Anh bảo ly dị để giải thoát cho nhau mà em ứa nước mắt.Anh có nghĩ đến cảm giác của 2 đứa con không anh nhỉ?Anh bỏ em anh có thể lấy 10 cô vợ nữa,em cũng có thể lấy được chồng nhưng................................cuộc đời 2 đứa trẻ sẽ đi về đâu?Con van xin em trong nước mắt không được ký vào đơn ly dị của bố,mẹ có biết cảm giác của con không?Mẹ có biết con cần bố đến mức nào không?Con thèm khát cái ôm của bố,cái nắm tay thật chặt của bố,con cần 1 gia đình đúng nghĩa chứ không phải bố mẹ bỏ nhau.Người lớn ai cũng ích kỷ vậy hả mẹ?Ai cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân mình mà thôi sao?Còn chị em con,bố mẹ có hiểu không?Sinh chị em con ra mà bố mẹ không cho con 1 gia đình trọn vẹn để con cảm nhận tình thương của bố mẹ,con đòi bỏ học,bỏ đi.Em đau thắt lòng lại,không rơi nổi nước mắt trước con chỉ biết ôm con bé vào lòng.Thầm cầu mong anh hãy nghĩ đến cảm nhận của con.Chưa kể nếu em lấy chồng,dượng có yêu thương con thật lòng hay tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ngấu nghiến con.Hay anh lấy vợ,dì có hành hạ tâm hồn và thể xác con không.Nghĩ đến đó em đã thấy rùng .Con cái là sợi dây gắn kết giữa anh và em,để tạo nên 1 gia đình.
Anh bảo ly dị rồi em sẽ sống tốt hơn khi không có anh.Làm sao em sống tốt được khi con suốt ngày hỏi bố,thẫn thơ nhớ bố,khóc đòi bố.Em quay cuồng giữa các câu hỏi của con.Anh ơi con cần bố .Một mình em gồng gánh 2 đứa nhỏ vất vả lắm anh biết không?Em chưa bao giờ dám kêu than.Cu em lớn thêm chút xíu nữa,em cho đi trẻ để đi làm phụ anh đỡ đần để tiết kiệm lo cho con anh nhé.Anh bảo sống mà suốt ngày cãi nhau,em chợt nghĩ có nặng nhẹ được lúc nào đâu.Anh đi công tác triền miên,Có lẽ xa mặt nên cách lòng,em vô tâm không thấy được sự thay đổi của anh vì anh vẫn vui vẻ với mự con em,gia đình mình vẫn hạnh phúc bên nhau.Em lại vô tình đẩy anh vào vòng tay của người khác lúc nào mà không hay biết vì em quá tin vào anh,tin vào tình yêu anh dành cho mẹ con em.Giờ đây gạo đã nấu thành cơm,anh đắm say trong tình yêu này,mỗi khi em hỏi chuyện này là anh bảo cãi nhau,sống không được nên em đành im lặng,không dám đòi hỏi gì,anh bỏ mặc mẹ con em,không thèm về,muốn dứt áo dứt tình với mẹ con em.
Em xin anh hãy nghe em nói.Người ta nói:"người cha chính là người tình kiếp trước của con gái".Khi em có bầu con gái mình,anh hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con em suốt đời.Bao nhiêu khó khăn cũng đã cố gắng vượt qua hết,12 năm đâu phải ngắn.Con hỏi anh bảo:"bố vẫn còn yêu mẹ".Thế mà giờ anh lại bảo chán cuộc sống nghèo khổ bên 3 mẹ con em.
Lời hứa:anh hứa con sẽ không bỏ 3 mẹ con,anh hứa làm tiết kiệm gửi về để em dành dụm mua cho 2 con căn nhà ở,anh hứa luôn nghĩ về con,nhớ và yêu con,anh hứa về thăm con.Anh ơi lời anh hứa với con đó chính là niềm tin của con gái anh,là động lực để con cố gắng học hành vươn lên.Liệu anh có làm mất niềm tin của con bé.Em cũng hứa với con,dù có chuyện gì xảy ra mẹ sẽ không bao giờ đồng ý để bố ly dị mẹ con mình.Chính vì thế em không làm được,em sợ con nghĩ quẩn,con không có động lực để sống.Hãy vì con,con cần 1 gia đình đúng nghĩa chứ không phải bố mẹ bỏ nhau để bố đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Anh hãy nghĩ xa hơn 1 chút.Sau này con lớn,đến tuổi dựng vợ gả chồng.Liệu họ biết hoàn cảnh của con họ có dám cưới con gái mình cho con họ hay gả con cho con trai mình không anh nhỉ.Vì nó có gen di truyền bỏ chồng theo trai,bỏ vợ theo gái như bố nó.Anh có trai có gái,con anh ngoan hiền như thế,hà cớ gì anh cứ khăng khăng đòi bỏ chúng đi chỉ vì cái gọi tình yêu,cuộc sống giàu sang.Tiền làm cho con người ta mờ hết mắt,mất hết lý tri.Cô dạy con gái:"con có cha như nhà có nóc,con không cha như nòng nọc đứt đuôi."Con buột miệng bảo mình là nòng nọc đứt đuôi vì bố đòi bỏ 3 mẹ con mình rồi con ôm mặt khóc nức nở.Bạn bè con nghe vậy ôm con vào mà khóc theo.
