Các Mẹ..Các Chị ơi..Em phải làm sao?E đang buồn và rối lắm


LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG


Tôi và Anh đến với nhau bằng một sự tình cờ đến khó tin


Buổi chiều định mệnh hôm ấy,..Tôi lấy hết can đảm để bước ra sân bóng chuyền(thật ra cũng địa nơi này lâu rồi),nơi đó có Anh..Đứng xem mọi người chơi..tay chân cũng ngứa ngáy..vì 3 năm trước tôi cũng là đội tuyển của trường mà..Đang xem say mê.bất chợt có người hỏi từ phía sau làm tôi giật mình


“Mua Đan hả Chị?


Tôi lắc đầu..Không..xem đánh banh”


Rồi cứ thế cách 2..3 ngày tôi lại ra nơi ấy..Thật sự cũng chẳng nhớ A là đứa nào trong cái đám đó


Hôm sau..Tôi đi thẳng vào sân ngồi chỗm chệ trên xe để xem..Lúc ấy mới để ý cái A kia chuyền bóng đẹp quá..tay dẻo nhẹo hà


Rồi khách đến mua hàng..A phải vào lấy..ngứa nghề..Tôi bay vào sân thay vị trí của A..quăng cả điện thoại dưới đất luôn..Thế là thằng nhóc kia đã lấy được sđt của tôi


Mấy năm rồi mới đụng lại trái bóng..eo ôi sao nó xa lạ đến vậy..tay chân chẳng ăn nhập gì với nhau..Quê quá..huhu


Xong rồi A ra nên tôi lại đi vào trong ngồi xem


Ở bãi cỏ,,mùa mưa nữa nên muỗi bay vo ve đập mỏi cả tay í


A đy ra ngoài nhặt bóng..rồi mon men tiến lại gần tôi..chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì..”Bốp” tay hắn đập vào đùi mình”Con muỗi”..hắn nói vậy đó rồi đi vào trong sân


Trời ơi..Tôi ngượng chín mặt..Cả sân bóng lăn ra cười..Lúc đó mà có cái lỗ nào chắc Tôi chui vào cho bớt nhục


Thế đấy..đến tối có sđt lạ gọi đến


“Alo phải sđt của V không?


Ai vậy


A hồi chiều ngoài sân banh nè


Lộn số rồi A ơi”


Rồi Tôi tắt máy


Lát sau sđt đó gọi lại..cũng hỏi như vậy..Bản chất Tôi trước giờ chảnh với người lạ lắm..nên chẳng thèm làm quen với ai đâu


2 ngày sau Tôi về nhà Mẹ..Tối buồn cũng chẳng biết làm gì..nên cầm đt nhắn tin cho A


Những tin nhắn ban đầu cụt ngũn..chẳng có gì nói với nhau ngoài chuyện banh bóng..Những ngày sau đó chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau


“A đy vào vấn đề luôn..E có người yêu chưa?


E có chồng rồi


Có chồng rồi ??Xạo


E nói thật mà..A không tin thì thôi”


Thời tiết dạo ấy cứ chiều chiều lại đỗ mưa..buồn kinh khủng..cả ngày đi làm chỉ đợi đến chiều ra sân bóng để xem..đó là niềm vui duy nhất của Tôi


“Trời lại mưa..không được gặp vợ người ta rồi


Biết là vợ người ta mà cũng muốn gặp hả?


Cả ngày chỉ mong đến chiều để gặp thôi..Mấy ngày rồi không gặp cũng thấy nhớ”


Bắt đầu biết A ấy đang tán tỉnh..nên Tôi cũng ngại lắm


“Alo..Em rảnh không lên đây ngồi uống nước chơi nè


Dạ thôi A..chồng E gen


E ở với chồng hả


Dạ không..em ở 1 mình”


Tắt máy mới biết mình nói xạo ngu quá..Mà A ấy vũng chẳng tin Tôi đã có chồng rồi


Nhưng tin nhắn hẹn hò ngày càng dày đặc..nhưng đều bị Tôi từ chối..vì lý do bận..làm về trễ..vv và vv…Thật ra thì tôi ngại làm quen với 1 mối quan hệ mới..Đúng hơn là Tôi sợ yêu..Vì tôi đang đắm chìm trong nỗi đau,,nỗi đau mà tôi chưa bao giờ quên được


