E yêu ck em 7 năm và kết hôn với ck cũng vừa tròn 4 năm. Ck e chỉ bắt đầu thay đổi từ 5 tháng trước khi về ghé thăm nhà sau 8 tháng xa nhà. Ck e đi tàu. Trong time ck e về nghỉ phép bọn em cãi nhau liên tục hầu như chỉ bt được 1 ngày, khi đó không ai nhịn ai. Và cũng bắt đầu từ đó giữa 2 vc không còn tiếng nói chung. E chỉ nghĩ đơn giản vc vẫn cãi nhau thế sau lại bt. Nhưng khi ck e lên bờ ck e thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Mọi thứ e làm hay bất cứ sự quan tâm nào của em đối vs ck cũng khiến ck khó chịu. Ck xa lánh hắt hủi em, thậm chí 2 vc không thể cười nói bt. E lại gần ck e xua đuổi, thậm chí ck e cũng k còn nhu cầu quan hệ vc với vk. E cố gắng thay đổi trước không bjo em chủ động trong chuyện vc nhưng mỗi lần e chủ động ép thì ck e như khúc gỗ và thừa nhận không còn hứng thú với vk. Sau 1 năm xa vk tự nhiên ck e về trách e không làm tròn nhiệm vụ 1 người vk 1 người mẹ. Với ck em phải đảm việc nhà lại khéo việc xã hội đấy mới là người vk tốt. Còn e thì cả 2 đều không được trọn vẹn. Sau nhiều lần cãi nhau thậm chí đạp cả ảnh cưới. Ck e có chút thay đổi nhưng e nhận ra rằng ck không còn yêu em như trước, mọi thứ em làm đều khiến ck nóng mắt. Hài lòng ck ks cứ k vừa ý là y như rằng lại ầm nhà. Trước đây vc e cãi nhau k ai biết nhưng giờ cứ cãi nhau là cả xóm hay.ck cũng thừa nhận không biết còn yêu em nữa hay không? Nhưng chỉ cần e im lặng không noí là ck tự nhiên thay đổi qtam vk nhẹ nhang. Nhưng được vài ngày lại đâu vào đấy. Giờ thực sự người chán ck là em chưa không phải ck e? Nhưng thú thật e dám xe tờ kết hôn nhưng lại không đủ can đảm ly hôn vì bố mẹ em, vì con và vì e k đủ khả năng nuôi con đầy đủ. Nhưng sống tn thực sự e tẩu hỏa mất.E không còn được là chính m hay điệu đà và yêu đời. Thậm chí giờ đi ăn cưới còn không muốn trang điểm, ăn mặc xuề xòa. Kể cũng lạ xa ck e xinh đẹp cưa mỗi lần ck về e lại không khác gì bà già đau khổ. Sống khi không còn la chính mình e cảm thấy ức chế.Muốn buông mà quá nhiều thứ rằng buộc