Ú yêu, mẹ con mình đã đi được 1/3 chặng đường rồi, con được 17w3d rồi, và nỗi lo trong lòng mẹ càng lúc càng lớn dần lên ... Mẹ hàng ngày mong ngóng con sinh ra, vì với mẹ, giờ đây con là tất cả.:) Ba con đã không 1 lần trở lại, k 1 lần nói với mẹ 1 câu nào nữa, k một lần ôm con vào lòng vì đó là con, chưa 1 lần xoa bụng mẹ từ khi biết có con ... mẹ lầm lũi và sợ hãi trong nhiều đêm dài ... các cô các dì các chú bảo mẹ phải đưa ba về cho con, cho dù sau này mẹ và ba có chia tay ,thì con cũng sẽ đỡ bị dị nghị hơn, mẹ cũng đã cố, cũng muốn lắm chứ, mẹ cũng muốn con gái mẹ đầy đủ tên cha mẹ, được ba chăm sóc từ khi còn bào thai chứ k phải là câu nói cưa vào tim mẹ rằng đẻ đi rồi xét nghiệm ADN là con ba thì ba mới nhận, mẹ sợ cái sự lạnh lùng vô cảm đó của ba con ... Ú à, mẹ con mình cùng cố nhé, chả hiểu sao mẹ chưa tăng cân nào, mẹ sẽ cố để hông nghĩ nữa và ăn ug thật nhiều ... con ở yên trong lòng mẹ nhé ... và bé con ơi, đừng buồn nha, rồi sẽ có những người khác yêu thương con nhiều hơn ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1