Đến với nhau bằng cái duyên bóng chuyền,..Rồi yêu nhau..Hứa hẹn 1 tương lai bền vững..Rồi đột ngột người ấy ra đi trong im lặng..bỏ lại tôi trơ trọi..Nỗi đau âm ỉ nơi ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai..Tôi tự hứa với bản thân sẽ chẳng yêu ai nữa..sẽ chẳng làm bản than mình phải đau..Và rồi tôi lao vào công việc..vui vì công việc..buồn vì công việc..hạnh phúc vì công việc..và khóc cũng vì công việc..Cuộc sống của tôi tẻ nhạt vậy đó


“A sẽ tìm hiểu E


Không A..E sợ..có ai từng bị vấp ngã với muôn vàn nỗi đau mà lại bước đi trên chính con đường ấy 1 lần nữa đâu a


A sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu”


Đêm ấy tôi chẳng ngủ được..tự nhiên có 1 nỗi sợ hãi bao trùm..Tôi dặn lòng không được yêu A,,..Không được đi lại con đường đã lấy đy nhiều nước mắt của mình


A vẫn nhắn tin đều đặn..hỏi han đủ điều


“E ơi lên đây ngồi chơi nè..nói chuyện cho vui


Lên đâu??


Trước nhà A nè


Thôi ở đó đông người..E ngại lắm..không lên đâu


Đem gế ra bên hông ngồi mà..Đy E..1 lần thôi cũng được


E lên với chồng E nha


Uh..dẫn chồng E lên chơi luôn


Mà lên rồi A có làm gì E không đó


Trời..ở đây đông người qua lại mà A làm gì E chứ


E giỡn thôi..E không làm gì A thì thôi chứ A dám làm gì E..hyhy


Đợi xíu lên E đt”


.


.


.


E tới rồi nè..A đâu


Ủa chồng E đâu


E cho ở nhà rồi


Cười”


Đó là lần đầu tiên tôi với A ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau..A mua sữa chua cho tôi ăn..Vì khi đi xem đánh banh..tôi hay nhâm nhi hủ sữa chua..nên chắc A để ý biết tôi thích


Rồi câu chuyện về trái bóng cứ quanh quẩn giữa 2 con người dưới ánh đèn đường mập mờ


Một lát sau tôi về..A đi nhậu với bạn..nhưng vẫn cứ nhắn tin cho tôi đều đều


Thói quen ngủ sớm của A đã biến mất từ khi nhắn tin với tôi..A thức khuya hơn..không quên chúc tôi ngủ ngon mỗi tối


Vậy mà trái tim tôi vẫn lạnh ngắt,..không hề có tình cảm gì với a..vẫn cố gắng giữ khoảng cách


“E đy ăn với A nha


Ăn ở đâu A??


Dòng dòng gần đây nè


Vậy thôi cũng được”


A xuống đón tôi..2 đứa đy ăn ốc..cũng hơi xa so với chỗ chúng tôi ở..Vừa ăn A vừa kể chuyện về A..về gia đình..vui lắm


Xong chúng tôi về..gần tới nhà A nói


“Đy dạo xíu rồi về nha E


Thôi A..trễ rồi..giờ này mà đi dạo gì nữa chứ


Không đi thì ngồi ghế đá nói chuyện xíu nha


Thôi ..E đi về ..trễ rồi”


A đành chở tôi về..thật sự lúc đó cũng gần 10h..Nhưng tôi không muốn gần A nhiều..vì sợ sẽ có tình cảm A mất


Những ngày sau đó..chúng tôi chơi bóng chuyền cùng nhau buổi chiều..tối thì đi dạo ngoài công viên


Bàn tay A nắm lấy tay tôi..tôi giật tay lại..Anh cười..Bởi vì lúc ấy..cảm giác hạnh phúc ùa về làm tôi giật


mình..Bởi đó là A chứ không phải là quá khứ


Trái tim tôi bắt đầu nghĩ về A nhiều hơn..Tôi không điều khiển được trái tim của mình..A đem đến cho tôi niềm vui..lấp đầy nỗi cô đơn tôi đã phải chịu đựng những tháng ngày qua..Cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập trong tôi..Nhưng rồi chợt bừng tỉnh..tôi quên là tôi không được phép làm bất cứ ai tổn thương..vì hình bóng cũ trong trái tim tôi chưa bao giờ bị xóa nhòa..ừ thì đó là 1 quá khứ đau buồn..nhưng tôi chưa bao giờ quên nó được


Tôi không muốn A là người thay thế..sợ A sẽ tổn thương


Rồi thời gian cũng cho phép trái tim tôi thích A..A xuống nhà tôi chơi thường xuyên hơn..tôi nhận ra tình cảm của A dành cho tôi ngày càng lớn


