Cứ mỗi khi mùa hè tới tôi lại nhớ về những kí ức tuổi học trò với những cành phượng hồng đỏ thắm. Hồi đó vào độ khoảng tháng 4 tháng 5 là những cây Phượng trong sân trường nở hoa đỏ thắm , nhớ mỗi lần đến giờ ra chơi là tôi và mấy đứa bạn trong tà áo dài trắng thướt tha rủ nhau đi nhặt hoa Phượng để làm những cánh bướm thật xinh xắn ép vào cuốn vở tập… Có vẻ hơi sến thật nhỉ!!! :)


Hồi đó trường tôi nhỏ, cũ kĩ như trường làng. Nhưng đó là ngôi trường để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất, "chất" nhất. Bây giờ các em khóa sau được học trường mới xây lại, nền gạch bóng loáng, sơn phết phẳng mịn, mọi thứ đều rất hoàn hảo... Tuy nhiên cứ mỗi lần có dịp đi ngang trường cũ, những kỉ niệm thời học sinh của tôi lại ùa về… Cả kỉ niệm về tình yêu thuở học trò của tôi với anh chàng học cùng lớp… Và mỗi lần như vậy thì bài hát “ Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn lại văng vẳng bên tai tôi như nhắc tôi nhớ lại những gì đã qua….


“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,


Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương,


Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,


Phút gần gủi nhau mất rồi


Tạ từ là hết người ơi!


Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,


Biết ai còn nhớ đến ân tình không,


Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,


Những chiều hẹn nhau lúc đầu,


Giờ như nước trôi qua cầu…”