Sáng nay nghe tin chị qua đời, bỗng giật mình thảng thốt: 33t, bệnh tật vây quanh và chị cũng hiểu rằng mình sẽ chẳng sống lâu như mọi người ....nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi....


Tôi bất giác thở dài....ừ thì đời người như gió, mỗi 1 ngày thức dậy bỗng nhìn tấm lịch, ah! 1 năm nữa sắp hết, mình đang sống, đã sống....và mình đã làm được những gì nhỉ??? Ai sinh ra cũng hướng đến 1 tương lai tốt đẹp nhất: giàu có, tài năng, xinh đẹp, hạnh phúc....nhưng rồi họ mang được bao nhiêu thứ tuyệt vời ấy xuống nấm mồ kia? Họ cứ mãi đuổi theo những điều họ gọi tên là "hạnh phúc" mà hình như đích đến cuối cùng ai cũng như ai.


Ah thì còn trẻ phải học, học để có thể thăng tiến, có nhà cửa khang trang, xe cộ đi lại oách với người ta, mở miệng ra thì nhiều người vây quanh, tung hô....Đến cái tuổi cập kê thì có tìm cho mình 1 nơi "môn đăng hộ đối": 1 người xinh đẹp, tài giỏi, gia đình có tiểu sử tốt, chịu thương chịu khó.....để mà kết hôn cùng. Sau đó thì sẽ sinh ra những đứa con tài giỏi mang lại tiếng tăm cho dòng tộc....và cuối cùng thì chết trong huy hoàng hay chăng??


Dĩ nhiên là chẳng ai dám nghĩ rằng: đời mình sẽ khổ, sẽ là ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, hay mình sẽ lấy phải 1 người chồng/vợ đổ đốn, thiếu chung thuy, trách nhiệm, thiếu ý chí....rồi con mình sinh ra chắc chẳng có chuyện bệnh tật liên thuyên, hoặc tù tội....Mà sự đời thì: ông trời ko cho ai tất cả :D, huy hoàng hay tăm tối cũng là 1 kiếp người, có sinh sẽ có tử, có bệnh thì phải có lão....Biết rằng có ước làm 1 cơn gió thoảng qua cũng ko thể thành hiện thực, nên sẽ mỉm cười để trân trọng từng giây phút mình đang có, cố sống thật trọn vẹn và sẽ ko đòi hỏi những gì quá cao xa, hoàn hảo....Đời thế mới vui ;)