Cũng đã đc 6 ngày, kể từ ngày e khóc lóc, quỵ luỵ cầu xin anh hãy ở lại với em. Em vẫn tưởng mình là người mạnh mẽ, nếu ko có anh em vẫn sống tốt, vì e là người đề nghị mình chia tay. Nhưng ko hiểu sao, khi anh đồng ý, a nói a sẽ đi, e lại sợ đến thế, lại đau đến thế. E sợ a đi rồi, e sẽ mất anh mãi mãi.


Những hôm trước, e còn được sống trong hạnh phíc, e nghĩ rằng, tất cả đã trở lại bình thường, e và a lại như ngày trước. Mỗi sáng nhận được nụ hôn của a trước khi đi làm, là em lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng sao hôm nay, a lại trở về là a của những ngày u ám đó. Hôm nay, e đã dùng 200% mạnh mẽ của mình, để không để lộ ra rằng e đang buồn vì cái nắm tay hờ hững của anh, để không rơi nước mắt vì thái độ lạnh lùng của a với em. Lâu lâu, ta mới đi hẹn hò như những người yêu nhau, nhưng sao, e thấy ngày hôm nay nó nặng nề thế. Em lại làm sai gì àh? Hay a lại không vừa ý điểm gì ở em? Làm ơn hãy nói cho e biết, đừng hờ hững, đừng lạnh lùng như vậy, được không anh? E chấp nhận bỏ qua tự ái khi bị chê trách, em chấp nhận mình là người sai là người xấu trước mặt anh. Chỉ xin anh đừng đối xử với em như vậy! Vì ở nơi xa lạ này, có quá nhiều thứ áp lực với đứa sinh viên tự lập 20 tuổi như em. Áp lực công việc, học hành, tiền nong đổ lên người em cả tấn rồi. Xin anh nhé!! Làm ơn