Mình tốt nghiẹp Đại học ra trg ..đi làm được 4 năm thì sinh con .. vì yêu con nên mình nghỉ hẳn ở nhà .. sau đó con mình lớn có bà ngoại giữ , mình lúc này ko thích đi làm nữa .. mình quyết định kinh doanh .. ( mở cửa hàng trà sửa trân châu ).. mặc dù cả nhà ai cũng phản đối ..:Sad::Sad: mình vẫn làm .. thỉnh thoảng gặp lại bạn bè .. có đứa thi ủng hộ mình .. cũng có đứa tỏ vẻ như coi thường mình vậy ..mình buồn lắm .. dẫu mình hiểu mình chẳng có gì sai.....
Ba mẹ mình .. ( cả những người bà con láng giềng cũng vậy ..) ai cũng nói mẹ mình nuôi mình ăn học cực khổ vậy mà bây giờ mình chẳng làm nên trò trống gì cả .... và còn rất nhiều câu đau lòng khác ... mình muốn giải thích nhưng ko nói dc gì .. thôi thì ai muốn nghĩ sao thi chịu.. riếng mình sẽ cố gắng làm thật tốt công việc hiện tại la dc .....vậy mà mình vẫn cứ buồn .. vẫn cứ suy nghĩ vu vơ hoài ...nhiều lúc mình tự hỏi mình đã đúng hay sai ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng giông giống như vậy. Có thằng con trai thì còi cọc, ốm yếu suốt nên mình đã nghỉ làm ở...
Mình tự làm tự ăn ,giờ giấc mọi thứ nó cũng thoải mái hơn đi...
đúng hay sai thì vốn nó ko có tiêu chuẩn trước, nó chỉ có 1 cái tiêu chuẩn sau: thành công đc, đạt đc...
Bạn bè ai cũng có người quý, người ganh mà bạn. Để ý...