Em và anh ấy yêu nhau nay đã gần được 1 năm rồi, bọn em đã "sâu sắc" chứ không phải là yêu đương bồng bột nữa, dự định 2 năm nữa em học xong và có công việc ổn định rồi thì chúng em sẽ làm đám cưới, nhà em rất quý anh ấy nhưng ngược lại nhà anh ấy thì lại có thành kiến với em, vì 2 đứa em không hợp tuổi, tứ hành xung mà (1991-1988), ai cũng bảo lấy nhau sau này sẽ khổ, đường tình duyên đứt gánh giữa chừng, có khi còn "tuyệt mạng" nữa, với lại em vẫn còn đang học năm cuối, chưa có công việc, mà nhà anh lại có ông chú làm to, nên em có cảm giác dòng họ nhà anh không được xem trọng em, hầu hết mọi người
đều phản đối, anh lại là cháu đích tôn nữa, áp lực dòng họ đặt lên vai anh là rất nặng nề.


Anh là một người rất chung tình, lúc trước anh ấy cứ một mực kiên quyết bảo vệ em trước cả dòng họ, nhưng gần đây, anh về quê thì bị cả họ mang em ra bàn luận thiệt hơn, rồi cuối cùng cái ngày em lo sợ cũng đến, anh ấy bắt đầu lung lay, em gần như tuyệt vọng, vì người em yêu nhất và tất cả lòng tin em đã gửi trọn cho anh ấy hết rồi.


Em rất bất ngờ khi anh ấy nói là anh ấy mệt mỏi, em khóc nhiều lắm, nhưng anh lại không có đủ dũng cảm để từ bỏ em, cuối cùng em cũng chấp nhận sự thật và quyết tâm rời xa anh ấy.


Tụi em chia tay nay đã gần 1 tuần rồi mà em tưởng chừng như xa nhau đến cả mấy tháng, tình yêu em dành cho anh là quá lớn, đêm về chỉ biết khóc thôi, em vẫn sống nhưng Trái tim thì gần như đã chết, mệt mỏi lắm...


Nhưng điều làm cho em mệt mỏi hơn chính là anh, em đã cố gắng quên anh đi nhưng anh lại không để cho em làm chuyện đó một cách dễ dàng, chia tay mới 1 tuần mà anh đã gọi điện thoại cho em 2 lần rồi, chỉ gọi hỏi thăm và nói chuyện linh tinh thôi, em biết là anh ấy vẫn còn yêu và nhớ em rất nhiều.


Bao nhiêu lần em tự hứa là sẽ từ bỏ anh, nhưng khi được nghe giọng nói của anh thì em lại không còn dũng cảm để làm điều đó nữa, em mệt mỏi lắm, có anh chị nào cho em lời khuyên có được không ạ ?