Chẳng muốn nhắc lại đâu vì tớ tự thấy cậu không đáng, chẳng muốn thù đâu vì cậu cũng k xứng để tớ bận tâm, bẩn óc tớ thêm.


Cuộc sống của tớ bình dị biết bao, thoải mái biết bao, vô tư biết bao trước khi cậu xuất hiện.


Cậu đến, một người bạn thôi, nhưng tớ quá tin người bạn mới quen như cậu.


- Cậu giúp tớ làm món quà để tới tặng em tớ;


- Cậu giúp tớ lấy mấy cái ảnh từ cái xờ-mát-phone đầu tiên - nó là người iu của tớ, mới gắn bó với tớ có 6 tháng thôi, nó luôn bên cạnh tớ giúp tới có những niềm vui khi chỉ quanh quẩn ở nhà.


- Cậu gặp khó khăn than thở, tớ giúp cậu ít tiền,...


Thế mà, Cậu đã không xuất hiện trước mặt tớ nữa, cắt cuộc gọi và cả tin nhắn tớ nhắn cho cậu...


Cậu biến nơi nào đó - Tớ có thể tìm ra cậu đấy nhưng chả hiểu sao tớ lại không tìm,


Bây giờ, tớ đang loay hoay trong mớ bồng bông để tự xoay sở tình bạn mà cậu để lại cho tớ - đổi bằng niềm tin của tớ.


- Món quà tớ hứa với em trai, tớ phải loay hoay vay mượn và nhờ người làm lại;


- "Người iu" của tớ, cậu cứ sử dụng đi, tớ có lỗi với "người iu", tớ đã sai lầm khi để "người iu" của tới đi với cậu,


- Khoản vay của tớ cho cậu, tớ cóc thèm nữa. Niềm tin của tớ lớn hơn những thứ vật chất đó rất nhiều.


Tớ đây, không giàu - chắc chắn là như thế - nhưng tớ cũng k quá vất vả khi phải loay hoay khắp nơi để vay mượn từng khỏan để bù đắp lại tất cả những gì cậu gây ra cho tớ, tớ cũng không có khả năng để tìm "người iu" mới, hay thật đấy.


Tớ chưa bao giờ phải khốn đốn đến như vậy, tất cả đều do âậu ban phát cho tới đấy.


Vô cùng cảm ơn và đừng để tớ gặp cậu nhé,


Thân.


P/s: Đừng để ta gặp mi ngòai đường, bằng mọi giá ta phải tát vào mặt mi cho hả giận, ta sẽ cào, cấu, cắn, mọi thứ có thể để bù đắp lại ngày hôm nay. Ngày kinh khủng nhất mà ta phải trải qua.


poor me. stupid