Đây không phải là câu chuyện của mình, mà là câu chuyện mà mẹ em ý(hàng xóm nhà mẹ đẻ mình và là bạn thân của mẹ mình từ hồi còn nhỏ) kể lại, mình không là người chứng kiến nên những đau thương mà em phải chịu đựng mình cũng không thể kể hết và lột tả hết được. Nhưng mình vẫn chia sẻ cái cốt của câu chuyện để mong các mẹ chia sẻ hoặc có giải pháp gì để mình còn chia sẻ với em ý.Ngày còn đi học, em có yêu một anh bạn học cùng lớp. Tuy nhiên, cả hai bên gia đình phản đối (lý do tại sao thì mình cũng không rõ lắm), ngăn cấm không cho yêu nhau, hai đứa lúc đó cố sống cố chết bảo vệ tình yêu(tất nhiên cũng trải qua rất nhiều thăng trầm) và rồi cũng dần dần được hai bên gia đình chấp nhận thậm chí phía bên nhà người yêu còn rất rất yêu quý em ý nữa. Nhưng tưởng đến lúc đơm hoa kết trái thì đùng một cái, hai đứa tuyên bố chia tay nhau (cũng chẳng ai biết lý do tại sao).


Trong khoảng thời gian hai đứa nhùng nhằng chuyện chia tay, thì em quen một người bạn trai mới (do trong lúc đang buồn vì chia tay người yêu thì bạn bè rủ đi giải sầu, mai mối nên quen). Mới quen nhau đâu khoảng 3, 4 tháng gì đó thì em có bầu và đòi cưới. Gần đến ngày cưới mà gia đình người yêu cũ vẫn còn xuống nhà bạn nói chuyện với bố mẹ em là nên nghĩ lại mà quay lại với con trai họ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Và đám cưới diễn ra.


Trước khi cưới nhà chồng em hứa là lấy nhau về thì cho 2 vc căn nhà mà nhà chồng đang cho thuê cũng ở cách nhà chồng mấy bước chân. Tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa. Lấy nhau xong mà mãi nhà chồng vẫn chưa cho 2 vc ra ở riêng như đã hứa, 2 vc vẫn phải ở với nhà chồng bao gồm bm chồng và hai em trai vẫn còn đang độ tuổi đi học (Mà nhà thì rất chật nhé, bé tý, mỗi tầng chỉ có một phòng có khoảng hơn 10m2). Lại thêm một điều kỳ quặc nữa là khi em xin phép để chuyển hộ khẩu về nhà chồng thì mẹ chồng dứt khoát không đồng ý cho chuyển.


Qua rất nhiều gian nan, đấu tranh (trong đó có cả em phải mất rất nhiều tiền riêng của mình để bù đắp đổi chác- tiền do em ý làm ra nhé chứ không phải tiền của chồng vì chồng chẳng có nghề nghiệp gì cả suốt ngày lông bông- cũng may em cũng là người kiếm tốt tiền nữa), thì cuối cùng bố mẹ chồng cũng cho ra ở riêng ở căn nhà đó nhưng cũng vẫn dứt khoát không cho em chuyển hộ khẩu về.


Lúc này thì em đã sinh em bé và hai vc ở riêng. Nhưng tai họa thật sự mới bắt đầu.


Tuy là ở riêng nhưng mẹ chồng không chính thức nói ra nhưng toàn đẩy bố chồng và em chồng sang nhà em ăn cơm hàng ngày, em đi làm về (công việc của em rất áp lực và vất vả, làm đêm, làm ca rất mêt mỏi) và lại phải tiếp tục phục vụ mặc dù là ở riêng, tuy vậy em cũng rất vô tư không nề hà vì vốn dĩ em là người tốt tính và nhiệt tình. và chồng em cũng bắt đầu đòi làm ăn, em cũng cấp cho ít vốn để mở một quán bar, tuy em không thích lắm nhưng chồng đòi thì cũng đành phải chấp nhận.