Đêm ấy a ở lại..và chúng tôi thuộc về nhau


Công việc tôi bận rộn hơn..Hôm nào cũng hơn 9h mới về..A cứ ngồi đó đợi..Về ngang gặp A tôi lại gé vào nói chuyện..sờ sờ vào bụng A..bụng mà tròn tròn là biết ăn rồi..”Sau này mới nghe a nói là a thích nhất được e sờ bụng..E cũng thích vậy”


Có hôm a đợi tôi về rồi 2 đứa mới đi ăn,,..đói thì đói mà đợi thì vẫn đợi..nghĩ mà thương gì đâu..Nhưng tôi luôn che giấu tình cảm của mình..không bao giờ để a biết là tôi thương a


Thời gian cứ trôi..tôi với a quấn quýt nhau hơn..công việc thì nhiều..tối về lại gặp a..có lẽ vậy nên tôi không còn thời gian cho quá khứ chen chân vào nữa


“Tắm đi E..trễ rồi


E mệt quá..nằm xíu rồi tắm


Tắm đi để A sấy tóc cho”


A là người thứ 2 trong cuộc đời sấy tóc cho tôi sau người ấy..những cử chỉ yêu thương của A sao nó quen thuộc quá..tôi buồn..rồi lại suy nghĩ..Khi nào tôi chưa quên được người cũ thì A vẫn chỉ là người thay thế..và tôi không được phép đối xử với A như vậy


“E xin lỗi..E có chồng rồi..đó là sự thật,,..chỉ là không còn sống chung với nhau nữa thôi.E không xứng đáng với A


E nói gì vậy


E xin lỗi..mình dừng lại đi A”


A lao xuống nhà tôi..gõ cửa..tôi vừa mở cửa thì A lao vào


“E có chồng rồi là sao?


…


Em trả lời đi


….


E có chồng rồi là sao? A muốn biết rõ ràng


Thì e nhắn tin cho a sao là nó như vậy đó


Không ở với nhau nữa..là e li dị rồi đúng không?


A nhìn đi tay e có còn đeo nhẫn đâu


Làm sao A có thể bỏ e 1 mình được chứ..E đã chịu nhiều tổn thương rồi..A phải bù đắp cho e”


Nghe những lời nói đó của A,..cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào..Chỉ là trái tim không thuộc về riêng A..E không thể yêu a mà trong lòng vẫn còn nghĩ về người khác


Vậy là câu chuyện tôi có chồng để gạt A..để đẩy A đi tìm hạnh phúc bắt đầu từ đó


Ngày hôm sau tôi đi làm về bằng đường khác chủ yếu là trốn a


“E đi làm về chưa sao không thấy gé A?


….”


A lại xuống..gõ cửa..lần này tôi không mở..tắt đèn im lìm nằm trong phòng..trái tim tôi đau nhói..tại sao mình lại đối xử với A như vậy,..A có tội gì đâu mà lúc nào cũng phải chịu buồn đau từ chính người A yêu thương đem lại


1 ngày không được gặp A..tôi nhớ A đến điên dại..Tối hôm ấy A lại xuống tôi


Ôm tôi vào lòng


“E có biết mỗi lần E nói xa A là trái tim A đau lắm không..A không thở được..miệng lạt chẳng muốn ăn gì..Ở đây bây giờ a chỉ có mình E là thân thiết…cả ngày A chẳng nói chuyện với ai..chỉ mong đến tối để gặp E..vậy mà E nỡ đối xử với A như vậy”..Tim tôi quặn thắt..nhưng a không hề biết cảm giác khi ở bên A hạnh phúc biết bao..nhưng có những đêm ngắm A ngủ..sao người ấy lại hiện ngay trước mắt E..Tình cảm của a là chân thành..Sao E có thể đem nó để lấp đầy vết thương đó được..A hiểu không?


“Sinh nhật A ngày mấy


E hỏi làm gì..vậy sinh nhật E ngày mấy


Sinh nhật E qua lâu rồi..cái bửa mà e nói đi sinh nhật bạn..hôm đó là sinh nhật E


Sao e giấu A


E có giấu A đâu


Sinh nhật a ngày mấy..trả lời đi


Gần tới rồi..E thấy mấy cái áo của A in số mấy


Số 14..vậy là ngày 14 tháng mấy?


Tháng 12


Vậy là ngày 14 tháng 12


Mấy năm trước A thường tổ chức sinh nhật như thế nào?


