Cách đây 1 tháng, khi đang trên đường đi dạy, tôi nhận được điện thoại từ một người phụ nữ xa lạ. Chị có nguyện vọng muốn cho đi đứa con mà mình đang mang thai trong bụng tháng thứ 8, và vì biết tôi hay giúp đỡ nhiều người như vậy nên chị rất mong được tôi giúp. Chị khẳng định ngay từ đầu là chị muốn cho con, hoàn toàn không phải là bán con, và cam kết không "làm tiền" bất cứ khoản gì đối với người xin nhận con nuôi. Và chị muốn đi sinh bằng chứng minh nhân dân của người xin con, để đứa bé ra đời thì đã có khai sinh bằng tên họ "cha mẹ ruột". Chị chỉ mong tôi giới thiệu được một gia đình tốt, đứng tuổi và mong có con. Vì như chị nói, gia đình tốt thì nghĩa là họ đã là những người tốt; hai vợ chồng đứng tuổi, nghĩa là họ đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài, chia sẻ với nhau nhiều cay đắng cuộc đời, họ sẽ không dễ dàng li dị; và họ mong có con nên họ sẽ yêu thương con nuôi như chính con ruột mình. Có vẻ như chị đã suy nghĩ rất kĩ khi đưa ra quyết định này.


1 tháng qua, tôi cũng có để ý giúp chị xem có ai muốn nhận con hay không nhưng tôi vẫn chưa gặp mặt chị lần nào. Vì cuộc sống của tôi quá bận rộn, cộng thêm chị không nhờ vả tôi tiền bạc gì, cho nên tôi dự định khi tìm được người nhận thì có thể sẽ ghé qua thăm chị để tìm hiểu thêm cùng người nhận luôn cho tiện. Nhưng đến khi có người muốn nhận, thì nghe nói chị siêu âm ra con trai, họ đã từ chối. Tôi vẫn chưa biết nói sao, vẫn cứ ĐT nói chị là yên tâm, tôi không quên chị đâu, tôi vẫn đang theo dõi vấn đề này.


Ngày hôm kia, tôi nhận được PM của nick pepsi nhờ tôi giúp đỡ chuyển tiền giùm cho 1 trường hợp. Trùng hợp, trường hợp ấy là chị. Chị pepsi vốn cũng có giúp chị ấy tìm người nhận con, liên hệ ít nhất 2-3 nơi rồi, nhưng cùng chung kết quả với tôi: không nhận con trai. Và hôm kia chị ấy đột nhiên ĐT cho chị pepsi với nguyện vọng muốn vay chị pepsi 300.000 và sẽ trả vào cuối tuần sau khi giao đợt hàng này nhưng con của pepsi ốm, pepsi không đi được, nên mới PM nhờ tôi. Thế là tôi bảo để tôi ghé thăm chị ấy xem thế nào trước rồi pepsi hẵng cho mượn, có lẽ vì tôi đã trở nên nhạy cảm hơn sau vụ việc em Mai Hoa. Chị pepsi lắng nghe tôi, nhưng chị pepsi vẫn nói với tôi rằng chị pepsi có lòng tin nơi chị ấy vì một số lí do. Tôi nghe thì nghe thế thôi, nhưng đến hôm qua, sau khi gặp mặt chị, tôi tin những cảm nhận của pepsi là đúng. Vì những lí do sau:


1. Chị có 2 đứa con: 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai 4.5 tuổi. Cả hai bé đều lanh lợi và hiếu động, nhưng cách cư xử thì ngoan vô cùng. Chị thương em ra sao, em giận chị giấu đồ chơi nhưng lại nũng nịu xin lại như thế nào. Bé trai thèm ăn kem đến mức nào nhưng chỉ dám hỏi ý mẹ chứ không dám đòi, rồi nhìn với ánh mắt thèm thuồng ra sao.... Thật sự tôi ngồi nhìn 2 cháu mà chỉ ước sau này tôi cũng có thể giáo dục Breezy như thế, bất chợt cảm thấy Breezy xem ra vẫn còn may mắn hơn 2 cháu rất nhiều. Lúc tôi hỏi chuyện 2 cháu, cả hai trả lời nhỏ nhẹ, vâng dạ, cảm ơn khi nhận kem, hai chị em chia sẻ Coca và kem với nhau. Lúc sang nhà tôi ăn cơm, 2 đứa trẻ ngồi yên tự súc ăn, muốn lấy thêm thức ăn đều hỏi ý kiến mẹ, chứ không phải là đòi xin. Thật sự chị giáo dục con quá tuyệt. Tôi chợt nghĩ ngay đến đứa con của người bạn cũ, cuộc sống đủ đầy hơn nhưng ích kỉ, nhõng nhẽo, đánh bạn... Tận trong đáy lòng, cho tới hôm nay, hình ảnh 2 đứa trẻ cứ ám ảnh tôi mãi.


