Em năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên. Em cũng đang sinh sống ở hà nội, em đang học kế toán của 1 trường đại học ở hà nội. Gia đình em có bố mẹ và anh trai. Nhìn bên ngoài thì đều thấy cuộc sống của em khá ổn và cũng không phải vất vả mưu sinh gì. Nhưng trong lòng em luôn cảm thấy buồn. Em cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Em không được vui tươi như những bạn đồng trang lứa. Từ khi còn nhỏ mà em lúc nào cũng trầm ngâm và buồn bã. Thế giới ngoài kia vô cùng nhộn nhịp và tấp nập vậy mà em cảm thấy như bị tách riêng ra một thế giới khác chỉ có 1 mình. Mọi người dường như cứ xa lánh em, ghét em. em thấy buồn vô cùng. em cũng rất dễ bị tổn thương dù là những điều nhỏ nhất. Đôi lúc cảm giác như không có chỗ nào cho mình vậy, lúc nào cũng lủi thủi 1 mình. Gia đình bên nội không yêu quí em, bà chỉ yêu quí con của các cô các chú và cũng luôn hắt hủi em, từ nhỏ bà luôn thiên vị và yêu chiều mấy đứa cháu kia hơn. Em là cháu mà cảm giác không bằng người ngoài. Em không giao tiếp hay, nói chuyện cũng ko gây hứng thú cho người khác. Em thấy mình hết lòng với bạn bè nhưng đáp lại là sự thờ ơ của họ. Vì vậy nó khiến em càng buồn hơn. Em sinh ra cứ như là thừa trong xã hội này vậy. Nhiều lúc em muốn chết đi để không phải buồn bã như thế nữa. Em cảm thấy không có hứng thú với cuộc sống, với mọi người xung quanh. Em tổn thương rất nhiều. Nhiều lúc tự hỏi sao em lại sinh ra trên đời này. Em sẽ sống thế nào với tương lai của mình đây. Liệu em có tồn tại được với xã hội này không?