Trước giờ A có biết sinh nhật là gì đâu..Đi nhậu với bạn,,..Có năm thì ở nhà trùm mền ngủ sớm”


Tôi tự nghĩ sinh nhật năm nay của A sẽ vui hơn


“E đừng làm a buồn nữa nha..gần tới sinh nhật a rồi”


Sao lại có người như vậy chứ..A thật sự cần mình như vậy sao..biết người ta hay làm cho buồn rồi..vậy mà vẫn cứ yêu


Chiều ấy..tôi mua cho a 1 cái gối ôm hình trái tim..và 1 cái bánh kem để ở nhà


“E xong chưa


Có làm gì đâu mà xong A


Vậy lên rước A đi


Đợi E xíu nha..E lên liền”


Bạn A cũng nhớ ngày sinh nhật nên đt cho A..Rồi chúng tôi cùng nhau chúc mừng sinh nhật A..Hôm ấy A say nên tôi chở A về


“A cầm bánh kem đi..E chở A về..cầm cẩn thận nha


Ừ..chạy đi


Ngồi im..ôm E zô không té bây giờ”


Hôm ấy a thật sự rất vui..Tôi cũng vui lắm


“A về quê đi đám cưới bạn..em ăn gì không a mua cho


A mua nem cho E nha..


E thích ăn nem hả..Ừ a mua”


A về rồi lên ngay trong đêm mưa gió..mặc cho tôi ngăn cản


“E nói là để sang mai rồi lên..trời mưa gió đi đường nguy hiểm mà sao A không chịu nghe


Tại người ta nhớ E mà”


Nói vậy đó coi chịu nổi hông? Hyhy


Hằng đêm A xuống nhà tôi ngủ..đêm nào vợ chồng Chị tôi gé thì A không xuống..vì chị biết tôi đang chịu nỗi đau của quá khứ..nên hay xuống cho tôi bớt cô đơn..


A kể chuyện trên trời dưới đất..nằm gọn trong vòng tay a tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường..a vuốt tóc..rồi gãi lưng cho tôi nữa


“Hôi nách quá


Hôi cái đầu E đó.. a mà hôi nách hả


A hôi sao mà A biết được chứ.


Hôi vậy thì tránh ra đi”


A đẩy tôi ra..nhưng A đâu biết A luôn thơm tho..ở bên A cảm giác dễ chịu vô cùng..


“Cho em nè


Nem ở đâu vậy A


Thằng E về quê nên A gửi nó mua cho E


Trứng gà ở đâu vậy?


Gà nhà đẻ Cha để dành gửi cho A


Thôi A để ăn đi


Cho e đó”


Vậy đấy..cái gì ngon a đều nhường cho E..Cái gì cũng nghĩ cho E..Chẳng khi nào chịu nghĩ cho bản thân


“Mai mình đi chơi nha E


Không được..mai E đi với gia đình E rồi


E lúc nào cũng vậy


E là vậy đó..e nói là e đi với gia đình..sao A kì quá vậy”


Hôm ấy là noel..nhưng thật sự E không muốn đi với a..chứ không phải là bắt buộc phải đi với gia đình..E sợ giữa chúng ta có quá nhiều kỉ niệm..đến khi rời xa sẽ khiến A buồn


Rồi A đi mua cho E cái áo khoác màu đỏ..E hạnh phúc lắm..thật sự rất vui vì lâu rồi chẳng có ai nghĩ đến E nữa


“Mai mốt A đừng mua cho E cái gì nữa nha..tiền A kiếm cực khổ..E xót lắm


Lâu lâu a mới mua cho E mà


E biết rồi..nhưng mà E dặn a vậy đó”


Tôi ôm A thật chặt..cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng


“Mai A đi đám cưới bạn..E ủi đồ cho a nha


Đem xuống đây E ủi cho


Cảm ơn vợ yêu


Ai là vợ của A chứ


Ai ủi đồ cho A thì A xem người đó là vợ


Vậy trước giờ ai ủi đồ cho a đều được xem là vợ A hả??


Ngoài mẹ thì E là người đầu tiên ủi đồ cho a đó”


Người gì đâu mà dẻo miệng thấy ớn ak


Mọi thứ cứ dần êm ả như vậy..Tết cũng gần đến..tôi va A đều phải về nhà..Đều phải xa nhau..và tôi sẽ ra đi để A quên tôi và tìm hạnh phúc mới..tìm người yêu A bằng cả trái tim và chăm sóc A hết lòng


“Khi nào A về


Chắc 27,28 gì đó


Trễ vậy hả..khoảng 25 E về rồi..Khi nào A lên


Mọi lần mùng 9 mùng 10 A mới lên..nhưng chắc năm nay mùng 3 A lên quá..nhớ E chịu không nổi


Tôi cười


Nhưng E hứa là E không được im lặng với A..A nhắn tin e phải trả lời a đó..Biết chưa”


