Không biết có ai nghĩ em ngớ ngẩn , ko bình thường ???:((:((


Em đã bỏ nhà theo zai đến một đến một đất nước giàu có , mà con người họ có cuộc sống rất sung sướng , tất nhiên ko phải tất cả nhưng nói chung là sướng hơn Việt Nam . Và em nhớ nhà , nhớ quê , nhớ miền Trung nghèo khổ của em . Em ấp ủ một lần mình làm từ thiện ở chính quê em , bạn bè em thì chắc chắn chẳng bao giờ chúng đứng ra tổ chức một cuộc từ thiện để em đc góp công góp của . Nhà em ở gần bệnh viện , mẹ em làm hàng ăn và nhiều lần bệnh nhân ra mua ăn mà cứ khúm núm hỏi đi hỏi lại từng này tiền có mua đc cái món này món kia ko ? cũng có người chỉ ra mua ít cơm rồi xin chút nước mắm vì ko đủ tiền ... em đã ko cầm đc nước mắt mà dấu mẹ ko lấy tiền .


Lần này em về Việt Nam và đúng dịp đc ăn tết ở nhà , em muốn cùng chồng thay vì bạn bè rủ nhau đi ăn nhậu , karoke đến tận giao thừa mới về thì kêu gọi bạn bè người thân quyên góp tiền bạc mua nguyên liệu đùm bánh chưng rồi đêm 29 , 30 đến những gia đình mà chỉ có bà già or ông già hay trẻ mồ côi hay người nghèo trong bệnh viện , những người lang thang cái bánh chưng và ít tiền mừng tuổi mà em lại sợ ko biết bọn bạn bè nó có bảo em hâm hấp ko ? rồi kêu gọi nguồn ủng hộ , rồi tùm lum tà la ... tóm lại ko đơn giản , một nửa em muốn làm dù thành công hay thất bại nhưng một nửa lại sợ , ko đủ dũng cảm . Mọi người cho em chút can đảm ? lời khuyên và góp ý .


Em cảm ơn . Em ước gì mình thật giàu , thật nhiều tiền để ko cần phải kêu gọi ủng hộ mà mình vẫn đủ tiền cho những người nghèo , xung quanh mình nhiều người còn khổ quá trời ơi .


Tặng cả nhà bài hát em thik : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=S4itlBprnq