"Các cô gái giỏi giang, biết tất cả trừ một thứ": Luật cho bản thân. Họ cứ thế mà ngây dại, tin tưởng, hi sinh vì người khác, xả thân vì người khác.


Hôm nay em đọc báo, thấy bài viết bàn về vấn đề đặt luật cho tình yêu. Trong đó, tác giả kể về hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến già, vì nếp sống trong nhà đều có luật lệ, ông việc này, bà việc kia. Bà rất tự hào về điều đó. Mọi thứ đối với cả hai đều nhẹ nhàng đi theo luật - gọi là luật san sẻ. Hai người yêu nhau êm đềm, chẳng thèm so đo ai hơn ai, ai thắng ai thua, nương tựa nhau mà sống, mọi thứ cứ theo luật gia đình đã cùng định ra mà hành xử.


Bài viết cũng nói về một chị gái dễ thương, dáng dấp cao ráo thanh mảnh, hồi đi học rất nhiều anh điển trai theo đuổi. Chị kết hôn với một anh, hai người có đứa con nhỏ. Anh chị thường xuyên lục đục vì anh chồng đi trễ về khuya, say sưa bét nhè. Anh chồng có bồ, tuần nào cũng 3 - 4 bữa đưa bồ đến quán của một người bạn trong nhóm nhậu linh đình. Chị vợ biết hết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Hai anh chị chưa từng ngồi lại giải quýêt vấn đề, đặt ra những thỏa thuận hai bên như: Anh được nhậu bao nhiêu bữa trong tuần, nhậu đến mấy giờ, về trễ nhất định phải nhắn tin... Cứ cãi nhau lên là chửi qua chửi lại, anh chồng đập đồ, chị vợ nằm khóc. Tình yêu của chị, hôn nhân của chị chẳng có luật lệ gì hết. Tất cả là sự tùy hứng của anh chồng, còn chị thì cứ nương theo đó mà đau đớn, khóc lóc, dằn vặt.


Lại kể thêm một câu chuyện nữa. Chồng chị N. ra ngòai bồ bịch lăng nhăng, anh chồng có nhiều tình nhân bên ngòai, thay hết em này lại đến em kia, công khai đến mức tai tiếng. Về nhà lại còn sỗ sàng chê chị N. xấu xí. Chị N. im lặng chăm chút bản thân (nhưng thực sự chị N. vẫn đẹp, anh chồng chỉ là kiếm cớ nhục mạ thôi). Anh chồng không thèm ăn cơm ở nhà, chị N. nóng lòng nấu những món ăn ngon đợi chồng. Anh chồng về nhà không thèm nhìn đến mâm cơm, thay đồ đi đến sáng hôm sau mới về. Chị vẫn nhẫn nhịn. Có lần chịu không được, cố ý muốn hỏi dò nhưng vẫn giữ mặt bình tĩnh nói với chồng: "Anh ra ngòai làm gì thì làm, đừng mang bệnh về nhà nhé."


Nói thật là đọc đến đây, em hơi giật mình, vì chị N này cư xử có phần giống em suy nghĩ. Em chưa có gia đình, nhưng đã từng suy nghĩ, sau này chồng em có ra ngòai bồ bịch, em cũng sẽ để yên cho chồng tung hoành, miễn sao giữ mình, đừng mang bệnh cho em.


Có lẽ nhiều mẹ sẽ mắng em ngu. Nhưng thực tình em không phải type kiểu hay đặt luật lệ cho tình yêu, cứ để mọi chuyện thuận theo cảm hứng và cảm xúc. Với lại, em cũng mắc cái bệnh kinh niên là thích hi sinh vì người khác. Đơn giản là em cảm thấy vui vẻ và thỏai mái khi làm vậy. Cái bệnh này mang đến cho em không ít tổn thương, và em đang từng ngày, từng ngày học cách yêu bản thân mình, yêu nhiều và nhiều hơn nữa.


Nói loằng ngoằng vậy chứ em chỉ muốn hỏi các chị các mẹ rằng, các chị các mẹ giữ gìn tình yêu và hôn nhân của mình như thế nào vậy ạ? Nên hi sinh như thế nào thì gọi là đủ, là giới hạn? Có nên đặt ra luật cho bản thân, cho tình yêu, cho hôn nhân của mình không?