Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thương Hoài


Hẳn rằng trong cuộc sống này có rất nhiều thân phận phụ nữ đang mồ côi trong chính ngôi nhà mình!


Họ âm thầm chịu đựng, nếm trải cay đắng, tủi cực và nỗi cô đơn mỗi ngày. Ở một nơi nào đó trong góc tối của ngôi nhà chính mình, họ như một nàng công chúa lọ lem ôm nỗi buồn cô lẻ của bản thân bởi sự vô tình không cố ý, cái vô tâm của người bạn tình chung gốc chiếc! Hay sự lạnh nhạt của những người thân bên nhà chồng!


Không ai trong gia đình hiểu được họ buồn đến thế nào, lo lắng ra làm sao? Có phải lỗi do họ chăng khi cố gồng mình lên để mạnh mẽ? Hay tại họ đã yêu cái gia đình hơn chính cả bản thân!


Vì sao lại thế này! Cũng là con người như nhau cả? Vậy mà sao hạnh phúc lại cách nhau ngàn hải lý, vạn sơn khê đến dường kia?


Khi cả hai vợ chồng về nhà mẹ đẻ. Cái gì ngon nhất tốt nhất bố mẹ cũng đem ra mời con rể việc nhà cũng chẳng để con rể phải đụng tay vào!


Vậy mà khi cũng hai vợ chồng mà ở bên nhà chồng thì một trời một vực khác xa nhau?


Cho dù con dâu có mệt thế nào mà không cố Dậy làm việc nhà thì hẳn là bão tố nó nổ ra dữ lắm! Kiểu như nó lại viện cớ trốn việc đấy mà? Hoặc đại loại như cái loại tinh ăn mù làm vô tích sự vân vân và mây mây. Chẳng thiếu ngôn ngữ Việt để mẹ chồng ráy rỉa con dâu. Ôi ước gì! Nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước mà thôi, hỡi ơi nếu như chồng chỉ cần thưa một tiếng với mẹ rằng:


- Vợ con mệt mẹ cứ để lát nữa cô ấy uống thuốc vào khoẻ hơn rồi cô ấy sẽ làm, mẹ cứ sang hàng xóm chơi cho khuây khoả khi mẹ về mọi việc đã tươm tất rôi! Sau đó đợi mẹ đi rồi ở nhà âm thầm làm thay vợ há chẳng hơn sao. Như vậy thì vợ đâu đến nỗi phải tủi hờn gì chứ!


Còn nữa cứ có cái gì ăn là mẹ chỉ gọi mỗi con dai và cháu nội sang ăn thế là sao vậy nhỉ?


Ừ thì thôi con dai mẹ, mẹ thương, cháu nội mẹ mẹ quý đã đành là một nhẽ! Chưa chắc vợ đã vì chuyện đó mà đau lòng! Nhưng vì sao trong tim vẫn âm thầm nhỏ lệ? Vợ một phần tủi vì sự xa cách của mẹ chồng thì mười phần tủi vì sự vô tâm của chồng!


Giá như phải lại như, mà cuộc đời này chẳng bao giờ có giá như cả? Chồng chỉ ăn một chút thôi rồi thưa với mẹ :- con về phòng có chút việc,


Rồi lặng lẽ mang đồ ăn về ăn chung với vợ chẳng phải vợ sẽ ấm lòng lắm sao! Vợ chẳng cần ăn thì trong lòng cô ấy cũng cảm thấy nó rất ngọt ngào và cũng giúp xoa dịu đi sự tủi thân vì mẹ chồng!


Có nhiều chuyện trong nhà lỗi nào phải do vợ! Nhưng mẹ thì cứ nhất nhất đổ lên đầu con dâu theo cái kiểu trăm dâu đổ đầu tằm vậy. Nếu như! Ôi trời lại nếu như, cái điều suốt mà suốt đời này chỉ là giả thiết. Lúc đó, chồng chỉ cần ân cần thưa với mẹ: - Dạ vợ con nếu có điều gì chưa phải mẹ cứ để con nhắc nhở từ từ mẹ ah! Dần dà mọi thứ sẽ ổn thôi!


Rồi sau đó lại về phòng an ủi vợ; - em ạ anh biết có nhiều chuyện lỗi không phải do em, em đừng buồn vì mẹ em ah! Có anh bên em hiểu em mà! Ôi nếu được như thế thì trong dạ vợ đâu phải đến nỗi xót xa!


Người con gái đã vì ai mà phải xa gia đình, có nhà mà không thể về, có bố mẹ đẻ mà không được yêu thương, tựa hồ như một kẻ mồ côi vậy!


Người đàn ông thường nói:


- hãy yêu thương bố mẹ anh nhiều vào nhé vì đó là người đã sinh ra anh!


- Hãy quan tâm anh chị em của anh nhiều một chút vì đó là người thân của anh.


- Hãy yêu các con của anh vì đó là con của chúng ta.


- Hãy dành tất cả tình cảm trong tim em cho riêng anh vì anh là chồng em là bố của các con em!


Dạ vâng vợ biết vợ hiểu tất cả những điều đó mà! Nhưng vợ chỉ muốn hỏi chồng một câu thôi:


- Vợ yêu thương tất cả những người đó vậy ai là người yêu thương vợ? Hay chỉ còn lại chính bản thân mình?


Một khi bước sang đò! Nhà mẹ đẻ đã không còn là nhà mình nữa, nếu không được bên nhà chồng yêu thương, mà ngay cả chính bản thân chồng cũng vô tâm với vợ thì há chẳng phải người vợ ấy đã trở thành mồ côi bên chồng hay sao?


Cho dù bão tố phong ba đến đâu, cuộc đời dâu bể thế nào thì vợ có "mồ côi bên chồng" hay không còn nhờ cả vào trái tim của chồng có hướng về vợ không đó!


Nhắn các anh chồng đừng bao giờ ban nỗi đau mồ côi tặng vợ thân mến


Thương Hoài Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 9h50 ngày 23/7/2017