2. Cách nói chuyện, cư xử của chị càng làm cho tôi bất ngờ hơn. Vì đây không phải người phụ nữ nghèo, thất học; cũng không phải người phụ nữ đã trở nên chai sạn sau bao nhiêu năm bươn chải, mà điều tôi cảm nhận cũng y nhận pepsi: chị rất thật thà và dịu dàng. Chị chưa hề lớn tiếng mắng con. Khi thằng bé nghịch nghịch cái ghế kêu lạch cạch, chị nhẹ nhàng bảo con ngồi yên. Đứa bé trả lời mẹ "Cái ghế nó tự kêu mẹ ơi." Chị chỉ bảo "Con cứ ngồi yên cho mẹ." Thế là thằng bé lại ngồi yên ngay. Lúc đến thăm nhà chị, chị bảo 2 con xuống dưới chân cầu thang ngồi chơi cho mẹ nói chuyện. Thằng bé thỉnh thoảng lại chạy lên "mẹ ơi"... Chị hỏi con "Bây giờ con có xuống cầu thang ngồi chơi cho mẹ nói chuyện với mấy cô được không?". Thằng bé nhõng nhẽo gì đó thì chị đã hỏi ngay "Nói cho mẹ biết là được hay không?". Thằng bé lí nhí "Dạ, được". Vậy là lại chạy xuống chơi với chị.


3. Con chị sang năm sẽ đến tuổi đi học. Hiện bé chưa đi học chữ, mà do mẹ tự dạy con. Thế mà lúc ngồi ở tòa nhà An Cư, chị cũng tranh thủ dạy con nhìn bảng hiệu đánh vần khi tôi chạy về nhà lấy thêm nón bảo hiểm cho chị. Hình ảnh 2 mẹ con cứ làm tôi day dứt không nguôi với câu hỏi "Liệu chị cho đứa bé đi thì nó có được giáo dục tốt như các anh chị của nó không?"


4. Chị vừa chuyển nhà sang Bình Thạnh, nguyên nhân là vì người chủ nhà cũ muốn giới thiệu cho con gái lớn chị làm con nuôi với giá 30 triệu và cố thuyết phục chị. Nhưng chị sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con nên tuyệt đối không muốn con nghe thấy, hay biết gì những chuyện kiểu như vậy. Thế là chuyển nhà gấp.


5. Khi đến nhà chị chơi, chị cho chúng tôi thấy những sản phẩm đan móc mà chị nhận làm cho người ta. Chị chỉ mới học cái này được chừng 6 tháng, nên hiện tại phải móc theo mẫu, không tự sáng tác được. Nhưng với một người khéo tay và ham học hỏi như chị, tôi thật sự tin sau 1 năm, chị sẽ đủ kinh nghiệm và khả năng để tự sáng tác mẫu. Tôi tin là chị hoàn toàn có khả năng thành công trong lĩnh vực này.


Ôi, còn bao nhiêu điều tôi còn phải học hỏi nơi chị, nhưng có lẽ vì cứ ám ảnh hình ảnh 2 đứa bé ngoan mà tôi chẳng còn biết phải kể gì với các bạn nữa. Nhưng tôi viết trường hợp của chị lên đây, vì mong mọi người có thể chung tay giúp đỡ chị tìm ra hướng đi đúng cho đời mình.


Vì những lí do sau:


Thứ 1: Qua trò chuyện với chị, tôi tin là vì cuộc sống hiện tại quá khó khăn, chị buộc lòng phải cương quyết cho đi đứa con của mình, nhưng chắc chắn chị sẽ hối hận. Vì trước sau chị vẫn khẳng định muốn cho con, nhưng giọng nói có vẻ ngậm ngùi. Huống hồ nhìn 2 đứa lớn của chị, tôi càng tin chị là một người mẹ tốt.


Thứ 2: Tình hình thực tế là chị có thể bể bầu bất kì lúc nào trong tháng này. Nhưng những người xin con nuôi lại thích nhận con gái hơn là con trai. Nếu đến lúc sinh mà không có ai nhận con thì chị hoàn toàn túng quẫn.


Thứ 3: Vì chuyển nhà gấp nên chị thuê một căn phòng khu vực cầu Đỏ - Nơ Trang Long với giá quá cao-1tr trong khi căn phòng quá tệ. Chưa kể ở trên tầng 2 với một chiếc cầu thang nhỏ hẹp, nếu dấu hiệu sinh đến từ từ thì không sao, nếu có chuyện, không hiểu chạy kiểu gì đây nữa.


Thứ 4: Lúc sinh con, liệu ai có thể giúp chị trông chừng 2 đứa lớn. Nói thêm về hoàn cảnh xuất thân của chị. Chị là người Thành phố, 32 tuổi, hộ khẩu ở khu vực Phường 13 Quận Phú Nhuận. Ba mẹ chị hiện sống ở đấy và có nhà cho thuê. Nhưng hiện ông bà đang từ mặt chị. Vì chồng chị vốn cờ bạc từ lâu, nhưng chị lại cứ cố níu kéo, hậu quả là cả mẹ vợ cũng phải đứng ra gánh nợ cho con rể. Trong khi gia đình chị sống ở đấy từ những năm 54 chưa từng gây điều tiếng gì. Nay cả nhà ngoại mất hết sĩ diện, lại cứ bị chủ nợ liên tục làm phiền, bố mẹ chị giận vô cùng. Cho nên chị hiện tại là bơ vơ.


Breezzy thức dậy rồi, tôi phải ngừng tại đây. Mong nhận được ý kiến đóng góp và sự chia sẻ của mọi người cho trường hợp của chị. Tôi cũng sẽ gửi bài viết này vào email cho chị Manly, hi vọng Hội quán có thể theo dõi và giúp đỡ chị nhiều hơn (nếu cần).