Cuối cùng thì em đã lấy được vợ các chị ạ.
Mẹ vợ em là chủ tiệm vàng, to nhất thị trấn em thề chỉ nói lên sự thật.
Em thì nghề ngỗng như chẳng ra gì, rặt phiêu bạt Bắc Trung Nam cướp hiếp giết, ông bô em buồn cực. Nhờ ơn của hội phụ nữ Phường, cuối cùng em cũng có một công việc ổn định: hút hầm cầu.
Em yêu nghề ghê gớm, nhà nào dư ăn nhiều chất là cứ gọi em, mấy năm trước khi kinh tế chưa khủng hoảng tay em móc cứt không xuể. Móc được một năm thì em cũng dành dụm tiền đủ mua 2 chỉ vàng khà khà. Cái sự mua vàng của em cực ly kỳ mà cuối cùng em lấy được con gái bà chủ, thong thả em sẽ kể các chị nghe.
Em ôm bọc tiền to vật vã toàn tờ mệnh giá năm ngàn, to nhất cũng chỉ hai chục đi thẳng lên thị trấn. Nghề em thì lấy đâu ra tiền trăm, tiền triệu như các anh chồng đáng kính nhiều tiền cưng vợ nhà các chị (nhưng thỉnh thoảng vẫn lẻn đi đá phò) có phải không ạ? Bọc tiền to nên em cứ nhằm thẳng cửa hàng vàng to nhất trấn mà vào, mụ chủ thấy em ôm tiền nên đon đả cười toe toét như hoa cứt lợn ra mời chào. Em ung dung đi vào quầy thu ngân, dốc hết tiền ra bàn, nét mặt mụ lập tức biến sắc thâm như át bích xào khế. Em dùng hình ảnh con át bích vì em đã thề là không bao giờ nói bậy, nhưng sợ các chị không hiểu nên thôi em giải thích luôn là con át pích trong tú lơ khơ nhìn trông rất giống với cái L trâu, mà L trâu xào khế thì cực thâm không tin hôm nào các chị xào thử cho các anh chồng đức độ nhưng thỉnh thoảng vẫn lẻn đi tỉn phò nhấm diệu, tuyệt.
Thôi em tiếp chuyện vàng, con mụ chủ (giờ là mẹ vợ em khà khà) vừa lấy khẩu trang bịt mũi vừa vuốt từng tờ tiền, mồm thì tru như sói rằng thì là mà tiền đ gì mà khiếp thế, em kệ mẹ. Vuốt được nửa tiếng mỏi tay nên mụ gọi con gái xuống phụ cùng. Cô con gái nhìn xinh cực, mặc dù một tay bịt mũi một tay nhặt từng tờ còn mặt thì nhăn như chó ỉa nhưng em vẫn thấy xinh. Cuối cùng thì công việc kiểm tiền cũng xong, mụ chủ cho tiền vào túi nilon gói kỹ rồi nhìn em với cặp mắt toàn lòng trắng, em cầm vàng đủng đỉnh ra về nhưng trong đầu rắp tâm: bố sẽ còn quay lại.
Rồi em quay lại thật các chị ạ, đúng một tuần sau nhưng lần này với một bọc tiền nhỏ nhắn sạch sẽ thơm tho, em lại làm đôi chỉ. Từ đấy trở đi tuần nào em cũng đến, nhẹ nhàng chẳng nói chẳng năng, cứ cầm đôi chỉ rồi ra về. Thái độ của mẹ con mụ chủ dần rồi cũng thay đổi, mắt nhìn em chơm chớp chứ không còn lòng trắng. Rồi cái gì đến sẽ đến, một ngày con kia bé chủ động bắt chuyện với em he he, em nói chuyện rất duyên, chỉ cần con nào đồng ý nói chuyện là coi như đã mang án tử thế mới tài. Đám cưới bọn em nhà vợ lo tất, em chỉ việc vác mỗi trym về nhà mới ở, nhà cũng tiền bên vợ cho, tất nhiên em cũng bỏ luôn nghề thông bể phốt một cách không thương tiếc. Một hôm bỗng vợ em hỏi vàng dấu ở đâu? Em bảo vàng đ nào, nó nhẩm một lúc rồi tính em phải có trên chục cây. Ơ con này, vẫn còn nguyên 2 chỉ đây này, tao mua nhà mày sang bán cho hàng bên cạnh rồi lấy tiền đấy quay lại nhà mày chứ làm nghề móc cứt mày nghĩ sao mà bảo tuần nào cũng 2 chỉ đều như vắt chanh vậy? Vợ em thõng người, buông mỗi câu: Khốn nạn thân bà khà khà. (truyện xã hội em edited, có tý nói bậy mong mod đừng bem)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1