Em ở Cần Thơ lấy chồng ở Bạc Liêu khi mới ra trường, lúc sinh viên anh luôn bên em và chẳng được đi đâu cả, đi đâu cũng có ảnh đi cùng
lấy nhau sống với nhau và con em nay được 3 tuổi, chẳng bao giờ giữa em và ảnh nói chuyện gì được với nhau, nói tới là cãi nhau, em đi làm cả ngày từ sáng tới tối về chuẩn bi lo cho con cho chồng, ảnh công việc tự do nên ở nhà và làm việc qua điện thoại hoặc máy tính.
e về tới nhà chẳng bao giờ có tiếng cười, ngồi ăn cơm mà chỉ biết cắm mặt ăn chẳng nói được gì, nói tới là cãi nhau
điện thoai và máy tính của em ảnh đều cài theo dõi hết. đi đâu làm gì..thi thoảng ảnh lấy đt em lục trong đó kiểm tra và truy vấn em. em mệt mỏi vô cùng. chẳng có tự do như bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa em. em tủi thân vô cùng
Ảnh làm gì em chẳng biết, điện thoại, ipas, máy tính, anh sài 2, 3 số , em hỏi tới thi nỗi khùng lên, chửi em, đập đồ, phá đồ liên tục. em nhịn và thu gọn cho gọn lại kẻo làng xóm lại ròm ngó.
là phụ nữ ai chẳng gen, em đi làm cả ngày, tối anh thức tới 1-2h sáng chát nt với ai đó, và em đi làm cả ngày ở nhà làm sao em biết được anh gặp ai đi đâu. em chẳng biết gì về tin học cả. trước yêu ảnh, ảnh còn 1-2 người. vì yêu nên em chẳng quan tâm. nhưng cuộc sống hiện tại em ngột ngạt vô cùng
Chẳng giúp em việc chăm lo con cái, nhà cửa dù ảnh có nhiều thời gian ở nhà hơn em.
Vợ chồng cần gần gủi nữa, nhưng chưa bao giờ em có cảm giác gì cả, đau lắm, nhiều lúc em khó chịu không muốn gần, l mỗi lần gần gủi, anh làm em đau lắm, ảnh còn mua mấy cái dụng cụ gì gì đó về làm với em. em khiếp sợ vô cùng, sao phải như vậy chứ.
Đi làm cả ngày, tối về phải lo chạy về lo cho con, có lúc em tăng ca làm viêc tới 21h do công việc, ảnh về chẳng nấu nướng gì cả, mua cháo gói cho Con ăn. Em mệt mỏi vô cùng
Em muốn có một cuộc sống bình thương như bao người con gái khác, đi làm và về nhà, thì thoảng đi chời với bạn bè cùng con cái . nhưng em thấy ngày càng xa cách. em mệt mỏi vô cùng
E mong các a c cho em lời khuyên. em chẳng thể chịu đựng được nữa. a ấy cũng dọa em li dị vài lần, nhưng em yên lặng vì nghỉ thương Mẹ em (vì cha em mất rồi).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1