Tôi đã nghe đâu đó câu nói “ ly hôn chưa phải là kết thúc”. Bạn nghĩ gì về câu nói này? Còn tôi, tôi đã mất gần một năm để trả lời nó.
Một ngày đẹp trời, tôi nhận ra rằng mình không còn là duy nhất của anh. Tôi nhận ra mọi thứ tôi đang hi sinh đều không có ý nghĩa với người tôi từng xem là một nửa. Mọi thứ như sụp đổ, tôi vỡ òa… tôi trách móc họ rằng họ đã phản bội, rằng họ lừa dối, tôi ôm một nỗi hận mà nó còn to gấp vạn lần những yêu thương tôi đã trao đi. Người ta nói “ yêu vì điều gì thì sẽ kết thúc bằng chính cái đó” , ngày còn dại tôi nghĩ họ nói nhảm, giờ.. tôi nghĩ nó đúng vì chẳng lẽ tôi là người như thế. Tôi yêu anh ấy vì sự chân thật và tôi đi khi trong anh chất chứa toàn dối gian, tôi yêu anh vì anh quan tâm tôi và tôi đi khi anh đã có mối quan tâm khác mà không phải tôi…. Vậy đấy, ai cũng sẽ ấm ức khi phải từ bỏ một mối tình trong khi mình vẫn còn nguyên tình cảm đó, tôi cũng như thế, ngày bước chân đi tôi hận anh, tôi hận cả ba mẹ anh, tôi hận cả bản thân tôi nữa, tôi hận cả thế giới... thế nhưng ngoài cách bước đi tôi không còn sự lựa chọn nào cả. Đúng là ly hôn là chưa kết thúc bởi lẽ sau ly hôn còn cả một con đường dài phải bước, nhưng quan trọng là bước như thế nào. Tôi chọn cách bước đi mà buông bỏ sự căm hờn . Tôi không còn hận anh, không hận gia đình anh, tôi đổ lỗi cho số phận, cho thượng đế an bài, cho rằng họ đang thử thách và hạnh phúc của tôi đang lạc ở đâu đó..vì nếu không nghĩ vậy tôi lấy đâu sức để gánh nỗi hận, không lẽ nuôi con bằng sự hận thù…
Sự cô đơn ư?
Một ngày mưa bão, ôm con tôi hát ru, hai mẹ con trong một căn phòng, khi con ngủ cũng là lúc nước mắt tôi ùa về hòa lẫn vào trong cơn mưa ấy,.không ít lần tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy cô đơn, cảm thấy vô vàn sự trống rỗng. Tôi chỉ cho mình khóc đêm nay, ngày mai khi con thức giấc, tôi sẽ cười thật tươi và hôn lên trán con để con thấy mẹ lúc nào cũng vui tươi như thế. Để mỗi ngày dù như thê nào con vẫn hạnh phúc khi ở trong vòng tay của mẹ.
Là mẹ đơn thân là chống chịu với Dư luận xã hội !!
Hôm nay tôi café với bạn và bạn tôi đã hỏi: “ tại sao tôi không ở lại vì con?” . tôi trả lời “ tôi đi vì con chứ không muốn lấy con để làm cái cớ ở lại”, có vẻ câu trả lời không thỏa mãn được sự tò mò của bạn tôi chăng, bạn tôi hỏi tiếp : ‘nguyên nhân nào mày kể đc không?” tôi đáp “tại ông tơ- bà nguyệt rảnh nên cắt bên này nối chỗ khác” nghe có vẻ hài, nhưng ngoài cách đó tôi chẳng thế trả lời khác, không lẽ tôi lại đi nói xấu “ bố của con tôi”. Tôi thường nghe nhiều bạn bè than phán về chồng, về bạn trai, những lúc như thế tôi thường ngồi im và nghe, tôi không đưa ra lời nhận xét về người khác bởi lẽ tôi không phải “người trong cuộc”. tôi học cách lắng nghe nhiều hơn và tự nhận ra mình không phải là tiếp người “số đông”. Bởi lẽ bạn tôi nói nếu tao là mày tao sẽ cho con bé kia lên bờ xuống ruộng, hay ít nhất tao cũng xông vào uýnh một trận, còn không quay “ cờ nhíp” video các kiểu coi đẹp mặt đứa nào, chứ ai lại đóng cửa nhẹ nhàng lui ra rồi chạy về khóc. Bạn bè tôi nói tôi dở, tôi mỉm cười bởi lẽ tôi vốn dĩ không thích giữ thứ không phải là của mình. Nói thì là vậy nhưng ai rơi vào hoàn cảnh đó mà không quay cuồng, mà không cả bầu trời như tối hẳn..
Mạnh mẽ
Thế đấy, trải qua thời gian tôi tự mạnh mẽ, tôi không cần người đưa đón nữa, cũng chẳng cần tới ng hỏi han, tôi tự an ủi mình mỗi khi cô đơn ùa về. Người ta thường thấy tôi cười , tôi chau chuốt khi ra ngoài và họ nghĩ tôi “ ổn” và thậm chí chị làm cùng còn hỏi tôi, sao tôi có thể vẹn toàn khi một mình gánh mọi thứ kèm them “ em giỏi ghê”. Tôi nhếch mép mặc dù chẳng biết họ khen đểu hay thật nhưng tôi thường đáp lại gai góc “ vậy chị bỏ chồng đi nuôi con một mình như em là tự nhiên chị thấy chị giỏi à” .
Vậy đấy “ cây sồi hình thành qua dông bão”, chỉ có những vấp ngã, những bầm dập của tình yêu mới làm ta thêm mạnh mẽ. hãy luôn tự nhắc mình “ dù buồn tới đâu ngày mở mở mắt là đã qua, việc ta cần làm là sống thật tốt”. “ cuộc đời này chúng ta chỉ sống một lần, đừng để người không đáng ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, thật lãng phí….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1