Mới sinh xong mà cứ như vậy sao chịu nổi đây
Chào mọi người.thực sự khi viết bài này em đang không biết mình đã làm sai gì không hay tại sự đời tréo queo như vậy.em vừa sinh xong được 4 ngày,sáng hôm nay vừa về viện.thực sự mệt mỏi lắm trong khi vừa hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.trộm vía con em cũng không thua gì con người ta nên cũng đỡ.em muốn chia sẻ chuyện mẹ chồng em đơn giản để được mọi người chia sẻ.chẳng mong gì hơn mong được mọi ngươì quan tâm tí ạ...
Chuyện là vậy,thực sự em không biết bà thương con cháu thật sự không hay chỉ cần cái tiếng với đứa con em vừa sinh xong thôi.xuốt 4 ngày bà ở viện,vì nhà chồng em ở xa cách cũng 40km mà e sinh ở ngoại.mấy ngày ở viện bà cũng khăn gói ở lại.tưởng đâu chăm dâu này nọ,ai ngờ.mẹ ruột em còn trẻ quá nên kinh nghiệm chưa nhiều mà em sinh con đầu cũng là cháu đầu của mẹ nên có mẹ chồng em ở lại rồi cứ tin tưởng vào là mẹ chồng em sẽ chăm tốt cho em.thật sự bây giờ em không gdám nghĩ tới là mình bị trầm cảm như chị hai của em cảh báo nhưng tâm trạng rối bời quá.chỉ muốn khóc thôi.hôm vừa rồi bạn bè em tới thăm ở viện,thì họ đến thăm em thôi chứ có phải là em gọi họ tới đâu vậy mà khi họ về mẹ chồng lại bắt bẻ,bảo em là không nên như vậy này nọ.chưa hết.đêm nào bà í cũng dành ngủ với con em.lúc có chồng em với ba mẹ ruột em thì bà nói là chăm cháu để em nghỉ ngơi cho có sức vậy mà bà nói chuyện với bmột cô nuôi con gái sinh cạnh phòng sinh em nằm là bà muốn dành cháu nội nên muốn cháu hạp hơi bà để khi về ổ mà cháu khóc này nọ thì bà có cớ bắt em ra quê chồng ở.cô cạnh phòng thương nên kể lại với em bảo em nếu muốn ở ngoại thì cứ nằm chung với con chứ cứ để con nằm với nội thì vừa mang tiếng không chăm được con.trong khi nếu có ai thăm hay sao thì mẹ chồng em kể lể chăm em kĩ này nọ mà thật sự thì khi không có ai mẹ lại bỏ em trong phòng rồi đi chơi,em mới sinh xong còn chưa đi lại thuận tiện mà khát nước hay buồn đi vệ sinh là lủi thủi mò dậy pha nước uống chứ cũng chẳng dám đi ngoài.sợ để con em trong phòng một mình lỡ có chuyện gì.trong cái thời tiết tháng 7 nóng nực như vậy mồ hôi cứ vã ra.em cứ phải dùng khăn lau mặt xuốt.hễ có chồng thì được chồng giặt giúp khăn mà lau.còn không cứ phải tự mình làm cả.chồng em thương em lắm,vợ sinh liền xin phép nghỉ mấy ngày liền chăm,với lại lão háo hức có thằng cu đầu lòng nên muốn quấn lắm,vậy mà cứ bị mẹ dằn xé không cho ở lại viện với em.nhiều đêm ccứ thấy chồng ngồi ở ghế góc phòng nhìn con thèm thuồng được bồng bế mà mẹ không cho em tủi thân lắm.nước mắt cứ ứa ra.rồi tranh thủ lúc mẹ ra ngoài là lại sát bên vợ an ủi bảo vợ cố gắng với mẹ thương vợ chồng em nên mới kiêng cữ.mọi ngươì cũng biết đó.sinh xong người ta kiêng xài điện thoại.em thì cũng cử đó nhưng cứ muốn khoe cục vàng lên zalo thôi.hôm thứ 2 sau sinh em vừa cầm vào điejn thoại mẹ chồng hét em bảo không được xài.bảo xài ảnh hưởng cháu nội bà í.bà còn nặng nhẹ em muốn giết cháu của bà í.em khó sinh,lúc sinh ngất xỉu phải thở ô xi.sinh xong đứa con như vừa chết đi sống lại mà bà í bảo em là giết cháu bà.đã vậy thì thôi cứ ai gọi bà cũng khoe cháu bà đẹp với chả ngoan.trẻ sơ sinh người ta bảo phải chê trẻ mới nên vậy mà.cứ cầm điện thoại cả ngày rồi gọi nngười này người kia.còn đang bồng con em trên tay bà gọi cho con gái bà rồi con em khóc bà không cho em dỗ mà dành rồi đưa điện thoại sát tai con em cho bên kia nghe con em khóc.em thì không được khỏe mạnh lắm nhưng sinh dậy cũng mập mạp mà mẹ ruột em muốn tốt nên cứ hầm rồi nấu đồ bổ mang cho em ăn nhưng mẹ chồng em không ưa gì nên mỗi lúc em ăn là bà ngồi 1bên rồi nói nghiêng ngả làm em chẳng nuót nổi vậy là thôi buông không ăn để phần cho bà í ăn.cũng chẳng biết sao bây giờ.em khôbg nói với ai đượcchia sẻ với chồng thì sợ anh thương em nhưng nể mẹ rồi nói em bịa chuyện.còn nhiều chuyện hơn thế nửa nhưng giờ em đau đầu lắm không kể tiếp được.mong được mọi người chia sẻ.em. ám ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con người ta tính cách khác nhau, tập quán sinh hoạt khác...