Mình không biết có mẹ nào như mình không...Nhưng chợt thấy các tâm sự của các mẹ được post lên Fanpage, mình cũng hy vọng...1 lần, bài của mình được post , và hy vọng...1 lần ai đó nhìn thấy.


Mấy ngày nay mưa, nhưng có lẽ mưa không nhiều bằng những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Vợ chồng được gần 2 năm, nhóc cũng theo đó được gần 2 tuổi. Có thể là bồng bột, là vội vàng..trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng 2 đứa cũng thuê được căn phòng riêng để ở.Sóng gió rồi cũng qua, nhưng niềm tin có thể thay đổi được không?


Mình không theo đạo, mà có lẽ nói đúng hơn là mình sợ đạo chúa. Nghe có vẻ kì, nhưng cứ xem như đó là nỗi sợ duy nhất của mình. Cũng đã từng tâm sự với chồng, và cũng từng an tâm thì nghe chồng nói là sẽ không theo đạo đâu....Vậy mà, bây giờ chồng lén mình đi học đạo Công giáo...Đó là niềm tin, là số phận, và là trách nhiệm của chồng! Ừa, thì vợ biết nói gì nữa chứ...chồng còn bảo vợ và con theo đạo với chồng..Nói chuyện không thành, ừa, thì mình li hôn nhé.


Chồng ơi, sao chồng không nghĩ, li hôn hay không nó chỉ là một tờ giấy, không hơn không kém...vợ và con mới là cái thực, mới là cái số phận mà cuộc sống đã an bày cho chồng...Nó chẳng có chút ý nghĩa gì với chồng bây giờ sao?


Chuyện chẳng có gì, nhưng vợ bỗng nhận ra, chồng bây giờ khác trước rồi...đối với chồng việc đi học đạo là trên hết.Chồng không thể bỏ 1 buổi học đạo để gặp vợ và cùng nói chuyện.Chồng cho rằng lẽ sống của chồng là đạo, là đạo và là đạo.


Chồng à, những gì chồng cập nhật trên facebook, từ cái avatar, từ cái cover hay thậm chí những comment, vợ đều theo dõi và vợ biết được rằng, trái tim của chồng không những dành cho đạo, mà còn đang hướng về một người khác. Ở người đó không có những khó chịu khi ở bên vợ, không phải nghe những tiếng chửi mắng của vợ, không phải lo mỗi tháng thiếu lên hụt xuống..và ở người đó, chỉ có 1 cái rồi là mới..Đi với người đó, chồng mới được là chồng, được cùng đi chơi, được cùng mang trang phục chung...mà những điều đó không có ở vợ, vì vợ bây giờ chỉ là 1 người mẹ lượm thượm....


Vợ về nhà, không khi nào gặp chồng..Quá khó, vì giờ chồng cần nhiều thời gian hơn, và tất nhiên không phải cho vợ và con. Ngày nào nhìn con, vợ cũng chỉ biết khóc thôi. Tội nghiệp con nhỏ, thấy em khóc mà nó đang giỡn cũng dừng lại, nhìn em rồi cười....chồng ơi lúc đó chồng ở đâu?


.....................


Vợ chọn cách im lặng trong các cách, vì vợ không biết mình phải làm gì nữa.



Gặp chồng? Để làm gì khi hẹn bao nhiêu cái rồi có gặp được đâu...


Im lặng...có khi nào sau những cuộc vui mới đó, chồng sẽ dừng lại đôi chút và nhớ về vợ và con? Vợ không biết...


vợ chỉ muốn nói, chồng ơi, đây là lần đầu tiên em xin chồng, có thể vì vợ, vì con mà nhìn lại một lần không?