Mình đang ở tình trạng lúc nào cũng khủng hoảng, ko thể kiềm chế các cơn mệt mỏi cáu gắt.
Con gái lớn nhà mình đang học lớp 1, nhưng mắc tình lề mề, sáng nào cũng dậy từ 6h30 mà 7h mới đánh răng rửa mặt xong, 7h30 mới ăn sáng xong. Hôm nào mình cũng phải vừa nấu nướng vừa giục con lớn đánh răng rửa mặt nhanh, giục con ăn nhanh rồi cáu gắt đánh mắng chửi con cho đến tận khi 2 mẹ con lên xe đưa con đi học, hôm nào cũng đến cổng trường muộn.
Tối đến thì vừa trông con bé 16 tháng tuổi nghịch như giặc, vừa để ý con lớn học, con luôn bảo cô dặn là bố mẹ phải kèm con học mà mình chỉ trông cho bé con không ra phá chị học đã bở hơi tai rồi. Con lớn mới lớp một mà bài vở nhiều, lại học thì chậm, có khi ngồi từ 7h30 tối đến tận gần 9h mới viết xong một tờ tập chép cô giao về nhà, 9h chưa xong bài vở, mẹ vừa trông em vừa việc nọ việc kia xong quay ra thấy con bài vở bung bét là thôi rồi, lại cáu, lại chửi, đánh, xỉ vả con thậm tệ.
Mình đang ở tình trạng căng thẳng mệt mỏi như thế này, kéo dài hơn 1 năm nay rồi bắt đầu sau khi mình sinh bé thứ 2 cuối tháng 10/2012, luôn cảm thấy mệt mỏi vì vừa sinh con xong đã phải một nách trông cả đứa bé, đứa lớn (khi ấy bé lớn chưa đi học). Rồi khi con 6 tháng, người gv ko chịu ở, mình đi làm lại, phải chuyển về ở cùng bmc, càng stress và mệt mỏi nặng hơn. Từ chỗ có ngv trông con nấu nướng, dọn dẹp đỡ đần, về ở với bmc ko được thuê gv dù chỉ là dọn dẹp nhà cửa, chồng thì đi làm từ 6h sáng đến 9h-12h đêm mới về cả t7 và cn, thi thoảng mới nghỉ ngày cn. Mình mắc kẹt ở nhà chồng với 2 đứa con, ngày thường thì sáng 5h30 dậy, chuẩn bị cháo cả ngày cho bé con, bữa sáng cho bé lớn rồi đưa bé lớn đi học, rồi đi làm đến 5h30, ngày t7 cn thì trông cả 2 đứa con, đi chơi, về quê, lúc nào cũng một nách 2 đứa con, cả cái tết vừa rồi cũng vậy.
Mình gầy còm, quắt queo, thoái hóa đốt sống cổ nên ko thể bế con địu con đi xa quá ngõ nhà mình, đau đầu liên miên, lúc nào cũng mệt mỏi và cáu gắt liên tục, mình mắng con mình, đánh con mình, và mình biết con mình cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ mình. Một thời gian dài trước đây là cả chiến tranh lạnh với chồng, ko nói chuyện, ko sex, liên miên, rồi 2 vc nói chuyện vài lần, ức chế với chồng đã giải quyết, nhưng ức chế về cuộc sống thực tại mình không giải quyết được, mình luôn mệt mỏi vì thế đang trông đứa bé mà ra nhìn bài vở đứa lớn be bét là thôi rồi, đúng nghĩa là bạo lực gia đình, đánh mắng, chửi thậm tệ. Tình trạng này đã nhiều tháng nay, mình thực sự ghê tởm bản thân mình, đã cố nén lòng lắm, cố lăm, đi tập yoga gần 2 tháng nay rồi, chưa có hiệu quả gì. Mình sợ lắm, mình thấy mình và con gái ngày càng xa cách, mình sợ khi con mình lớn thì ko chỉ có bài vở be bét mà còn đủ thứ ngang bướng nữa mình sẽ giải quyết ra sao đây, mình đã đánh mắng con mình như vậy từ khi cháu học kỳ II mẫu giáo lớn khi mình cho cháu tập tô chữ ở nhà, và cũng tình trạng vừa trông con bé vừa trông con lớn.
Mình hoàn toàn ý thức được việc mình làm tồi tệ như thế nào, nhưng mình không thể kiềm chế nổi, nói thế này các mẹ đừng ném đá mình nhưng thực lòng khi đưa con đi chơi, khi con đi học mẹ đi làm, nghĩ đến con mình thương yêu con lắm, luôn nghĩ mua quần áo cho con mặc đủ ấm đủ đẹp, mua truyện hay truyện tốt cho con đọc, nhưng khi về đến nhà nhìn con vừa học vừa nghịch, hay mỗi sáng gọi mãi ko chịu dậy, mà dậy rồi lại ngồi khóc ti tỉ hoặc nhắc đến 20 lần mà không chịu đi đánh răng, ko chịu ngồi vào bàn học... là mình lại nổi điên lên và lúc ấy mình ghét con mình ghê lắm mình đã nghĩ sao trên đời lại có thế có đứa chây mửa thế, khó bảo thế, bảo con làm gì khó như đâm vào bức tường mà cứ húc đi húc lại mãi ko qua được và mình chỉ muốn đâm đầu vào tường chết mà thôi.
Cách đây 2 tuần mình có đi khám bác sỹ thần kinh, giáo sư thần kinh Hinh ở viện Trí Đức, mình mới khám vụ đau đầu và tê tay khi ngủ khi lái xe, bs cho xn máu, dạ dày rồi bảo mình bị suy nhược, rối loạn chuyển hóa chất, vì lí do đó mà mình luôn mệt mỏi. Mình đã cố, uống thuốc đều đặn, ăn nhiều hơn, nhưng mình không thấy khỏe hơn và cũng ko thấy hết phát điên lên mỗi sáng và mỗi tối khi phải giục con nhanh để đi học, giục học buổi tối....
Đã có những ngày cách đây vài tháng mình chìm trong chán nản mình tin là mình bị thần kinh và quẫn trí đến mức muốn vào viện tâm thần nằm, nhưng ko có mình chẳng ai chăm con mình, đi sao nổi.
Có cách nào để con mình không lề mề, mất tập trung khi học và trong tất cả mọi việc không?
Bác sỹ nào và viện nào mình phải đi.
Nếu mình không giải quyết được việc mình luôn điên loạn có nghĩa là mình sẽ làm hại con gái mình.
Không thể mong gì ở chồng mình vì 2 vợ chồng đã thỏa thuận chồng phải đi làm như vậy vài năm để kinh tế gia đình khá hơn, để trả tiền mua chung cư ra ở riêng, để chồng có chỗ đứng trong công ty, để có tiền phòng khi vợ con ốm đau. Và mỗi khi chồng có mặt ở nhà, cũng luôn tay luôn chân, dọn nhà cửa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài của bạn mà mình thấy thương bạn và hai bé quá. Một mình phải xoay sở mọi việc nhất là khi...