Anh ơi em xin anh hãy nghĩ đến gia đình.Giờ anh đang đắm chìm trong tình yêu đích thực bên bạn gái mình.Lúc nào đó anh đi nhà hàng bên cô bạn gái giàu có của mình,mua sắm những món đồ xa xỉ hàng hiệu để xài hay khi bọn anh cơm không ngon canh không ngọt,anh sẽ nghĩ đến con.Anh bất chợt nhớ đến cái gia đình nhỏ bé nghèo khổ này,nghĩ đến 2 đứa con thơ côi cút.Anh có tự đặt ra câu hỏi cho mình ,con anh thế nào?Con anh khỏe không?Quần áo đủ mặc không?Cơm con ăn có ngon miệng không?Con học hành vẫn tốt như xưa không?Vợ mình-người đàn bà nghèo khổ ấy có dạy dỗ con nên người không hay là cũng đi đàn đúm với thằng khác như mình.Vợ mình có vất vả,thiệt thòi không khi 1 thân 1 mình bao năm nay vẫn thay mình chăm sóc con,không kêu than oán trách,không làm phiền cuộc sống giàu sang của mình,mình chưa biết khi cu em ôm đau có quấy khóc không?Con nằm viện 1 mình vợ mình chăm 2 đưa ra sao?Chỉ cần có thế nghĩa là trong gia đình anh vẫn có gia đình.Anh bây giờ như người say thuốc ,bỏ làm sao được anh nhỉ?Từ khi anh thông báo có bạn gái và muốn ly dị,em chưa bao giờ oán trách người thứ 3,em chưa bao giờ hỏi về bạn gái anh cũng không tìm hiểu vì lỗi là do em đã không biết giữ chồng.Và vì niềm tin của em,em vẫn nuôi hi vọng chỉ 1 chút sóng gió ập đến gia đình mình thôi,qua cơn bão giông sẽ bình an trở lại.Em đâu có ngờ anh bảo thà bỏ vợ con chứ không có bồ,bạn gái anh không có bồ,anh yêu bạn gái anh quá rồi..Anh muốn dứt tình với mẹ con em,con em cũng đâu có lỗi,cái con em cần cũng là bố,1 gia đình mà thôi.Em tùng xin anh suy nghĩ lại,em từng bảo anh cứ thoải mái sống bên bạn gái anh,3 mẹ con em không can thiệp vì em vẫn nói dối con bố thay đổi công việc đi công tác xa nhà không về thôi để anh có cuộc sống hạnh phúc sung sướng bên bạn gái anh vì anh đã công khai mối quan hệ này cho mọi người kể cả ông bà nội và anh chị còn gì nữa miễn anh đừng đòi ly dị để con em có 1 gia đình trên danh nghĩa.Em dẹp hết cái tôi,sĩ diện,em chịu hết mọi đau đớn để con em có 1 gia đình như con mong muốn thì có gì là sai phải không anh?
Anh bảo con anh,anh sẽ có trách nhiệm.Trách nhiệm không phải là anh gửi cho con 3 triệu,5 triệu hay 10 triệu để con ăn học.Trách nhiệm của anh là cùng em xây dựng cho con 1 gia đình hạnh phúc,dạy con nên người.Anh có biết "người cha chính là người thầy đầu tiên của con trẻ".Chẳng lẽ anh không muốn con anh là 1 người có ích trong xã hội này sao?Con thèm khát tình cảm của anh đến nỗi ngày nào cũng trông điện thoại của bố gọi về,ngày nào cũng mong bố về mà không biết rằng sẽ rất lâu có khi là mãi mãi bố không về bên mẹ con mình nữa.Vì con đâu biết bố đang có hạnh phúc mới hơn gia đình nhỏ này.
Em không muốn gia đình mình tan vỡ vì em muốn con có 1 gia đình đúng nghĩa ngay cả trong suy nghĩ đó là có bố mẹ và em lum của con bé dù anh có ở xa mẹ em bao nhiêu đâu anh nhỉ.Sài Gòn -Cần Thơ cách xa mấy giờ xe thôi.Nếu thật lòng nhớ con anh hãy xin phép bạn gái về thăm con vì chúng khát khao anh,tình yêu vĩ đại của chúng.Em biết dù em có gồng gánh,dù em có đóng vai trò vừa là mẹ vừa là bố cũng không làm lu mờ hình ảnh của anh trong lòng 2 đứa trẻ.Em không muốn vì em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó anh chán cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng bên bạn gái anh,anh muốn quay về bên con.Mẹ con em vẫn chờ anh quay về vì con em rất cần bố.Là suy nghĩ của riêng em thôi chứ em biết anh khó mà dứt được vì bạn gái anh lắm tiền nhiều của,nhà đẹp xe to,lo cho anh cuộc sống sung túc,yêu anh thật lòng,chiều chuộng anh hết mức chứ không như em suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để cho con cuộc sống vừa đủ,dạy sao con ngoan con nên người thành tài anh nhỉ?
Tóm lại em sẽ không bao giờ chấp nhận ly dị vì con em cần bố,cần mẹ và 1 gia đình hạnh phúc.Em xin lỗi vì sự cứng đầu của mình.Ra ngoài xã hội anh là chồng ai cũng được,anh ăn sung mặc sướng,thỏa sức hưởng thụ bên bạn gái giàu sang của mình nhưng anh hãy hãy nhớ có 1 gia đình cần anh bất cứ lúc nào vì anh là trụ cột,là chỗ dựa của 2 con và em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài viết của chị tôi...
Đọc bài viết của chị tôi...
Đọc bài viết của chị tôi...