĩ cho anh, em có thể tha thứ cho anh và để anh yêu em, bù đắp cho em được không?
Tôi sững lại, tôi đang nghe cái gì thế này. Đang mơ hay là thật.
-....
- Anh biết em vẫn còn yêu anh mà, chúng ta làm lại được không?
- ...
Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, ồ không phải mơ, là bố tôi gọi.
- Vâng, con sẽ về sớm. Con chào bố.
- Sao em không nói gì?
- ... Anh biết không - tôi nhìn hướng ra ngoài cửa sổ mỉm cười - Em đã rất tin tưởng anh, ngay từ đầu gặp nhau, ở anh có một điều gì đó khiến em tin, dù cho em đã dặn lòng mình là không nên tin ai cả. Vì càng tin càng dễ bị thất vọng. Em cảm ơn vì anh đã yêu thương em nhiều như thế. Nhưng sau đó, sau những gì chúng ta trải qua cùng nhau, khi mà em đã yêu anh, thật ngốc là em lại phụ thuộc vào anh quá nhiều, để lúc bỗng dưng anh rời bỏ em, em lại hoang mang đến vậy. Anh đâu có hiểu. Anh cứ thế đi. Bỏ lại mình em, lúc đó anh không biết em đáng thương thế nào. Mọi niềm tin bị sụp đổ. Anh đã hứa với em rất nhiều, rồi cả việc sẽ chịu trách nhiệm tất cả những gì không tốt trước đó ( chúng tôi đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, và tôi là người bị tổn thương rất nhiều, tôi đã tin tưởng rằng anh sẽ bên tôi cả đời để những tổn thương kia được bù đắp)
- Anh xin lỗi..
- Đừng xin lỗi nữa, cũng chẳng làm được gì. Em vẫn yêu anh, rất yêu anh. Nhưng bây giờ làm thế nào để em có thể tin rằng anh sẽ không làm tổn thương em lần nữa.
- Anh yêu em, và anh hứa sẽ không rời bỏ em nữa
- Đừng hứa suông, anh có gì để chứng minh điều đó? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thoáng thấy anh bối rối.
-...
- Lấy gì để chứng minh đây, em không có thời gian để chỉ yêu, em cần một chỗ dựa vững chắc, em cần một người gắn kết với em cả đời, chứ không phải yêu em rồi lại ra đi. Tuổi xuân của em có hạn. Em không thể phí hoài nó cho những cuộc yêu chớp nhoáng.
- Chẳng phải chúng ta cũng đã có những kế hoạch cho tương lai rồi sao?
- Có, nhưng anh cũng buông tay em ra khi chỉ còn một chút nữa là kế hoạch thực hiện còn gì. Thậm chí còn lạnh nhạt bảo em đừng làm phiền anh nữa, một lý do chia tay anh cũng không có. Ngay cả việc gặp em để chia tay anh cũng không gặp. Anh trốn tránh em, mặc cho em tìm anh, mặc em tìm cách liên lạc với anh. Anh đâu có nghĩ tới cảm giác của em lúc đó. Vậy mà bây giờ anh lại bảo anh yêu em. Làm sao em dám tin anh nữa đây.
Người con trai ấy im lặng. Còn tôi nói rất nhiều, ấm ức có, bực tức có và cả đau nữa. Nhưng tôi phải nói ra những gì cần nói cho anh ta hiểu. Đã đánh mất niềm tin ở tôi. Tôi sợ phải tin lần nữa, sợ mỗi đêm tôi ngủ luôn phải lo lắng rằng liệu ngày hôm sau anh có lại buông tay tôi như vậy không? Rời bỏ lúc tôi không hề hay biết. Tôi thấy sợ cái cảm giác một sáng ngủ dậy thấy mình không còn gì nữa. Đúng anh đã là tất cả với tôi, nhưng tôi không dám đặt niềm tin vào anh nữa rồi.
.... Bài hát của quán vang lên, làm tôi nhớ về lần anh đã đàn hát cho tôi nghe: " nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối đường" Anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi và nói rằng tôi đừng bao giờ xa anh. Vậy mà người rời xa lại là anh.
" Có lẽ anh đang hối hận và cũng có lẽ em sau này sẽ hối hận vì không cho mình thêm một cơ hội nữa. Nhưng hiện tại em chưa thể tin anh được.
Nếu yêu nhau thì sẽ lại về với nhau thôi, hoặc anh và em mỗi người sẽ gặp ai đó không hẳn là sẽ tốt như anh và em đã yêu nhau. Nhưng ít nhất họ sẽ không rời bỏ người mình yêu vì bất cứ lý do gì. Và em sẽ không hối hận vì những gì em đã làm. Em chỉ hối hận vì những gì em chót không làm thôi.
Lúc chia tay, em đã gạt bỏ cái lòng tự trọng để níu anh lại, nhưng anh không hề may may ngoảnh nhìn em.
Và em cũng sẽ không hối hận vì đã tin, đã chọn, đã yêu anh.
Chỉ là hai ta đang thiếu một điều gì đó để có thể tiếp tục.
- Yêu anh như này, em cảm thấy bất an lắm. Cho nên chúng ta đang như thế nào thì cứ tiếp tục như vậy đi. Em không thể yêu người làm em tổn thương và không đáng tin như vậy.
....
Và sau đó tôi chào anh để về, anh ngồi đó, không nói với tôi thêm bất cứ điều gì cả. Tôi thấy anh khóc.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn yêu anh... Mỗi một cuộc tình đi qua. Dù đúng hay sai nhưng ít nhất bản thân cũng đã yêu một cách chân thành. Và tôi học được cách tha thứ cho mọi lỗi lầm, nhưng niềm tin đã đánh mất thì phải cần nhiều thời gian để tạo dựng lại.
Và nếu anh còn yêu em thì anh sẽ biết anh phải làm gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1