Tự nhiên tôi nghe hơi chột dạ..vì im lặng với a là dự định tôi sẽ làm mà


Và rồi tôi im lặng với A từ hôm 29 tết..A điện thoại nhắn tin tôi điên cuồng..Tôi đều im lặng..Nhưng A có biết rằng tim e nhói đau khi thấy A gọi mà không dám nghe..Nhưng E không thể ở bên A khi trái tim E không hoàn toàn thuộc về A..Một cái tết thật buồn


Rồi mùng 8 tôi cũng xuống Sài gòn đi làm lại..Tôi nhớ A..rồi lại đi nhậu..càng nhớ a hơn..tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình..cầm đt lên nhắn tin cho A


“E xin lỗi vì đã làm A tổn thương..nhưng mình không thể tiếp tục được nữa..E quay lại với chồng E rồi


E có biết là A nhớ E nhiều lắm không?A buồn lắm..Người cậu mà A yêu thương nhất cũng ra đi rồi..A chỉ muốn có E để chia sẻ..nhưng E lại đối xử với A như vậy”


Tim tôi quặn thắt


“A lên gặp E nha


Đừng A..nhà A đang công việc lu bu như vậy..khi nào xong rồi A hãy lên


Sáng mai a lên tới đó


Sao E nói mà A không chịu nghe vậy”


Và ngay trong đêm A bắt xe lên mặc cho tôi ngăn cản


Gần 6h sáng A tới..Đt tôi ra mở cửa


A ôm chầm lấy tôi..nhớ A biết bao..thương A biết bao..nhưng E phải giữ thứ tình cảm ấy trong lòng..Vì E nói dối a là E còn thương chồng E..Cứ lấy danh nghĩa chồng để A rời xa E..nhưng A cũng chẳng đi


“A quên E đi..đừng như vậy nữa


A lắc đầu


E quay lại với chồng E rồi..E với A sẽ chẳng có tương lai..mình cứ như vậy E sẽ cảm thấy có lỗi với chồng E lắm..A hãy tìm người yêu thương A..tìm người không làm cho a giận được..giống như |A chẳng bao giờ giận E được..E không yêu A..tết về E cũng không nhớ A


A yêu E là được rồi


Sao A khờ quá vậy..A yêu e thì có được gì đâu


..A chỉ lắc đầu mặc cho tôi nói”


Rồi a ôm tôi vào lòng..những cái ôm thật chặt..hình như là cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu


Nhưng rồi tôi cứ lạnh nhạt với A..né tránh A với đủ lí do..Cố tình xua A ra khỏi tôi..Quên tôi đối với A là điều không hề dễ dàng..và với tôi cũng vậy


Và rồi 1 ngày A im lặng.. lúc đó tôi nhận ra rằng đến lúc A muốn buông tay


“A xin lỗi..A không thể ích kỉ với E được nữa..e còn có hạnh phúc của riêng E..A sẽ ra đi..dù điều đó với A là đau đớn..mong E hạnh phúc..A sẽ nhớ E lắm”


Tôi đọc tin nhắn mà lòng như chết lặng


Và rồi A đến với cô ấy..không biết đó là tình yêu hay vì muốn quên tôi mà A đến với họ..nhìn A tiều tụy tôi xót xa vô cùng


“A có bạn gái rồi


Kệ A chứ..liên quan gì E


Nó thương A lắm


Vậy A có thương người ta không


Có chút chút”


Tim tôi vỡ tan tành..nuốt nước mắt vào trong..đó không phải là điều tôi mong muốn sao..tôi luôn muốn A xa tôi để tìm người yêu thương A thật lòng mà..không phải chính tôi đã đẩy A ra xa sao..Vậy tại sao tôi lại cảm thấy tim mình tan nát vì điều đó..Trách ai bây giờ..chỉ trách bản thân không chịu buông bỏ quá khứ để đón nhận hạnh phúc mới..thời gian yêu tôi A được gì..Vui thì ít..buồn đau thì nhiều..đã bao giờ tôi cho A được điều gì tử tế đâu..vì cái quá khứ tôi cứ ôm mãi trong lòng..A xa tôi thật rồi..giờ đây tôi mới thấy mình yêu và cần A đến nhường nào..chỉ cần A là đủ..nhưng muộn rồi..kết thúc tất cả..và tôi phải gánh chịu nỗi đau mà tôi không cho phép bản thân yêu A để không bị tổn thương..nhưng chính không được yêu A mà tôi đau hơn gấp trăm lần..Là do E không tốt..E bắt A phải ra đi..E nói dối A nhiều thứ chỉ muốn đẩy A xa E..giờ thì E biết tình yêu của E dành cho A lớn thế nào rồi..Mong A hãy hạnh phúc..Em yêu Anh