Ngay lúc này đây, trong lòng thấy chán nản vô cùng. Không biết mình đã có j trong tay, mình đã làm được j???


24 tuổi, ra trường được 1 năm,


Tháng 10/2010 đến tháng 8/2011, làm cho 1 cty nhỏ, mức lương cũng nhỏ, nhưng được cái nhàn hạ và thảnh thơi. Nhưng có lẽ đó chính là điều nguy hiểm. Thấy công việc nhàn nhã quá, k tích lũy được kinh nghiệm, mình chuyển sang 1 công ty của Nhật. Lương cũng k cao hơn là bao, nhưng nghĩ đó sẽ là 1 môi trường tốt.


Công việc mới nhiều, và áp lực. Cũng bởi 1 phần mình thiếu kỹ năng làm việc, một phần khác do công việc ban đầu nhiều, còn bỡ ngỡ, và phần khác nữa là cảm thấy có 1 vài người trong nhóm của mình lúc nào cũng thích tỏ vẻ hơn người, coi thường người khác. Thực sự ức chế rất nhiều, nhưng nghĩ, mình phải cố gắng, cố gắng...Và đến lúc nắm được thì mọi việc cũng đơn giản hơn nhiều.


Vậy mà vẫn chưa đủ với những người đó. Tháng 11 là hết 2 tháng thử việc, vậy mà các bạn ấy bảo vs GD là nên cho mình cơ hội thử thách bản thân lần nữa, thử việc thêm 1 tháng nữa!!! Không còn biết nói lời nào nữa. Không hiểu tại sao cùng làm công ăn lương mà phải quá đáng với nhau như vậy làm j?


Thấy khó chịu vô cùng. Muốn nghỉ việc. Và cũng nghĩ cái NH mình vừa mới thi sẽ gọi đi làm, sẽ k mất nhiều thời gian thất nghiệp.


Thế mà bên NH đó thông báo kết quả, k có mình. Bây h, không biết nên thế nào. Đứa bạn làm chung khuyên ở lại, vì cuối năm xin việc cũng khó. Biết vậy, nhưng thật lòng k còn hứng thú với công việc ở đây nữa. Tin không vui đến cùng 1 ngày, cảm giác không còn cơ hội nào cho mình cả.


Chuyện tình yêu, mình có vẻ là đứa ngốc nghếch, dễ tin người. Vẫn còn nặng lòng với mối tình đầu từ thời sinh viên, và người ta đã đi lấy vợ, h bỗng dưng gặp lại và nói anh vẫn còn yêu em. Vậy mà mình cũng tin.Để rồi lại một mình ôm nỗi buồn.


Có 1 vài người đã đến, nhưng mình từ chối. Có vẻ cái j dễ dàng quá, hay được chiều chuộng quá, sẽ dễ làm mình chán. Bây giờ thì chẳng còn ai bên cạnh nữa. Mới thấy thấm thía nỗi cô đơn, mới thấy cần biết bao sự chia sẻ.


Bạn bè đã ổn định công việc, có nơi có chốn, còn mình, liệu cứ như này đến bao h đây?