Làm ơn đừng cái gì cũng nghi oan cho người giúp việc!
Tôi là một sinh viên năm cuối. Cuộc sống hơi khó khăn tí nên tôi đi làm thêm trang trải chi phí sinh hoạt. Vì việc học bận rộn nên tôi không chọn cho mình công việc như phục vụ, bán hàng.... vì những công việc này phải làm theo ca và mất nhiều thời gian. Chính vì vậy, tôi chọn cho mình công việc là giúp việc nhà theo giờ, vì mình sẽ làm khi thời gian rảnh, và mỗi lần làm chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà chuyện xảy ra bây giờ đây.
Tôi xin việc làm cho một gia đình ở chung cư tại GV-Tp HCM,làm cũng được 6 tháng rồi. Hôm 1/4 tôi tới làm, gia đình đó có tiệc gia đình, tôi đến phụ xong rồi về. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cô chủ hỏi về bọc đồ giày dép và quần áo của cô để ở cửa đâu rồi. Tôi trả lời rằng: "con không biết, mà khi tối làm con cũng không thấy, cô thử nghĩ lại xem cô có đưa về không và hôm qua cô đi mua đồ ăn có quên đâu không..." Chưa nói hết câu tôi đã nghe tiếng tút tút...Làm sao tôi biết được nó ở đâu chứ. Khi lau dọn tôi không hề thấy. ngày hôm sau tôi đi làm, thấy thái độ nhà cô đối với tôi khác hẳn, giống như tôi là tội đồ vậy, và bảo tôi không cần phải đi làm nữa. Hôm đó tôi nghe không rõ (nhưng giờ nghĩ lai thì là vậy) , tưởng cô bảo hôm nay cô bận, bảo thứ 5 tới rồi nhận tiền luôn. Giờ nhìn thấy trên fb của Cô có đăng kiếm người giúp việc theo giờ, thì tôi mới vở lẽ ra là hôm đó cô nói mình không cần phải tới làm nữa -"bị đuổi việc". Vậy là chắc chắn cô nghi ngờ mình lấy đồ của cô. Tôi thật sự ghét những người chưa làm ra rõ ràng đã buộc tội người khác như vậy. Giá trị bản thân tôi cũng như lương tâm tôi, tôi không bao giờ đánh đổi bằng mấy thứ vật chất như vậy. Hơn nữa, dù nghèo hèn, tôi cũng không bao giờ làm cái chuyện như vậy. Khi cô đưa quần áo cho tôi để làm đồ từ thiện cho những người ở dân tộc thiểu số, về nhà tôi lựa lại quần áo, thì có tiền bạc ở trong, rồi mấy cái túi cũ cô vứt đi cũng có nhẫn và một chiếc bông tai, tôi đều đem trả lại cô để cô không lo lắng Vì biết đâu cô cũng đang đi tìm những thứ đó. Đối với tôi, những việc ăn cắp và gian dối tôi không làm được.
tôi chỉ nghĩ một điều là có thể cô quên đâu đó thôi, mà trong thời gian này cô không thể nhớ ra được, Nhưng cô quá vội vàng để kết luận tôi là người như vậy. Tôi hi vọng cô sẽ sớm tìm lại được đồ, điều đó sẽ giải oan cho tôi, nếu không tôi sẽ mang án oan đến hết cả cuộc đời này. Và tôi cũng đang muốn có một cuộc nói chuyện với cô, tin hay không thì tùy cô, nhưng nếu không nói thì cũng giống như tôi chấp nhận tôi là một tội đồ vậy!
Tôi hi vọng những gia đình nào có người giúp việc, khi mất đồ, hãy điều tra kĩ càng rồi kết luận, đừng nghi ngờ nọ kia để rồi lỡ không phải họ làm, nghi oan cho họ cũng là một điều đáng phải ray rứt suốt cả cuộc đời.
Và tôi cũng hi vọng, cô chủ có thể đọc được những dòng này của tôi, để hiểu con người tôi dù có chết cũng không bao giờ làm cái chuyện phi đạo đức đến như vậy. Tôi tự hào về bản thân tôi, tôi tự hào vì tôi không bao giờ làm vấy bẩn giá trị con người, làm vấy bẩn lương tâm chính mình và làm vấy bẩn đời sống thiêng liêng của tôi-dù tôi có nghèo đến cỡ nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1