hôm ấy, tiết trời mùa đông ở một huyện của Hà nội. Tôi cảm thấy đau bụng lúc đầu là một cơn đau nhói rồi những cơn đau tiếp theo dồn dập và dữ dội hơn. Quay sang nhìn anh vẫn đang ngủ bên cạnh vì đã 12h đêm nên tôi chưa muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Một mình tôi chậm chậm men theo tường để ra nhà vệ sinh những cơn đau làm tôi run rẫy tôi cứ đi ra đi vào mấy lượt rồi đến lúc cơn đau quá dữ dội tôi phải gọi anh dậy và anh gọi mẹ chồng tôi dậy. Vớ theo cái làn mà tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho trẻ sơ sinh chúng tôi ngồi lên xe máy và ra trạm y tế xã lúc này là hơn 1h sáng trạm chỉ có một ông khoảng 50 mấy tuổi là nhân viên y tế. Tôi thấy ngại nhưng đau đẻ thì mấy ai quan trọng gì chuyện ấy tôi nằm dang chân cho ông khám thì bảo phải đến sáng mới sinh được mới mở hai phân. Nhưng tôi rất đau tôi nói với chồng là em rất đau không thể chịu được nữa rồi, anh nói để anh đi gọi taxi đưa đi bệnh viện. Trời tối tìm taxi rất khó anh đi rất lâu còn tôi thì đang rất đau đớn. Hơn 30 phút sau anh quay lại thì taxi đến tôi và mẹ chồng lên xe còn chồng chạy xe máy theo. Tôi thi đau đớn quá cứ quằn quại bấu chặt vào ghế xe anh tài xế thấy vậy cũng sợ và cố gắng lái nhanh nhất có thể còn mẹ chồng mình liên tục kêu say xe buồn nôn nên không giúp gì được cho mình mà còn làm tài xế cuống thêm. Mất khoảng 15 phút khi đến cổng viện phải đi bộ một đoạn khá xa mới đến khoa sản mình gần như kiệt sức vì đau đớn lúc này chỉ ước ngất lịm đi cho đỡ đau. Cuối cùng cũng vào đến nơi các nữ hộ sinh kêu mình cởi quần nằm lên bàn đẻ để khám thì bảo đã mở hết rồi đẻ luôn được rồi sau không đến sớm em gan quá không sợ đẻ dọc đường à. Tôi mới nói ngoài trạm còn kêu em chờ đến sáng mới đẻ. Lúc đó 2h15 tôi đau đớn không còn sức lực nhớ lời mẹ và các chị dặn khi nào người ta kêu rặn mới rặn chứ đừng rặn lung tung mất sức nên tôi hỏi lúc nào các chị bảo em thì em rặn thì nhận được câu trả lời thích đẻ thế nào thì đẻ có mẹ nào hiểu được không. Mêt lã và lạnh run hôm nay 16 tết cái lạnh 10 độ