Lâu rồi không viết lách, thời gian gần đây bỗng thấy muốn viết cái gì đó...Nhiều khi cảm hứng cứ tuôn trào mà viết mãi viết mãi chẳng dừng được. Cuộc sống nhiều điều phải nghĩ quá, viết ra được, nhẹ lòng hẳn...
Dưới đây là đoạn viết ngắn mình mới soạn, đăng lên đây cả nhà đọc chung. Nhà mình có bài nào thì chia sẻ nha! :D
"Ngày xưa khi còn bé, tôi lớn lên với những lời ru của mẹ
Gió mùa thu... Mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm
Hỡi chàng... chàng ơi!
Hỡi người... người ơi!
Em nhớ tới chàng... Em nhớ tới chàng!
Hãy nín! nín đi con!
Hãy ngủ! ngủ đi con!
Con hời... con hỡi...
Con hỡi... con hời... hỡi con!...
Rồi lớn lên một chút, đến cái tuổi rong chơi cùng đám con nít đồng lứa, chúng tôi lại hò nhau tụ tập nghêu ngao hát những khúc đồng dao mà bất kỳ đứa con nít 6 tuổi nào hồi đó cũng thuộc:
A khùng
Xách cái thùng đi đổ rác
Gặp cảnh sát chạy te te
Gặp cây me ăn vài cái
Gặp nước đái uống vài tô
Gặp xích lô nhảy lên liền
Không có tiền nhảy xuống đất
Việt Nam mình chẳng thiếu những khúc hát ru, những bài đồng dao...như thế - như gần gũi và đi vào tâm khảm lòng người sâu xa đến vậy: mộc mạc, chân chất, giản dị và chẳng màu mè bôi trát. Tuổi thơ chúng tôi đã lớn lên giữa những niềm mộc mạc ấy, để dù có đi xa đến đâu cũng sẽ nhớ về...
Ngày nay, trẻ em các em ấy được sống với những gì?! Có còn nghêu ngao khắp phố hát những câu đồng dao trong trẻo, có còn trốn bố mẹ ngủ trưa để cùng chúng bạn trèo me hái mít...?! Hay sáng sáng cắp cặp đi học, trưa nghỉ giải lao với chiếc ipad dày cộm màn hình xanh đỏ qua cặp kính cận vài diop, rồi chiều chiều nặng cặp tiếp tục đến lớp..?! Có nghêu ngao chế 1 bài vè nào đó rồi hát vống lên cùng lũ bạn: “nghe vẻ vè ve nghe vè lá lốt...” hay lại thuộc nằm lòng những bài ca thất tình của người mới lớn “em của ngày hôm qua...”
Trẻ con chúng nó không có tội, cái tội nằm ở những người lớn – những người có trách nhiệm tạo ra một môi trường đủ trong lành để ở đó, trẻ con sống đúng với những gì lứa tuổi chúng cần có. Có nhiều lý do để người lớn chúng ta quên mất những gì ta có thể làm để có một bầu sinh thái tốt hơn cho những đứa trẻ. Do bận rộn, do mưu sinh, do cuộc sống thay đổi, do thời thế thay đổi, do tính chất công việc, do...hàng trăm lý do để ta quên mất ta có thể làm gì và ta phải làm gì.
Đất nước ta đẹp lắm, và trẻ con Việt Nam cần được sống với điều đó. Khó gì vài bài ca dao, vài khúc hát ru hay những điệu vè. Khó gì những lúc chỉ con bao điều hay cái đẹp của khắp các vùng miền đất nước chứ không để chúng chúi mũi vào màn hình máy tính chơi điện tử.
Đâu chỉ ngày vài ba bận sữa cho đủ dinh dưỡng là xong. Trao cho chúng nguồn dinh dưỡng từ tình yêu đất nước bắt nguồn bởi những thứ giản đơn nhất - có lẽ, là cách người lớn phải học để làm lại từ đầu."
Mỗi lần nhìn hoàng hôn, lại nhớ lời của Hoàng tử bé nói cùng Saint-Exupery: “Ông biết đấy… khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn”…...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1