“Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, thu nhập vừa phải. Lúc nào mẹ tôi cũng than vãn rằng cuộc sống quá khó khăn và phải tiết kiệm hết mức. Dần dần trong tôi hình thành thói quen tiết kiệm quá mức, chi li tính toán, không dám tiêu pha cho những thứ áo quần hay mỹ phẩm. Tôi không son phấn, chỉ mặc những bộ quần áo nhềnh nhàng, bình thường.


Bây giờ dù đã tốt nghiệp đại học ra trường nhưng tôi vẫn không biết làm sao để ăn mặc cho đẹp và cũng không biết trang điểm là gì. Tôi bây giờ cũng chẳng có hứng thú với việc làm đẹp. Tại sao lại như vậy? Tôi là nữ giới mà! Tôi cảm thấy mình đang có những biểu hiện của trầm cảm.”


(Tuổi Trẻ)


Trên đây là một trích đoạn trong bài báo trên báo Tuổi Trẻ. Tôi vừa đọc tối hôm qua. Không có gì quá lạ với những dạng tâm sự như thế này. Mỗi ngày bạn đọc báo, bạn vào những trang chia sẻ tâm tình, bạn có thể bắt gặp rất nhiều câu chuyện, những bế tắc khác nhau. Chúng chỉ khiến bạn thêm lo sợ trước cuộc sống quá nhiều bất trắc. Nhưng câu chuyện tâm sự của cô gái ở trên đây khiến tôi chợt nhớ lại vài câu chuyện.


Bạn có bao giờ trầm cảm, bế tắc chỉ vì mình không đẹp? Bạn có bao giờ tự ti khi bước vào chốn đông người vì sợ rằng mình sẽ trông thật quê mùa và lạc lõng? Bạn có bao giờ thắc thỏm với bộ quần áo đang mặc trên người, sợ rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nó, và khinh khi? Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi ít nhất đã từng vài lần như thế. Đó là mặc cảm từ trong vô thức của một thời ấu thơ sống trong nghèo khó.


Tôi sống ở nông thôn, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhu cầu ăn, mặc thật sự trở thành gánh nặng. Mỗi năm, tôi sẽ có được 2-3 bộ đồ mới vào dịp Tết. Chúng là món quà đáng mong đợi nhất trong suốt thời ấu thơ và niên thiếu. Nhưng tôi không lấy làm buồn lòng khi cả ba năm trung học tôi chỉ có một bộ áo dài. Bởi tôi đã được mặc định trong suy nghĩ mình rằng chỉ những đứa con gái học không giỏi, se sua mới cần chú trọng tới quần áo, làm đẹp. Làm đẹp, quần quần, áo áo đồng nghĩa với lơ đãng học hành, học không giỏi... Tôi biết, đã rất nhiều cô gái niên thiếu từng suy nghĩ như tôi. Nên, khi nhìn vào một ngôi trường, sẽ dễ nhận biết ai là cô gái học giỏi, nằm trong top của lớp, của trường: Nhất định họ sẽ rất giản dị, xuề xòa, tóc chỉ buộc một kiểu quanh năm suốt tháng,...


Tôi biết, đã có nhiều bạn bè thuở tôi cũng từng mặc định trong đầu mình suy nghĩ như thế. Đến giờ, suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi. Nên bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại nhiều người bạn. Họ làm tôi ngạc nhiên. Bởi sau sáu, bảy năm trời, họ dường như không thay đổi. Thời gian, các xu hướng thời trang, nhịp sống thành thị có vẻ không tác động lên họ. Họ là những cô gái có công việc ổn định, có tiền nhưng họ không chăm chút bản thân, chẳng mấy khi biết tự thưởng cho mình một món đồ đẹp. Phải chăng trong tiềm thức của họ, việc làm đẹp, chăm chút cho bản thân là một việc rất áy náy, có lỗi với... người thân, với quan niệm xã hội? Phải chăng họ vẫn nghĩ chỉ những cô gái giản dị đến mức xuề xòa, trang phục quanh quẩn với quần Tây, áo trắng công sở mới làm được việc, mới chăm chỉ cày ngày càng đêm trong góc văn phòng?
Tôi cũng biết có nhiều phụ nữ có gia đình, mọi thứ đều đổ dồn vào con cái. Quần áo xuề xòa, quanh năm chỉ xoay đi xoay lại vài bộ cũng chẳng sao. Bởi với họ, đó là sự hy sinh cho chồng, cho con. Hy sinh, và vô tình đánh mất bản thân mình. Trong thời gian họ hy sinh cho chồng, cho con, có ai dám chắc rằng chồng họ bước ra ngoài không “đổ”, không “cảm nắng” trước một cô gái váy đỏ sexy nào đó? Hy sinh không có nghĩa là bỏ bê bản thân, biến mình trở thành người xuề xòa, kém tự tin. Khi kém tự tin, tự mình đã không còn là mình nữa rồi.
Tôi nghĩ, một trong những lý do khiến phụ nữ phải “giấu” mình, giấu đi bản năng làm đẹp, thích cái đẹp chính là sợ bị phán xét. Bạn có dám chắc rằng bạn chưa từng phán xét? Bạn thấy một cô gái up hình quần áo, túi xách cô ấy mới mua lên facebook, bạn có nghĩ cô ấy mắc bệnh “khoe mẽ”. Nếu bạn không biết gì về cô ấy, công việc của cô ấy, thu nhập của cô ấy, đôi khi bạn sẽ nghĩ rằng hẳn có ai đó giúp cô ấy sở hữu những món đồ như thế này. Trước đây, khi tôi là phóng viên, tôi phỏng vấn Mi Du. Cô ấy nói một câu khiến tôi nhớ hoài: Khi đàn ông mua xe hơi, mọi người nghĩ bình thường. Khi phụ nữ mua xe hơi, người ta sẽ nghĩ cô ấy có đại gia. Thế đấy!
Bạn biết không, phụ nữ rắc rối. Phụ nữ đòi hỏi nhưng phụ nữ cũng nhẹ dạ, dễ vui, dễ hạnh phúc vì những điều bé nhỏ. Một đôi giày đẹp, bộ đầm xinh xắn, chiếc túi xách mong ước cũng có thể trở thành niềm hạnh phúc trong rất nhiều ngày. Cả mấy tháng trời làm việc, chỉ cần mua được chiếc túi ưa thích, mọi mệt mỏi sẽ biến mất. Buổi sáng thức dậy, nếu được diện đồ mới đi làm, ngày cũng trở nên dịu dàng, tươi mới biết bao.
Tôi cũng vậy. Tôi thích chia sẻ về vài món đồ mình vừa mua sắm được lên facebook. Rất may, tôi chưa thấy comment nào cho rằng tôi khoe khoang,... Mà nếu có, tôi cũng sẽ chẳng bận tâm. Bởi sau những giờ phút làm việc cật lực, tôi xứng đáng với món quà thưởng cho mình mà không cần phải chứng minh với ai. Chúng ta, thường chỉ nhìn được phân mảnh của một vấn đề và vội vàng kết luận. Nếu đối diện với những phán xét như thế, bạn chẳng cần làm gì cả. Bởi họ không phải là bạn, không sống cuộc đời của bạn.


Bạn ạ! Hãy yêu thương bản thân mình, đừng nghĩ rằng có ai đó yêu nó thay cho bạn. Con người chỉ tìm được hạnh phúc từ chính bản thân mình mà thôi. Nếu việc làm đẹp, yêu chiều bản thân khiến bạn vui, bạn hạnh phúc, vậy thì bạn hãy cứ tiếp tục.