Đêm.


Nghe tiếng gió ù ù thổi,rít mạnh qua các vòm cây kẽ lá.Biết rằng,hạ qua lâu rồi, thu còn dang dở,và đông thì đang tới..


Sớm mai.


Tỉnh giấc, bất chợt rùng mình với cơn gió lạnh se lòng..


Gió mùa đông bắc se lòng..


Đầu đông,sao mà những giọt mưa thưa thớt,những luồng gió run rẩy lại đủ làm cho ai đó chạnh buồn.?Thèm quá một khúc ca trong quá khứ..


Bất chợt nhận ra lòng mình chưa cằn cỗi.Vẫn còn đó cảm giác nao lòng khi đất đổi trời thay....


Con đường mùa đông hàng cây lá đổ.


Đôi khi ta thèm lang thang như gió..


Đôi chân vô định về miền hư vô...