Nghe dân tình bảo ăn Bút-phê (Buffet) sướng lắm, ăn tẹt bô luôn, thế là tôi cũng ấp ủ một ngày nào đó quyết đi ăn bằng được.


Rồi cái ngày t ấp ủ cũng đến. Hôm ấy, tự dưng được anh bạn mới quen mời đi ăn Bút-phê, t mừng như ăn mày gặp giỗ. T đứng phân vân một hồi trước gương giữa 2 chiếc váy cầm trên tay, cuối cùng chọn mặc chiếc váy ôm màu đen sang trọng và ko kém phần quyến rũ, cố make up thật xinh, rồi kiêu hãnh ngồi sau xe anh bạn đến nhà hàng, lòng phấn khởi dâng lên tận cổ. ^^


Đến nơi, T nhảy phắt xuống xe, ngơ ngác nhìn.


- Sao thế? Em từng ăn ở đây rồi à? Anh bạn hỏi.


- À ko! Chỗ ngày em…đi ngang nhiều lắm! ^^ (Chứ nghĩ sao cái đứa quê quê như mình lại từng bỏ tiền mà ăn ở đấy đc, có mà đến mùa quýt ấy)


Mặc kệ nàng ta đứng tần ngần nghĩ vẩn nghỉ vơ, anh bạn lắc đầu cười xong dắt xe đến chỗ gửi, xong quay lại dẫn cô bé đi vào, vừa đi vừa giới thiệu qua về nhà hàng, nhìn sành điệu… thấy gét.


Nhà hàng Sen Tây Hồ chễm chệ nằm trọn một góc Hồ Tây, được thiết kế độc đáo với sắc Trắng chủ đạo nên nhìn rất sang trọng, bắt mắt và không kém phần lãng mạn. Cả một hệ thống đèn được treo từ cổng vào, thứ ánh sáng màu vàng sóng sánh như mật ong khiến tất thảy như lung linh hơn một bậc (chắc trong đó có mình ^^). Đang đắc chí với “phát minh” của mình thì có cô nhân viên xinh xắn đi tới.


- Dạ, cho hỏi là anh chị đã đặt bàn chưa ạ? Cô tươi cười nhìn t.


T bẽn lẽn nhìn sang anh bạn, kiểu như để “ủy quyền” trả lời câu hỏi ấy.


- Ờ! Tụi anh chưa đặt em ạ! Anh bạn nhanh nhảu đáp trong khi đang ngồi ở ghế đợi, rút khăn giấy cúi xuống …lau giày.


- Dạ vâng, thế anh chị vui lòng ngồi ở ghế đợi để bên em xếp chỗ ạ. À cho phép em được giới thiệu chút, bên em đang có gói Quốc tế và gói Việt Nam, ko biết chị chọn gói nào… (Sao cô nv ấy ko đến mà hỏi anh kia lại đi hỏi mình, mình biết qué gì đâu @@)


Thấy tôi mặt ngơ ngác, cô nv đon đả nói tiếp:


- Dạ gói quốc tế thì có giá 210k, còn gói người Việt thì 250k ạ.


Nghe thấy giá, t định chọn xừ loại Quốc tế gì đó cho tên kia…đỡ gánh nặng, thì hắn đã ngẩng lên nói vọng tới:


- Gói người Việt đi em!


***


Tôi vs anh bạn theo sau cô nv dẫn đến chỗ ngồi – chiếc bàn tròn sang trọng kê gần cửa sổ. T lạ lẫm nhìn xung quanh, nhà hàng ngày giữa tuần, trời mưa mà khách đâu lắm thế, ai cũng tranh thủ ăn, ăn và ăn, đúng chất một nhà hàng Búp-phê.^^ Anh bạn t hất hàm bảo:


- Này! Lát nhớ ăn thật nhiều vào!


- Khỏi phải nhắc!


- Đừng để..thua nhà hàng! Haha


- Xí! Thua á! Còn lâu! Em ăn, nhà hàng chỉ có lỗ!


- Đừng có giống như anh nha, ngày còn nhỏ, hôm đầu đi ăn Buffet, anh múc đĩa cơm rang to oạch, ăn xong về…


- Haha! Nhìn thế mà ngu! Chưa để hắn kể khổ hết câu, tôi ôm bụng cười muốn lòi cả Amidan. =))


- Thôi thôi! Đi chọn đồ ăn đi! Lối này!


