Cuối cùng thì em cũng bỏ lại phía sau cuộc sống ẩn mình và khép kín để đi tìm một công việc mới sôi động và bận rộn ở cái tuổi đã toan về già.


Ông Giám đốc nhận em làm Trợ lý Hành chính - một chức danh của trẻ mới ra trường, bạn bè em bảo vậy - vì cái vẻ ngoài cần mẫn và tin cậy của em. Em thì chẳng câu nệ gì, có việc làm là tốt rồi. Vả lại, em cũng có vài kế hoạch riêng. Em làm việc tỉ mẩn và chu đáo. Chưa biết thì chăm chỉ đọc sách, vướng mắc thì gọi điện hỏi han. Toàn những việc xa lạ em chưa từng làm, ấy vậy mà vẫn giải quyết đâu ra đấy. Ai xì xào "Xinh và ngoan vậy sao chưa lấy chồng?" em cũng chỉ cười hiền.


Ba tháng sau, ông Giám đốc bổ nhiệm em làm Trưởng phòng Tổng hợp và Đối ngoại trong sự ngỡ ngàng và nghi kỵ của nhân viên, những người đồng cấp và cả những người đứng đầu các đơn vị đối tác. Em như thể bỗng dưng được trời phú cho mọi tố chất chỉ sau một đêm ngủ dậy và vươn vai. Công việc ngập đầu và đầy áp lực nhanh chóng biến em từ một cô gái nhút nhát trở thành một quản lý cứng cáp và uy lực. Trong môi trường cá biệt của em, em thấy điều đó không có gì to tát nhưng vẫn là những trải nghiệm mới mẻ ngoài mong đợi.


Thực tâm, em chỉ canh cánh chuyện lẻ loi ở cái tuổi đã toan về già. Em biết mình kén chọn nhưng công việc chỉ cho em cơ hội tiếp xúc và gây ấn tượng với những người đàn ông thành đạt đã có gia đình. Từ khi chuyển việc, em quen thêm vô vàn những người đàn ông (quyền lực) và nhận từ họ những ưu ái, ngợi khen nhưng không quen thêm bất cứ đối tượng nào khả dĩ...


Đêm nay, em thực sự thấy lẻ loi và vô vị. Ước gì được nghe anh nói: "Em, lại đây với Anh!".