Em xin chào tất cả mọi người.Hom nay em xin bày tỏ tâm sự với mọi người.Em năm nay học lớp9.Em là người rất chậm Chạp Khù khờ em khúc khờ đến nỗi ba mẹ em đã nhìu lần chảy nước mắt.Em phát hiện sự khúc khờ của mình khi em còn học lớp 7.Truoc đó em đã từng tham gia vui chơi với mọi người nhưng em từng có nhìu hành động và cách ứng xử rất tệ. Em không biết cư xử thế nào là đúng.Em từng bị nhìn bạn ghét bỏ thậm chí là cả đứa bạn thân- vốn trước đó rất quan tâm và giúp đỡ em.Em rất thích cưới đá banh nhưng thật ra em đá banh rất chậm Chạp thậm chí đi chuyển trái banh cũng ko nổi nữa nhưng mọi người vẫn cho em chơi chung rất vui vẻ. Thế nhưng khi lên lớp 9 em đã chứng kiến em của em chơi đá banh.Nó rất Thoòng minh lanh lên và năng động. Nó chỉ mới chơi có 2 tháng mà đá rất điêu luyện.Tu đó em biết minh yếu kém thế nào. Khi vào lớp 9 em tự nhủ mình phải năng động lên nhưng em ko thể. Em Chi biết nói chuyện với đứa bên cạnh. Nó có cái nhìn rất thực tế nó học giỏi và siêng năng.No từng chơi với em rất than và giup đỡ em rất nhìu.Nhung khi chứng kiến cái khờ hết chỗ chửa của em nó càng ghét em hơn.Gio là thời gian lon thi tuyển sinh.Nó cứ hay nói này nói noi bên tai em nói em ngu em dốt và nên nghỉ học đi.Em buồn lắm .Em chỉ nói chuyện với mình nó thui ko ai khác trong lớp cả.Gio chuyện xảy ra thế này em ko còn he chí ôn thi nữa.Em nhìu lần kín nói với cha mẹ nhưng vì cha mẹ đã qa khổ sở vì Cái bệnh tự kỷ trước đó của anh em.Em ko có ai để tam sự cả nhiu người trông rất tốt với em nhưng em ko dám tiếp xúc với họ. Các bạn Ấy qa năng động và mạnh mẻ hon từng muốn bắt chuyện với em nhưng vì nỗi rụt rè và sợ hãi nên em chỉ biết im lặng.Vi the hon càng có khoảng cách với em.sap thi rui em ko ôn được gì cả.trg lớp thì bị bạn thân chửi ngu và kỳ thị.gio ra chơi thì lủi thủi có một mình.moi ngay vô lớp là một cực hình.Nhiều lúc o nhà em từng tưởng tượng ra thế giới ảo cho bản thân.Em đã mơ ước được vui chơi và bình thường như bao người khác em da lay Cái học làm động lực và học giỏi hơn nhưng sự cô đơn như nhún giết em.Em đã sa sút và bị Gv la mắng trong những thời gian ôn thi.Đêm nào em cũng khóc và tuyệt vọng.Em phải lm sao đây! Em có thể sẽ rớt tuyển sinh và trở thẳng kẻ đơn độc chỉ nhấn chìm mình trong thế giới ảo.liệu em có trầm cảm ko?em phai lam gi để lấy lại động lực học tập đây.Xin đc Mn góp he kiến.em cảm on nhiu lam