***


T lẽo đẽo theo a bạn đến khu vực đồ ăn. Nhìn hàng trăm món ăn đc bày biện đẹp đẽ, đủ thứ trên đời, t mừng suýt ngất. Cầm cái đĩa trên tay, t chỉ ước cái đĩa ấy …to bằng cái mâm để dựng đc nhiều thứ t muốn, đỡ phải đi lại nhiều vòng ^^. T bắt đầu ở món đầu tiên, cái gì trông như gỏi ấy, t gắp một miếng nhỏ, chưa kịp cho vào đĩa thì nghĩ bụng: “Mà thôi, nhìn cũng chưa đủ hấp dẫn lắm, biết đâu lát có món khác ngon hơn, phí của”, thế là t lại đặt xuống, đi đến món bên cạnh, vì cái suy nghĩ đó mà đến lúc đi hết vòng rồi, cái đĩa trên tay t cầm mới sử dụng ¼ sức chứa, thế rồi, t quyết định… đi thêm vòng nữa. Lần này, t gạt bỏ suy nghĩ “kén cá chọn canh” như ban đầu, cố gắng mỗi thứ gắp mỗi ít, rau vài cọng, tôm 1 con, ghẹ 1 con… Nói chung, mỗi thứ chỉ chọn vừa 1 mồm, thi thoảng liếc sang đĩa của mấy tay khách bên cạnh, thấy món gì lạ la, lại chu mỏ hỏi: “Ôh! Cái này anh/chị lấy ở khu nào đấy ạ?” xong lon ton chạy đi tìm bằng được.


Tôi hả hê ôm thành quả trên tay đi ra bàn ăn, thấy anh bạn t đã ngồi đó ăn tự lúc nào, nhìn qua cái đĩa đựng rác còn đầy hơn cả đĩa hắn đang ăn, t chắc mẩm hắn đã ăn đc kha khá rồi, nghĩ cũng đúng (tại mình đi mất 3 vòng mới chịu về bàn ăn chả trách ^^)


Hắn ngẩng lên, nhìn cái đĩa t mới đặt xuống, phì cười suýt sặc:


- Trời! Xem kìa! Cái đĩa này, Thập cẩm chắc phải gọi bằng cụ!


- Kệ em! Tôi lườm một cái ra vẻ “mặc kệ người ta nói”, xong bắt đầu chiến. ^^


Cứ thế, tôi vs anh bạn cứ vừa cúi mặt ăn vừa nói chuyện. Đến lúc tôi hí hửng cầm con gì kiểu như Sò huyết gì đó lên, húp tuột một cái vào miệng, trời ơi, kinh khủng, nó nhờ nhợ nhớt nhớt, vừa lành lạnh, vừa tanh tanh như còn sống ấy, t nhắm mắt nhắm mũi cố nhai nhai vài cái để nuốt nhanh…cho qua chuyện, nhưng càng nhai càng thấy buồn nôn, t ôm miệng, mắt láo liêng tìm chỗ để nhè ra nhưng ko có(tại cái cô nv kia ý, cổ cứ thấy cái gì thừa thải trên bàn là đến dọn đi, còn gì để nhè vào đâu???), thế là, bí quá, ko chịu nổi nữa, t vớ vội cốc chè nhân sâm của anh bạn rồi… nhè vào phát cái “tỏm!”


Anh bạn t đang ăn, nghe thấy tiếng động bất thường, mồm đang nhồm nhoàm, ngẩng cổ nhìn lên, thấy t tay ôm cốc chè của hắn mà nước mắt nước mũi đầm đìa, phát hoảng:


- Ê ê! Sao đấy? Sao tự dưng đang ăn lại…lại…


- Tại con này! T quệt nước mắt, tay chỉ vào vỏ con Sò đang lăn lông lốc trên bàn.


- Con đấy làm sao?


- Họ nấu nhưng còn sót nó, nó còn sống, em ăn phải.


Hắn ta hiểu chuyện, ôm bụng cười như nắc nẻ:


- Haha! Đồ ngốc! Biết ngay mà! Ngốc quá! Ngốc quá! *vỗ đùi đen đét*


T ngơ ngác chả hiểu gì, quệt nốt giọt nước mắt nước mũi còn lại, mặt đần ra đợi một lời giải thích. Lão cười chán chê, xong mới ôn tồn bảo:


- Con này ý! Phải ăn sống như này mới đúng kiểu. Vấn đề là khi ăn, mình phải vắt chanh với cả cho “…” vào ấy(cho thêm cái gì thì t ko nhớ, lúc ấy nghe ko rõ). Chứ ăn như em, buồn nôn là đúng. Thôi nào, uống nước đi này! Tưởng bị làm sao, hết cả hồn…


Tôi uống ngụm nước, xong ngồi bất thần một lúc, vẻ như đang hồi tưởng lại cảm giác Yomost vừa rồi, mất cả hứng thú ăn uống, lòng nguyền rủa: “Sư kị con Sò huyết! Lát tao tử hình mày!”. Rồi sau “khủng hoảng tinh thần” ấy, cả buổi t chả ăn thêm được bao nhiêu nữa. =((


***


Lúc về, anh bạn t vỗ vai, tuyên bố kết quả: “Thua nhà hàng rồi nhé!”. T ỉu xìu đi sau, mặc dù thua, nhưng không phục…



P/S: Mẹ nào có kỉ niệm gì zui zui lần đầu đi ăn Bút-phê thì kể mọi người nghe hen! ^^