Hiện tại em đang rối bời, vô cùng chán nản và buồn. Mong các chị cho em một lời khuyên để vượt qua chuyện này.


Tuần trước cơ quan em có tổ chức đi nghỉ mát 2 ngày có đăng ký người thân đi kèm. Vì sắp cưới nên em rủ bạn trai đi cùng, đơn giản vì em nghĩ ra mắt mọi người trog cơ quan luôn, và để mọi người quen nhau.


Khi được xếp phòng, em và một bạn nữ ở bộ phận khác một phòng, hai anh người yêu của hai đứa ở một phòng. Em nghĩ đơn giản là vì người yêu em đi cùng không quen biết ai, nên muốn cùng tầng, nếu cạnh phòng thì càng tốt để đi cùng nhau.


Lúc lên nhận phòng, em có đùa bạn nữ kia là đổi phòng đi, thực ra em chỉ muốn để đồ đạc cùng phòng, ban ngày hai đứa đi chơi cho dễ, còn buổi tối sẽ về ngủ với bạn nữ kia. Vì tổ chức đi chơi tự do, mọi người tự lập nhóm, tự đi chơi, nên buổi chiều hai đứa đi chụp ảnh, dạo mát. Không ngờ lúc về, một chị ở bộ phận khác nói: "Mày đổi phòng với bạn kia à, đã sắp xếp vậy mà còn đổi, thật là trơ".


Lúc đó em bị shock, mình có làm gì đâu mà bị người khác nói kiểu đó, em chỉ cười cười rồi nói, đổi gì đâu, ban ngày em và bạn ấy đi cùng nhau cho tiện thôi mà chị.


Khổ nỗi phòng em và bạn nữ kia chỉ có 1 chìa khóa, bạn ấy cầm đi chơi. Em cũng có dặn trước là tối đi chơi về tớ sang ngủ với cậu nhé, đừng đi đâu đấy. Thế rồi 12h đêm cũng chẳng thấy bạn ấy đâu, em chủ quan vì ngày xưa có số của bạn ấy rồi, chắc do mất điện thoại nên h không có số, em khóc dở mếu dở đứng ở trước cửa phòng.


Bạn trai em nói, thôi em cứ vào phòng này ngủ, dù sao tối nay bạn ấy cũng đi xem bóng đá không có ở đó. Em vào phòng đó chờ, rồi mệt quá ngủ quên lúc nào không biết. Sáng tỉnh dậy thấy bạn trai nằm ở giường dành cho trẻ con, thấy rõ thương. Sáng dậy hỏi ra mới biết bạn ấy sang phòng khác ngủ cùng hai chị, đi đâu thì đi ít ra cũng phải để lại chìa khóa cho em vào chứ.


Từ lúc đó, mọi người nhìn em với con mắt khác. Dù không ai nói gì, nhưng em biết mọi người nghĩ gì. Em chẳng biết giải thích thế nào cả, em ghét cảm giác bị mọi người nhìn với ánh mắt coi thường, trong khi lỗi đó đâu phải do em, em ghét cảm giác bị trêu kiểu bóng gió. Có thể bình thường em là đứa hay nói đuà, nhưng giờ cứ nghe ai đùa là mặt em méo xệch.


Sáng em xin nghỉ một lúc đi khám mụn, trưa đến sếp hỏi mới hôm qua đi mà hnay đã phải gặp bác sĩ rồi, thuốc chỉ có tác dụng trong 24h thôi đấy :|, nghe mà muốn ói, chả lẽ em lại bảo: Xin thưa với anh, em đi chơi với bạn trai em rất nhiều lần từ 3 năm nay rồi, nếu em muốn làm gì chắc chắn em chẳng ngu gì mà lôi bạn ấy đi cùng cơ quan để mọi người cười vào mặt cho.


Giờ, em chỉ muốn nghỉ làm, muốn tránh xa mọi thứ. Nghĩ xấu về ng khác thì dễ, chưa nhìn nhưng cứ thích phán xét người khác. Các chị giúp em cách để vượt qua tin đồn này với ạ.


Ít ra thì lúc này em cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe em bán than.